Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Sao Arsenal hạn nặng, Wenger đau xót

Thứ Bảy 19/10/2013 19:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Abou Diaby sẽ phải lên bàn mổ để chữa dứt điểm chấn thương gầu gối và có thể phải nghỉ thi đấu đến tận tháng 3 năm sau.

Diaby vẫn bị chấn thương ám ảnh
Diaby vẫn bị chấn thương ám ảnh

Bác sĩ cho hay, tiền vệ người Pháp sẽ phải phẫu thuật để nối lại dây chằng chữ thập đầu gối, sau khi mới tái phát chấn thương.

Được biết, Abou Diaby đã xa sân cỏ từ hồi tháng 3 vừa qua và giờ sẽ phải đối diện nguy cơ "xơi nước" 12 tháng liền.

Cơn ác mộng chấn thương vẫn đeo đẳng tuyển thủ người Pháp suốt thời gian qua, đe doạ nghiêm trọng sự nghiệp. HLV Arsene Wenger cho biết: "Diaby cần phải nối lại dây chăng đầu gối bởi mỗi lần vận động mạnh nó lại gây cảm giác đau nhói.

Chính vì thế, cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu thêm ít nhất nửa năm. Theo chẩn đoán của các chuyên gia y tế thì tiền vệ người Pháp sẽ không thể chơi bóng cho đến tháng 3 năm sau."

Việc phải "ngồi chơi xơi nước" quá lâu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Diaby. Nhưng HLV Wenger khẳng định, ông vẫn kiên nhẫn chờ đợi và trao cho Diaby cơ hội khi cậu học trò bình phục.

Nhà cầm quân người Pháp cũng hi vọng các "bệnh binh" dài hạn như Lukas Podolski hay Alex Oxlade-Chamberlain sẽ trở lại sân cỏ vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 tới đây.

(Theo Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X