Pochettino: Không án phạt nào có thể bù đắp tổn thất mà Man City gây ra
Phát biểu trước trận giao hữu với Chile, Mauricio Pochettino thừa nhận rất khó xác định đâu là hình phạt phù hợp dành cho Man City sau khi có thông tin một ủy ban độc lập kết luận đội bóng này vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính của Premier League. Các cáo buộc trải dài từ năm 2009 đến 2018. Man City phủ nhận mọi sai phạm và được cho là sẽ tiếp tục kháng cáo.
"Thật khó để biết hình phạt nào là công bằng khi trong 115 cáo buộc, có tới 114 cáo buộc được xác định là có vi phạm. Những CLB như Nottingham Forest hay Everton từng bị trừ điểm hoặc phạt tiền vì vi phạm các quy định khác nhau. Đây là một tình huống rất khó hiểu, đặc biệt khi xét đến quy mô của phán quyết", Pochettino nói. "Điều khiến tôi chú ý nhất là các quy định đã được kiểm soát như thế nào để những vi phạm ở quy mô như vậy có thể xảy ra trong thời gian dài".
Pochettino từng có 7 mùa giải làm việc tại Premier League với Southampton, Tottenham và Chelsea. Đặc biệt, thời gian dẫn dắt Tottenham giúp ông trực tiếp trải nghiệm cuộc đua danh hiệu với những đội bóng bị ảnh hưởng bởi các vấn đề tài chính.
Trong giai đoạn Tottenham xây sân vận động mới, CLB từng phải thắt chặt tối đa chi tiêu và có khoảng 18 tháng không thể thực hiện một bản hợp đồng mới.
"Đó là một bất lợi rất lớn bởi Tottenham vẫn phải cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu và thậm chí lọt vào chung kết Champions League năm 2019. Tại sao các quy định lại nghiêm ngặt với chúng tôi nhưng không được áp dụng tương tự với những đội khác? Vì thế tôi cảm thấy mọi chuyện rất kỳ lạ", Pochettino chia sẻ.
| Pochettino: Không án phạt nào có thể bù đắp tổn thất mà Man City gây ra |
Thực tế, Tottenham từng về nhì Premier League mùa 2016/17, chỉ đứng sau Chelsea, đội sau đó cũng bị xác định vi phạm các quy định tài chính của giải đấu và phải nhận án phạt vào năm 2026.
Những ký ức đó khiến Pochettino đặc biệt nhấn mạnh khái niệm công bằng trong thể thao.
"Nếu đúng là họ đã vi phạm 114 quy định, chúng ta đã trải qua một giai đoạn mà sự công bằng trong thể thao không tồn tại. Không hình phạt nào có thể quay ngược thời gian và sửa chữa những gì đã xảy ra. Hệ thống kiểm soát của Premier League cũng bị tổn hại nghiêm trọng".
Man City đã giành 3 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup và 3 League Cup trong giai đoạn liên quan đến các cáo buộc. Khoảng thời gian này cũng chứng kiến nhiều khoảnh khắc mang tính biểu tượng của bóng đá Anh.
Một trong số đó là bàn thắng ở phút bù giờ của Sergio Aguero vào lưới Queens Park Rangers ngày 13/5/2012, giúp Man City giành chức vô địch Anh đầu tiên kể từ năm 1968.
Theo Pochettino, nếu các vi phạm được xác nhận, vấn đề không chỉ nằm ở hình phạt dành cho Man City mà còn liên quan đến giá trị của những thành tích đã được ghi nhận trong quá khứ.
"Đó là một tình huống rất buồn bởi những gì từng được đạt được và ăn mừng có thể không còn được nhìn nhận theo cách cũ, trong khi những điều chưa đủ tốt lẽ ra có thể đã tốt hơn".
Pochettino đặt câu hỏi: "Tôi từng nói về trường hợp của Chelsea khi Tottenham cạnh tranh chức vô địch với họ. Chelsea giành nhiều điểm hơn và vì thế họ xứng đáng hơn, nhưng nếu họ đã vi phạm quy định thì làm thế nào để sửa chữa điều đó?".
Vụ việc Man City hiện vẫn chưa khép lại. Premier League giữ im lặng vì tính bảo mật của quy trình, trong khi Man City khẳng định họ vẫn tin tưởng vào khả năng chứng minh sự trong sạch và được cho là sẽ kháng cáo phán quyết. Những án phạt cuối cùng có thể bao gồm phạt tiền, trừ điểm hoặc những hình thức nghiêm khắc hơn.
Với Pochettino, điều quan trọng nhất lúc này không chỉ là Man City sẽ bị xử lý ra sao, mà là Premier League phải rút ra bài học để bảo đảm những tranh cãi tương tự không tái diễn.
"Tôi hy vọng ít nhất mọi chuyện sẽ giúp bóng đá có được sự công bằng hơn trong tương lai".