Saha: Chỉ trích Bruno Fernandes là kiểu bình luận lười biếng
Sau khởi đầu không mấy suôn sẻ ở mùa giải 2025/26, Manchester United đã dần tìm lại phong độ ổn định trong những tháng gần đây dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim. Đội bóng từng 20 lần vô địch nước Anh hiện đứng thứ 6 tại Premier League, chỉ kém nhóm dự Champions League 2 điểm, sau chuỗi phong độ ấn tượng khi chỉ thua 1 trong 10 trận gần nhất.
| Saha: Chỉ trích Bruno Fernandes là kiểu bình luận lười biếng |
Một trong những nhân tố then chốt giúp United thăng tiến trên bảng xếp hạng chính là Bruno Fernandes. Ở tuổi 31, tiền vệ này đang đạt phong độ sáng tạo cao nhất kể từ đầu mùa. Dẫn dắt đội bóng bằng màn trình diễn trên sân, Fernandes hiện là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất giải với 7 pha dọn cỗ, đồng thời cũng đã ghi 5 bàn thắng.
Dẫu vậy, kể từ khi gia nhập United từ Sporting CP vào năm 2020 và trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, Fernandes vẫn không ít lần đối mặt với làn sóng chỉ trích. Là mẫu cầu thủ giàu cảm xúc và quyết liệt trên sân, cựu ngôi sao Sampdoria và Udinese đôi khi gây tranh cãi bởi cách anh giao tiếp với đồng đội trong những thời điểm căng thẳng.
Một bộ phận người hâm mộ cho rằng những cử chỉ vung tay hay phản ứng mạnh mẽ của Fernandes thể hiện tinh thần chiến đấu và khát khao cống hiến, trong khi số khác lại cho rằng anh cần giữ sự điềm tĩnh hơn khi đội bóng rơi vào thế khó.
Thuộc nhóm ủng hộ Fernandes, Louis Saha khẳng định sự quyết liệt đó là điều không thể tránh khỏi khi một cầu thủ gánh vác vai trò trung tâm tại Manchester United.
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với BOYLE Sports, Saha nhấn mạnh: “Bruno Fernandes luôn thể hiện nhịp độ, sự cam kết và đẳng cấp một cách đều đặn. Tôi thực sự ngạc nhiên trước những chỉ trích mà cậu ấy phải chịu. Đó đôi khi là cách bình luận rất rẻ tiền, chỉ đơn giản bảo rằng cầu thủ nên làm thế này hay thế kia.
Việc so sánh Fernandes với Roy Keane là dễ hiểu, bởi cậu ấy là điểm tựa của cả đội. Điều đó cũng từng xảy ra với Cristiano Ronaldo. Họ bị chỉ trích chính vì là trung tâm của đội bóng, đó là cách bình luận lười biếng nhất. Giờ đây, khi cấu trúc của United tốt hơn, Bruno đang thực sự thăng hoa.
Đóng góp của Bruno là cực kỳ to lớn, và không chỉ nằm ở những con số. Đó còn là khả năng di chuyển, cường độ thi đấu và cách cậu ấy thể hiện sự quyết liệt theo cách riêng của mình”.
Những chia sẻ của Saha được đưa ra không lâu sau khi Fernandes tiết lộ rằng anh từng 2 lần từ chối rời Manchester United trong quá khứ vì tình yêu dành cho câu lạc bộ.
Trên chương trình Rio Ferdinand Presents, Fernandes cho biết: “Khi đến đây, ngoài việc yêu thích môi trường và câu lạc bộ, lòng trung thành của tôi được thể hiện rõ nhất trong những giai đoạn khó khăn. Tôi đã có thể ra đi hai lần, nhưng CLB nói: ‘Không, chúng tôi cần cậu’. Và tôi đáp lại: ‘Các bạn đã cho tôi điều gì đó, tôi sẽ đáp lại bằng tất cả những gì mình có’.
Tôi hiểu rằng mình hoàn toàn có thể chọn một con đường khác, có thể giành nhiều danh hiệu hơn và được nhìn nhận theo cách khác. Ngày nay, người ta thường đánh giá bạn là cầu thủ tốt hay dở dựa trên việc bạn có giành được danh hiệu hay không”.
Trước mắt Fernandes và Manchester United là thử thách không hề dễ dàng khi họ làm khách trên sân của Aston Villa đang thăng hoa vào chiều Chủ nhật. Đội quân của HLV Unai Emery hiện xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, sau chuỗi 6 trận toàn thắng tại Premier League.
Sau đó, thầy trò Amorim sẽ khép lại năm 2025 bằng 2 trận sân nhà liên tiếp, lần lượt gặp Newcastle United vào ngày Boxing Day và Wolves vào ngày 30/12.