Thứ Hai, 23/09/2024Mới nhất
Zalo

Phân tích chiến thuật trận Chelsea - M.U: Chết vì hàng thủ

Thứ Hai 20/01/2014 09:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Khả năng phối hợp bên cánh trái của M.U đã gây không ít khó khăn với Chelsea, nhưng cuối cùng họ lại phải nếm trái đắng vì hàng phòng ngự chơi quá tệ.

Trong thời gian thi đấu của hiệp 1, M.U đã có một thế trận hiệu quả, đặc biệt là những pha phối hợp ở bên cánh trái. Nhưng giữa họ và Chelsea có một sự khác biệt ở những pha xử lý trong vòng cấm. Đội chủ sân Stamford Bridge vừa chơi hiệu quả trước khung thành của David De Gea, vừa tổ chức phòng ngự chắc chắn.

Januzaj là điểm sáng duy nhất của M.U trong trận đấu vừa qua
Januzaj là điểm sáng duy nhất của M.U trong trận đấu vừa qua

M.U đã khởi đầu ấn tượng khi các cầu thủ của họ sẵn sàng dâng cao và chiếm được quyền kiểm soát bóng ngay trên phần sân của Chelsea. Chứng kiến điều này, HLV Jose Mourinho đã phải nhiều lần hò hét yêu cầu David Luiz lùi sâu hơn để hỗ trợ cho phòng ngự.

Trong cuộc đối đầu vừa qua với M.U, Chelsea đã cho thấy họ đang thiếu một tiền vệ phòng ngự đáng tin cậy có thể bình tĩnh phân phối bóng trong bối cảnh đội nhà bị gây áp lực. Rất có thể, tân binh trị giá 21 triệu bảng Nemanja Matic sẽ được HLV Mourinho thử nghiệm ở vai trò này trong thời gian tới.

Adnan Januzaj chính là điểm sáng gây ấn tượng nhất trong trận đấu đêm qua của M.U tại Stamford Bridge. Tiền vệ 18 tuổi người Bỉ thi đấu năng nổ, thường xuyên dâng cao bên hành lang cánh trái. Trong khi đó, Dany Welbeck có xu hướng lui về khu vực giữa sân để gây áp lực lên Luiz và Ramires bên phía Chelsea. Vì thế, Januzaj đã trở thành người đá cao nhất trên hàng công của M.U.

“Quỷ đỏ” đã tạo ra được một số cơ hội sau khi kiên trì khoan phá bên hành lang trái. Một trong những cơ hội đó đến từ pha phối hợp đập – nhả giữa Welbeck và Patrice Evra, Ashley Young là người dứt điểm nhưng thủ thành Petr Cech đã phản xạ kịp thời để cứu thua cho Chelsea. Một cơ hội ghi bàn nữa cho M.U đã đến sau cú căng ngang của Januzaj vào khu 5m50. Nhưng đáng tiếc, không một cầu thủ nào của đội khách dâng cao để đón đường chuyền của Januzaj trong tình huống này.

M.U đã bước vào trận đại chiến với Chelsea mà không có sự phục vụ của bộ đôi tiền đạo Wayne Rooney – Robin van Persie. Đó có thể là lí do khiến các nhà đương kim vô địch đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn. Nhưng rất khó để đưa ra một lời bào chữa nào cho sự yếu kém trong phòng ngự của họ.

Bàn mở tỉ số của Samuel Eto’o có một chút không may với M.U khi bóng đã sượt nhẹ qua chân của Michael Carrick và đổi hướng khiến De Gea bị bất ngờ. Nhưng ở 2 bàn thua tiếp theo, M.U đã cho thấy khâu tổ chức phòng ngự ở những tình huống cố định của họ là rất kém, từ việc di chuyển để ngăn chặn đối phương cho đến khả năng kèm người. Trong khi đó, các cầu thủ của HLV Jose Mourinho lại thi đấu rất tập trung với 100% sức lực và ai cũng hiểu rõ phần việc của mình trên sân.

Nhìn chung, M.U đã thua vì thiếu sức mạnh ở khu vực giữa sân và sự yếu kém của hàng phòng ngự. Januzaj đã hoạt động năng nổ, nhưng chừng đó là chưa đủ.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X