Trước trận đấu này, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã trải qua 9 trận đầu tiên tại giải Ngoại hạng, và góp 11 bàn thắng (6 bàn, 5 kiến tạo) – đứng thứ 5 trong những tân binh khủng nhất tại giải đấu hàng đầu xứ sương mù.
Và trong trận thứ 10 gặp Aston Villa rạng sáng nay, Bruno Fernandes đã góp 1 bàn thắng từ chấm phạt đền, cùng 1 đường kiến tạo cho Paul Pogba để nâng tổng số lần góp dấu giày vào bàn thắng lên con số 13 – chỉ trong 10 trận đầu tiên thi đấu Premier League. Không một tân binh nào trong lịch sử (từ mùa giải 1992/93) làm được hơn con số này.
Bruno Fernandes góp dấu giày vào 13 bàn thắng sau 10 trận đầu tiên Premier League
Chỉ duy nhất một người có thông số ngang bằng tân binh của Quỷ đỏ, đó là Micky Quinn tại Coventry mùa giải đầu tiên Premier League ra đời, với 11 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Vì vậy, cùng với cựu danh thủ người Anh Quinn, thì Bruno chính là tân binh hiệu quả nhất lịch sử giải đấu này.
Còn với tập thể MU, họ cũng xác lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở giải Ngoại hạng, khi là CLB đầu tiên trong lịch sử thắng 4 trận liên tiếp với cách biệt 3 bàn trở lên. Đó là các trận thắng Sheffield 3-0, Brighton 3-0, Bournemouth 5-2 và Villa 3-0.
Trong chuỗi 4 trận này, MU còn hạ gục Norwich 2-1, nhưng trong khuôn khổ cúp FA nên không tính vào thành tích. Lần gần nhất một CLB thắng 4 trận liên tiếp với cách biệt 3 bàn trở lên – đó là Liverpool kể từ tháng 10/1987 – cách đây 33 năm.