Sagna cảnh báo về tốc độ tăng giá chuyển nhượng sau vụ Barcola
Bradley Barcola từng được Arsenal theo đuổi mạnh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp cuối cùng lại rời Paris Saint-Germain để chuyển đến Liverpool với mức phí lên tới 123 triệu bảng.
Con số này lập tức gây chú ý. Trong cuộc trao đổi độc quyền với GOAL, cựu hậu vệ Arsenal và đội tuyển Pháp là Bacary Sagna cho rằng bóng đá đang đi quá xa trong cuộc chạy đua về tiền bạc.
Sagna, người từng khoác áo Manchester City trong sự nghiệp, đặc biệt quan tâm đến xu hướng các CLB Premier League liên tục phá kỷ lục chuyển nhượng. Mùa hè vừa qua chứng kiến hàng loạt thương vụ lớn. Morgan Rogers và Enzo Fernandez tiếp tục xuất hiện trong những thương vụ có giá trị rất cao, với Chelsea đóng vai trò nổi bật.
Barcola cũng trở thành bản hợp đồng đắt giá tiếp theo của Liverpool sau khi gây ấn tượng mạnh tại Paris Saint-Germain và góp công vào hành trình vô địch Champions League của đội bóng Pháp. Liverpool đã đầu tư rất mạnh trong 12 tháng qua. Chelsea, Man City, Tottenham và Arsenal cũng không đứng ngoài cuộc. Khi các mức phí liên tục tăng, Sagna lo ngại người hâm mộ sẽ phải gánh thêm chi phí để theo đuổi cuộc đua tài chính này.
Được hỏi về thương vụ Barcola và khả năng Arsenal rút lui vì không muốn chi số tiền khổng lồ cho cầu thủ này, Sagna thẳng thắn bày tỏ quan điểm.
“Barcola là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy còn trẻ và hiện mới 24 tuổi. Barcola đã chứng minh được năng lực tại Paris Saint-Germain và trước đó là Lyon. Nhưng điều này phải dừng lại”, Sagna nói.
“Cậu ấy được bán với giá 123 triệu bảng, đúng không? Đó là rất nhiều tiền nếu đánh giá vào thời điểm hiện tại. Tôi hiểu chúng ta không thể so sánh các thế hệ. Thế giới đang thay đổi và nền kinh tế cũng không còn giống trước đây”.
Về mặt tỷ lệ, nó có thể có lý vì các CLB đã bán những cầu thủ khác với giá 100 triệu bảng. Barcola thậm chí còn giỏi hơn họ. Nhưng xét tổng thể, điều đó không hợp lý.
Họ phải có giới hạn. Với tôi, mức phí không làm giảm chất lượng của Barcola. Cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu và tôi tin Barcola sẽ chơi tốt tại Liverpool. Nhưng 123 triệu bảng là quá điên rồ”.
Họ cần đặt ra một giới hạn. Bởi 5 năm nữa sẽ thế nào? Chẳng lẽ cầu thủ sẽ được bán với giá 500 triệu bảng?”.
| Sagna cảnh báo về tốc độ tăng giá chuyển nhượng sau vụ Barcola |
Không chỉ thương vụ Barcola, Sagna còn nhìn thấy một vấn đề lớn hơn. Đó là nguy cơ bóng đá chuyên nghiệp ngày càng bị chi phối bởi tiền bạc.
“Bóng đá đã trở thành một ngành kinh doanh. Điều đó tốt. Nhưng bất kỳ ngành kinh doanh nào phát triển quá nhanh cũng có mặt trái và những nguy hiểm riêng”, Sagna nói.
“Muốn điều chỉnh bóng đá và các quy định tài chính, bạn phải rất thông minh. Chẳng bao lâu nữa, những điều tương tự những gì chúng ta từng thấy ở FIFA có thể xảy ra. Tôi không ngạc nhiên.
Theo tôi, hiện không còn giới hạn rõ ràng nào nữa. Bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể ra đi với bất kỳ mức phí nào”.
Phải có luật lệ và phải có nền tảng. Khi bạn được giáo dục, khoảng 60% nền tảng được hình thành từ nhỏ. Sau đó, bạn phát triển thêm 40% còn lại. Bóng đá cũng phải như vậy. Những điều cơ bản không bao giờ thay đổi. Khi bạn bắt đầu tác động vào những yếu tố quan trọng nhất, rắc rối sẽ xuất hiện”.
Sagna cũng cảnh báo về tác động lâu dài đối với các CLB và cuộc đua tài chính tại châu Âu. Ông cho rằng nếu các quy định tài chính tiếp tục thiếu chặt chẽ, nhóm CLB giàu nhất sẽ ngày càng có ưu thế. Những đội bóng nhỏ hơn sẽ rất khó cạnh tranh về chất lượng cầu thủ.
“Chẳng bao lâu nữa, cầu thủ sẽ phàn nàn. Các CLB cũng sẽ phàn nàn. Một số đội có thể vi phạm luật công bằng tài chính. Những CLB lớn sẽ kiểm soát cuộc chơi”, Sagna phân tích. “Khi đó, bạn sẽ phải đưa thêm những CLB khác vào cuộc nhưng họ không có cùng chất lượng. Hình ảnh của bóng đá cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu chất lượng không giống nhau, nguồn tiền cũng không giống nhau. Một khi đi theo con đường đó, rất khó để dừng lại. Chúng ta cần thận trọng”.