Premier League lập kỷ lục mới về mức chi tiêu chuyển nhượng
Hơn một nửa số CLB tại Premier League đã phá kỷ lục chuyển nhượng của chính mình, trong một mùa hè chứng kiến 4 thương vụ thuộc nhóm những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá.
Chỉ riêng 2 ngày cuối kỳ chuyển nhượng đã đẩy tổng mức chi tiêu của Premier League vượt xa kỷ lục 3,14 tỷ bảng của mùa hè trước. Theo những số liệu đã được xác nhận, các CLB Premier League đã chi hơn 3,3 tỷ bảng.
Liverpool là một trong những đội góp phần cho cuộc chạy đua tăng giá khi bỏ ra 106 triệu bảng để chiêu mộ Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain. Con số này có thể tăng lên 123 triệu bảng tùy các điều khoản bổ sung.
Trong khi đó, Man City tiếp tục thể hiện tham vọng bằng việc đưa Elliot Anderson về Etihad trước khi hoàn tất thương vụ Enzo Fernandez từ Chelsea với mức phí 125 triệu bảng. Giá trị của thương vụ này tương đương kỷ lục chuyển nhượng tại Anh được thiết lập 12 tháng trước bởi Alexander Isak.
Trước đó, mùa hè năm nay đã chứng kiến một loạt bản hợp đồng có giá trị hơn 100 triệu bảng. Tuyển thủ Anh là Elliot Anderson gia nhập Man City với giá 116 triệu bảng, trong khi Morgan Rogers chuyển từ Aston Villa sang Chelsea với mức phí 117 triệu bảng.
Tottenham cũng góp phần đẩy mặt bằng giá chuyển nhượng lên một nấc mới. Sandro Tonali chuyển từ Newcastle đến Spurs với mức phí ban đầu 92,5 triệu bảng và có khả năng trở thành thương vụ thứ 5 vượt mốc 100 triệu bảng trong mùa hè này nếu các điều khoản bổ sung được kích hoạt.
| Premier League lập kỷ lục mới về mức chi tiêu chuyển nhượng |
Đáng chú ý, thương vụ Tonali là lần thứ 2 mà Tottenham phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB chỉ trong một mùa hè. Trước đó, Spurs đã chi 85 triệu bảng để đưa Mateus Fernandes về từ West Ham.
Savio, người rời Man City để gia nhập Tottenham với giá 75 triệu bảng, đứng thứ 3 trong danh sách những bản hợp đồng đắt nhất lịch sử CLB. HLV Roberto De Zerbi thậm chí phải thừa nhận rằng thị trường chuyển nhượng thật điên rồ, phản ánh chính xác mức độ cạnh tranh và lạm phát giá trị cầu thủ tại Premier League.
Tổng cộng có 11 CLB Premier League phá kỷ lục chuyển nhượng của chính mình trong mùa hè này. Đáng chú ý, 6 đội làm điều đó từ 2 lần trở lên.
Coventry là trường hợp nổi bật nhất khi phá kỷ lục tới 4 lần. Đội bóng này lần lượt chi 15,4 triệu bảng để mua Aurele Amenda, rồi biến Loum Tchaouna thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử CLB có giá 20 triệu bảng. Sau đó, Coventry bỏ 22,5 triệu bảng để mua đứt Carl Rushworth trước khi Caleb Yirenkyi nâng kỷ lục lên 23,1 triệu bảng.
Thị trường thủ môn cũng chứng kiến những thương vụ đáng kể. Có 3 CLB đã phá kỷ lục chuyển nhượng để đưa các thủ môn về đội. Leeds chi 40 triệu bảng cho James Trafford, trong khi Hull City chứng kiến Konstantinos Tsolakis nhanh chóng mất vị trí kỷ lục khi Nobel Mendy gia nhập với giá 22 triệu bảng.
Aston Villa và Ipswich là 2 CLB khác có 2 lần phá kỷ lục chuyển nhượng trong cùng mùa hè.
Ngoài ra, Mamadou Sangare gia nhập Brentford, Luka Vuskovic chuyển tới Brighton và Liam Delap cập bến Nottingham Forest đều với mức phí trên 40 triệu bảng, qua đó trở thành những bản hợp đồng đắt nhất lịch sử các CLB này.
Tổng cộng, Premier League chứng kiến 9 thương vụ có mức phí ban đầu từ 75 triệu bảng trở lên. Danh sách này có sự góp mặt của Ayyoub Bouaddi và Bruno Guimaraes, những tiền vệ lần lượt gia nhập Man City và Arsenal. Bên cạnh đó là hai thương vụ trị giá 65 triệu bảng khi Carlos Baleba chuyển tới Man United và Nicolas Jackson gia nhập Aston Villa.
Không chỉ mạnh tay mua sắm, nhiều CLB Premier League cũng thu về những khoản tiền khổng lồ từ việc bán cầu thủ.
Newcastle là đội có nguồn thu nổi bật nhất khi kiếm hơn 235 triệu bảng từ 3 thương vụ bán Sandro Tonali, Bruno Guimaraes và Anthony Gordon. Đây là khoản doanh thu đáng kể, giúp "Chích chòe" cân đối phần nào số tiền đã đầu tư vào đội hình.
Aston Villa cũng thu về hơn 100 triệu bảng từ việc bán Ezri Konsa và Ollie Watkins, bên cạnh khoản phí 117 triệu bảng mà Chelsea trả để chiêu mộ Morgan Rogers.