Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Salah xuống phong độ, HLV Klopp vẫn bình thản

Thứ Bảy 22/09/2018 08:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Jurgen Klopp không cảm thấy có vấn đề gì với phong độ không tốt của Mohamed Salah thời gian gần đây và cũng chẳng kỳ vọng mùa này cậu học trò có thể tái hiện lại thành tích xuất sắc của mùa trước.
Sau màn trình diễn siêu đẳng ở mùa giải 2017/18 (44 bàn trên mọi đấu trường và đoạt danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh), Mohamed Salah được đánh giá là ngôi sao lớn nhất mà Liverpool sở hữu. 3 vòng đầu tiên ở Premier League 2018/19, ngôi sao người Ai Cập ghi 2 bàn và có 1 đường dọn cỗ góp công trực tiếp mang về 6 điểm cho Liverpool song 3 trận gần nhất, thành tích của "Messi Ai Cập" chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Salah xuống phong độ, HLV Klopp vẫn bình thản hình ảnh
Salah sa sút rõ rệt thời gian gần đây
Mới đây, ở trận đấu với PSG tại vòng bảng Champions League, dù Liverpool thắng 3-2 nhưng Salah gần như “tàng hình” và thậm chí còn là tác nhân dẫn đến bàn thua thứ 2 khi chuyền bóng thẳng vào chân Neymar. Dù tiền đạo 26 tuổi sa sút trông thây nhưng ông thầy của anh, HLV Jurgen Klopp vẫn không cho rằng đó là vấn đề nghiêm trọng:

"Wow, đó là một cuộc khủng hoảng", Jurgen Klopp đùa trong cuộc họp báo trước trận đấu với Southampton ở vòng 6 Premier League vào lúc 21h tối nay theo giờ Việt Nam. "Thực ra chẳng có vấn đề gì cả. Đâu có ai nhớ rằng cậu ấy đã khởi đầu mùa trước thế nào. Hẳn mọi người đều mong chờ cậu ấy có thể đạt thành tích ghi bàn ngang bằng hoặc cao hơn mùa trước. Nhưng chúng tôi không quá kỳ vọng gì cả, ngoại trừ việc cậu ấy cứ ghi bàn đều đặn hết mức có thể".
Dù Salah không bùng nổ như mong đợi, Liverpool vẫn thi đấu thành công. Họ đã toàn thắng năm trận đầu tiên và đứng thứ hai ở Ngoại hạng Anh (kém Chelsea hiệu số bàn thắng bại). HLV Klopp phân tích thêm về đóng góp của cậu học trò: “Màn trình diễn của Salah ở khía cạnh phòng ngự trong 2 trận đấu gần nhất [gặp Tottenham và PSG] là phi thường. Điều đó nói lên mọi thứ về cầu thủ này. Việc này cũng chứng minh rằng cậu ấy thực sự sẵn sàng để cống hiến cho đội bóng ở nhiều phương diện khác nhau.

Việc một cầu thủ tấn công có những khoảng thời gian không ghi bàn là điều hoàn toàn bình thường. Cậu ấy vẫn là một mối đe dọa với đối phương, tạo nên những pha bóng tuyệt vời trong 2 trận đấu gần nhất của chúng tôi. Salah đang có phong độ tốt”.

Tuy nhiên bên cạnh việc “tịt ngòi”, Salah còn vướng vào những rắc rối về thái độ. Cựu cầu thủ AS Roma được cho là có mâu thuẫn với Sadio Mane dẫn đến việc không chuyền bóng cho người đồng đội. Ngoài ra, anh cũng có hành động khó hiểu khi bực tức ném chai nước sau tình huống Roberto Firmino ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Liverpool ở trận gặp PSG.

Những tin bài khác về CLB Liverpool trên Bongda24h.vn

 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X