Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Paul Scholes: Một ngôi sao bình dị

Thứ Hai 23/10/2006 09:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đối với riêng Paul Scholes, trận M.U-Liverpool đánh dấu lần ra sân thứ 500 của anh trong màu áo "quỷ đỏ", một cột mốc mà bất cứ cầu thủ nào đang chơi cho M.U đều ngưỡng mộ.

Hiện tại Paul Scholes đã lọt vào Top 10 những cầu thủ ra sân nhiều lần nhất trong màu áo M.U, đứng sau hai đồng đội Ryan Giggs (679 lần - 136 bàn thắng) và Gary Neville (515 lần - 7 bàn thắng). 499 lần ra sân với 131 bàn thắng, những con số đó đã nói thay Paul Scholes tất cả, bởi vì tại Old Trafford, anh vẫn là người ít nói và bình dị nhất.


Paul Scholes đang dần trở thành một huyền thoại tại Old Trafford

Khi đánh giá về lứa cầu thủ vàng đã đem lại "cú ăn ba" lịch sử cho M.U vào năm 1999, tất cả những HLV đã từng làm việc với Paul Scholes khi anh còn ở đội trẻ đều có chung một nhận xét: "Đó là một thiên tài, nhưng cực kỳ khiêm tốn".

"Để đạt tới mốc 500 trận thi đấu cho M.U và là một trong số 9 người trong lịch sử CLB có được con số đấy, là điều không hề dễ dàng" ngài Alex Ferguson nhận xét về cậu học trò cưng của mình. "Đó là một phần thưởng xứng đáng dành cho Scholes.

Thật là may mắn vì M.U có những tấm gương như Scholes, Giggs và Gary Neville. Scholesy là một tài năng hiếm có. Cậu ấy có những phẩm chất đặc biệt, một tư duy bóng đá cực kỳ sắc bén, và luôn thể hiện được những điều đó trong mỗi lần ra sân thi đấu."

Cách đây 12 năm, Scholes đánh dấu lần ra sân đầu tiên trong sắc áo đỏ bằng hai bàn thắng trong trận M.U tiếp Port Vale tại League Cup. Và kể từ đó đến nay, những thành công mà M.U có được đều ghi dấu ấn không nhỏ của Paul Scholes.

Với M.U, Paul Scholes đã có tất cả những danh hiệu cấp CLB mà một cầu thủ bóng đá mơ ước. Chính vì lẽ đó, anh đã từ giã ĐTQG để dồn toàn tâm toàn ý giúp ngài Alex Ferguson đem vinh quang về với sân Old Trafford sau 3 năm ngồi nhìn Arsenal và Chelsea thay nhau vô địch Premiership.

Scholes đã giành được những danh hiệu cao quý nhất cùng MU

Mặc dầu là một CĐV cuồng nhiệt của Oldham Athletic, nhưng Paul Scholes lại gia nhập trường đào tạo bóng đá của M.U từ khi mới có 14 tuổi. Scholesy - như các CĐV của M.U vẫn thường gọi anh - bắt đầu chơi bóng cho đội trẻ của M.U vào năm 1991 và cùng lứa cầu thủ đầy tài năng này (có cả Ryan Giggs, David Beckham, Nicky Butt, anh em nhà Neville, Keith Gillespie và Robbie Savage) đoạt Cúp F.A dành cho các đội trẻ vào năm 1992.

Có lẽ cũng chính vì lòng yêu mến đội bóng bé nhỏ Oldham Athletic mà Paul Scholes đã làm khối nhà báo phải té ngửa khi tiết lộ thần tượng bóng đá của anh là ai trong một buổi phỏng vấn tại World Cup 2002. Không phải Pele, không phải Maradona, không phải bất kỳ một siêu sao nào, mà là một cái tên lạ hoắc: Frank Bunn. Khi các nhà báo hỏi về lý do, anh chỉ cười tủm tỉm rồi đáp: "Ông ấy đã ghi tới 6 bàn thắng cho Oldham vào lưới Scarborough trong một trận đấu tại League Cup!"

Kể từ khi được chơi ở đội 1 của M.U vào năm 1994, Paul Scholes luôn đảm nhiệm vị trí tiền vệ tấn công bởi vì bản năng ghi bàn xuất sắc của anh. Scholesy có thể sút bằng hai chân cực tốt, và cho dù thể hình khá thấp bé (anh cao có 1m70), nhưng kỹ năng đánh đầu của anh thì nhiều tiền đạo tại Premiership còn phải thán phục.

Tuy nhiên, sau khi trở lại với bóng đá vào đầu mùa bóng năm nay (mùa giải trước Paul Scholes phải nghỉ thi đấu dài hạn để chữa trị vấn đề về mắt) anh được ngài Alex xếp đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, và cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Chính phong độ xuất sắc của ` kể từ đầu mùa giải đã giúp cho M.U chiếm được ngôi vị số 1 bảng xếp hạng Premiership cho đến nay. Anh thi đấu ấn tượng đến nỗi HLV trưởng ĐTQG Anh Steve McLaren tha thiết đề nghị Scholes quay trở lại thi đấu cho đội tuyển, nhưng đều bị anh từ chối.

Với Scholes anh chỉ muốn dành thời gian cho gia đình và cho M.U. Sự toàn tâm toàn ý này của Scholes đã khiến anh trở thành một trong những cầu thủ được CĐV tại sân Old Trafford quý mến nhất.

Lứa cầu thủ vàng ngày xưa hiện giờ chỉ còn lại có 3 người vẫn đang thi đấu cho M.U là Scholes, Giggs và Gary Neville. Ba người lính ngự lâm này đang là chỗ dựa vững chắc cho những tài năng trẻ đầy triển vọng của ngài Ferguson như Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Darren Fletcher... ngày càng trưởng thành và thi đấu chững chạc hơn.

(Theo TheThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X