Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Premier League ngày càng màu mỡ nhờ BQTH

Thứ Hai 11/08/2014 16:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Mùa trước, số tiền mà Cardiff, đội bóng đứng bét bảng nhận được là 62 triệu bảng, còn nhiều hơn 1,2 triệu bảng so với tổng số tiền mà M.U vô địch mùa 2012/13 kiếm được. Premier League đang ngày một màu mỡ, hơn rất nhiều so với quá khứ và những giải đấu hàng đầu khác.

TIỀN BẢN QUYỀN NHIỀU VÀ ĐỀU

Năm ngoái, 2 đài truyền hình khổng lồ của xứ sương mù là Sky và BT Sport đã mua bản quyền truyền hình các trận đấu của Premier League trong 3 mùa, từ 2013-2016, với tổng chi phí lên tới 3,018 tỷ bảng. Ngoài ra, các đài nước ngoài cũng mua bản quyền phát sóng Premier League trong thời gian 3 năm tương tự. Và tổng số tiền họ phải trả là 2,3 tỷ bảng. Như vậy, chỉ tính riêng tiền bản quyền truyền hình, Premier League đã thu về hơn 5 tỷ bảng chỉ trong 3 mùa giải từ 2013-2016.

 

Cái hay của giải đấu này ở chỗ: BTC Premier League chia đều tiền bản quyền truyền hình cho mỗi đội tham dự, chứ không căn cứ vào tên tuổi và thứ hạng. Ví dụ như năm ngoái, mỗi đội nhận được 52 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình. Nên nhớ, ở La Liga không có sự công bằng tuyệt vời này, khi 2 người khổng lồ là Real Madrid và Barcelona chiếm 46% tiền bản quyền truyền hình. Cũng bởi đó, Premier League trở thành miếng bánh khổng lồ cho tất cả các đội góp mặt, chứ không chỉ tập trung vào một vài đại gia như tại La Liga. Ngay cả những đội bóng xuống hạng ở Premier League cũng kiếm được khoản tiền khổng lồ, vốn niềm mơ ước của những giải đấu khác.

Ví dụ, mùa trước Cardiff xuống hạng nhưng vẫn kiếm được 62 triệu bảng. Trong đó có 52 triệu bảng từ tiền bản quyền truyền hình. Để so sánh, Cardiff kiếm được nhiều hơn 20 triệu bảng so với đội cũng phải xuống hạng mùa 2012/13 là Wigan. Sốc nhất ở chỗ, số tiền Cardiff kiếm được ở mùa 2013/14 còn nhiều hơn 1,2 triệu bảng so với số tiền mà nhà vô địch Premier League mùa 2012/13, M.U có. Chưa dừng lại ở đó, Cardiff còn bỏ túi nhiều tiền bản quyền truyền hình hơn cả nhà vô địch La Liga mùa trước là Atletico Madrid (62 so với 34 triệu bảng).

NHỮNG BƯỚC TIẾN THẦN TỐC

So với 2012/13, tiền thưởng cho các đội bóng góp mặt ở Premier League đã tăng trung bình 30% ở mùa 2013/14. Cá biệt là trường hợp của Liverpool. Mùa 2012/13, họ nhận được tổng cộng 54,8 triệu bảng từ BTC Premier League. Tuy nhiên mùa 2013/14, con số tương tự Liverpool nhận được là 97,5 triệu bảng, tức tăng gần gấp đôi. Nói vậy để thấy, Premier League đang ngày một trở nên đắt đỏ và béo bở hơn.

So sánh với quá khứ sẽ càng thấy rõ sự chuyển biến rõ rệt về tài chính của Premier League sau 21 năm. Năm 1993, M.U vô địch lần đầu tiên và tiền thưởng của họ chỉ là… 815.200 bảng. 21 năm sau, Man City đăng quang ở giải đấu này và họ nhận được 96,5 triệu bảng tiền thưởng, nhiều hơn 100 lần. Cũng năm 1993, Nottingham Forest phải xuống hạng và số tiền họ nhận được vỏn vẹn là 37.055 bảng, bằng 1 ngày lương của Wayne Rooney bây giờ, và nó quá chênh lệch nếu đem so sánh với con số 62 triệu bảng mà Cardiff, đội bóng vừa xuống hạng mùa trước bỏ túi.

Thế mới có chuyện cứ mỗi khi trận play-off lên hạng Premier League diễn ra, báo chí lại được dịp định giá giá trị của trận đấu này. Như hồi tháng 5 vừa qua, trận play-off giữa Derby County và QPR được định giá tới gần 100 triệu bảng. 

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X