Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Sau 6 năm chờ đợi, sao trẻ Chelsea mới có màn ra mắt

Thứ Tư 21/09/2016 09:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ở trận đấu với Leicester tại cúp Liên đoàn mới đây, tiền vệ Chalobah được HLV Conte tạo điều kiện cho ra mắt Chelsea lần đầu tiên sau 6 năm được lên đội 1.


Nathaniel Chalobah gia nhập lò đào tạo trẻ của Chelsea năm 2005 khi mới 12 tuổi. Suốt nhiều năm qua, anh luôn là thành viên nổi bật của đội trẻ The Blues, góp công lớn giúp họ giành chức vô địch FA Youth Cup năm 2012. Tuy nhiên, với mục tiêu cao mà đội bóng đề ra, anh cùng nhiều cầu thủ trẻ khác có rất ít cơ hội thể hiện và thường bị đem cho các CLB khác mượn.

Sau 6 nam cho doi, sao tre Chelsea moi co man ra mat hinh anh
Chalobah thường xuyên bị Chelsea đem cho các CLB khác mượn

Tính từ lúc ngồi dự bị và không được sử dụng ở trận đấu tại cúp Liên đoàn vào ngày 22 tháng 9 năm 2010 tới nay, Chalobah đã có cả thảy 2190 ngày không ra sân cho đội 1 Chelsea. Anh lần lượt bị đem cho Watford (mùa 2012/13), Nottingham Forest và Middlesbrough (mùa 2013/14), Burnley và Reading (mùa 2014/15) rồi Napoli (mùa 2015/16) mượn.

Sau những thể hiện tốt với sự cơ động và đa năng ở tour du đấu hè này, Chalobah đã được tân HLV Antonio Conte giữ lại trong đội hình mùa này và hứa sẽ trao cơ hội. Và điều đó rốt cục đã thành hiện thực vào rạng sáng nay khi cầu thủ 21 tuổi có trận đấu đầu tiên cho đội 1 Chelsea từ khi ký hợp đồng chuyên nghiệp. Anh vào sân thay cho Michy Batshuayi ở phút 80 của cuộc đấu trên sân Leicester tại vòng 3 cúp Liên đoàn, kết thúc quãng thời gian tròn trĩnh 6 năm chờ đợi.

Sau 6 nam cho doi, sao tre Chelsea moi co man ra mat hinh anh 2
Anh mới có màn ra mắt đội 1 Chelsea trong chiến thắng Leicester

Thông qua đó, Chalobah cũng đã phá một kỷ lục thú vị của Chelsea trước đó nắm giữ bởi thủ môn Nick Colgan, người phải chờ 1656 ngày (từ năm 1992 tới 1997) mới có màn ra mắt trong một trận đấu chính thức. Ở trận với Leicester, cầu thủ có thể chơi được cả tiền vệ trung tâm và trung vệ đã cùng đồng đội có màn ngược dòng ngoạn mục.

Bị Leicester dẫn trước 2-0 chỉ sau 34 phút đầu tiên bởi cú đúp của Shinji Okazaki nhưng Chelsea đã kịp trấn tĩnh lại. The Blues gỡ hòa 2-2 do công Gary Cahill và Cesar Azpilicueta các phút 45+2 và 49 trước khi Cesc Fabregas lập cú đúp trong hiệp phụ mang về chiến thắng chung cuộc 4-2 và giành vé lọt vào vòng 1/8 cúp Liên đoàn.

Xem lại video tổng hợp trận Leicester 2-4 Chelsea (Cúp Liên đoàn Anh 2016/17):

► Xem thêm lịch thi đấu La Ligakết quả bóng đá Anh mới nhất.


Gia Vi

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X