Man City hoàn tất thương vụ Enzo Fernandez từ Chelsea với mức phí 125 triệu bảng trong ngày cuối phiên chợ hè, ngang kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh mà Alexander Isak thiết lập vào mùa hè 2025. Đội chủ sân Etihad cũng chi khoảng 65 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo cánh Iliman Ndiaye từ Everton.
Mùa hè năm ngoái, tổng chi tiêu của 20 CLB Premier League lần đầu vượt mốc 3 tỷ bảng. Chỉ 5 năm trước, con số này mới ở mức 1,13 tỷ bảng, cho thấy tốc độ gia tăng đáng kể của thị trường chuyển nhượng tại giải đấu. Nhưng tới năm nay, kỷ lục thêm một lần được phá vỡ với 3,46 tỷ bảng.
Enzo Fernandez là thương vụ đắt nhất mùa hè 2026 |
Ngoài Enzo Fernandez, 3 thương vụ khác cũng vượt mốc 100 triệu bảng. Man City chi 116 triệu bảng cho tiền vệ Elliot Anderson từ Nottingham Forest, Chelsea bỏ ra 117 triệu bảng để đưa Morgan Rogers về từ Aston Villa, trong khi Liverpool trả trước 107 triệu bảng cho PSG để sở hữu tiền đạo Bradley Barcola, phụ phí có thể đưa tổng giá trị thương vụ Barcola lên 123 triệu bảng.
Tottenham cũng lập kỷ lục chuyển nhượng CLB khi chiêu mộ Sandro Tonali từ Newcastle với tổng mức phí có thể lên tới 100 triệu bảng. Đáng chú ý, trong 11 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League, có tới 4 thương vụ được thực hiện trong mùa hè năm nay.
Xu hướng các CLB Premier League mua cầu thủ trực tiếp từ đối thủ trong cùng giải cũng ngày càng rõ rệt. Khoảng 38% số thương vụ trong mùa hè này được thực hiện giữa các CLB Premier League, tăng mạnh so với mức 30% mùa hè năm ngoái.
Man City là đội chi mạnh tay nhất với 458 triệu bảng, trong khi Chelsea cũng bỏ ra 349 triệu bảng. Tottenham đứng tiếp theo với 303 triệu bảng trong quá trình tái thiết đội hình.
Đáng chú ý, 3 tân binh Premier League gồm Ipswich, Coventry City và Hull City cũng chi tổng cộng hơn 400 triệu bảng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Những con số này cho thấy sức mạnh tài chính và mức độ cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng của Premier League tiếp tục vượt xa phần còn lại của châu Âu.