Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Sir Alex bị chặt cánh tay quyền lực

Thứ Tư 23/04/2014 03:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cựu HLV người Scotland sẽ có rất ít hoặc gần như không còn tiếng nói trong việc M.U tìm kiếm và bổ nhiệm HLV trưởng mới thay cho Moyes.

Ferguson đang thất vọng và lo lắng cho MU
 

Sir Alex Ferguson từng có 26 mùa giải cực kỳ thành công tại Old Trafford và cùng với Quỷ đỏ chinh phục đến 38 danh hiệu lớn nhỏ. Chính vì thế, tầm ảnh hưởng và quyền lực của ông bao trùm đội bóng dù đã tuyên bố về hưu cuối mùa trước. Chính "ông già gân" là người tiến cử David Moyes lên ban lãnh đạo Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, sự lựa chọn của Sir Alex đã bị CLB chính thức sa thải vào sáng 22/4 (giờ Anh), sau chuỗi thành tích dẫn dắt nghèo nàn trong vòng 10 tháng qua. Nhà Glazer từng giải thích, sở dĩ họ để Sir Alex toàn quyền chọn người kế nhiệm là vì muốn gửi gắm niềm tin vào vị HLV đã từng mang về vô số thành công cho CLB.

Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã khác. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ và nhà Glazer không muốn hỏi ý kiến "ông già gân" về HLV mới. Họ sẽ tự chọn lựa và liên hệ với những ƯCV tiềm năng, trong bối cảnh ngài Ferguson chỉ còn giữ vai trò đại sứ của M.U, giữ một chân trong thành phần ban giám đốc và hưởng mức lương 2 triệu bảng/năm.

Hiện ông chủ người Mỹ vẫn phụ thuộc vào những học trò cũ của Sir Alex. Thế nên, họ mới chỉ định Ryan Giggs lên làm HLV tạm quyền, còn Nicky Butt sắm vai trợ lý. Dù David Moyes đã phải khăn gói ra đi, nhưng nhiều khả năng Phil Neville sẽ tiếp tục được giữ lại trong ban huấn luyện sắp tới.

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X