Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Những ứng cử viên thay thế HLV Mancini ở Man City

Thứ Ba 14/05/2013 12:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Mancini đã phải ra đi, đó là hệ quả tất yếu sau mùa giải trắng tay của Man City. Ngay từ lúc này, danh tính những ứng cử viên thay thế HLV người Italia đã được nhắc tới. Trong đó, Pellegrini đương nhiên được xem như ứng cử viên tiềm năng nhất.

Manuel Pellegrini (Malaga)

Không phải tới tận bây giờ mà suốt trong quãng thời gian dài trước thời điểm Mancini bị sa thải, người ta đã nhắc qua nhiều tới tên của Manuel Pellegrini. Gần như chắc chắn, chiến lược gia này sẽ rời khỏi “con tàu đắm” Malaga sau mùa giải này, để thực hiện tham vọng “hóa rồng”. Khỏi phải bàn cãi về tài năng của Manuel Pellegrini. Trong những năm qua, ông từng biến những “đội bóng làng” như Villarreal hay Malaga thăng tiến mạnh mẽ ở Champions League. Thậm chí, ngay cả mùa giải thất bại cùng Real Madrid, chiến lược gia người Chile cũng đã để lại những ấn tượng nhất định.

jose mourinho
 

Khác với Mancini, Manuel Pellegrini được biết đến như HLV có cá tính mạnh mẽ. Trong quá khứ, không ít lần ông đã thẳng thừng loại bỏ những “ngôi sao bất trị” (trong đó có Juan Román Riquelme). Đó là một trong những bí quyết làm nên thành công của HLV này. Tới Man City, Manuel Pellegrini đang được kỳ vọng sẽ trấn an phòng thay đồ (vốn rất bất ổn). Đi kèm với đó, BLĐ Man “xanh” cũng hy vọng tài năng của chiến lược gia này sẽ giúp đội bóng “rửa mặt”, đặc biệt ở Champions League.

Dẫu vậy, Man City không phải là đội bóng duy nhất tới “gõ cửa” vị tướng này. Chelsea, đội bóng sẽ sa thải Benitez sau mùa này, đang coi Manuel Pellegrini như ứng cử viên hàng đầu cho “ghế nóng”.

Rafa Benitez (Chelsea)

Chắc chắn, Rafa Benitez sẽ rời khỏi Chelsea trong mùa giải này nhưng ông vẫn muốn ở lại Anh. Nếu tới Man City, chiến lược gia này sẽ “thảnh thơi” dẫn dắt, chứ không phải chịu quá nhiều áp lực từ CĐV như ở The Blues. Hơn thế, ông cũng được quyền tự do mua sắm với số tiền khổng lồ từ những ông chủ giàu có của nửa Xanh thành Manchester (không thảm thương như ở Chelsea hay Inter). Bên cạnh đó, đội bóng nhiều “ông sao” của Man City sẽ được khai thác tối đa bởi chiến thuật xoay vòng cầu thủ của Rafa Benitez. Như vậy, họ sẽ không rơi vào tình cảnh lãng phí như hiện tại (điển hình Scott Sinclair hầu như không được sử dụng).

Quan trọng hơn cả, nếu cần chiến lược gia để chinh phục đấu trường châu Âu, Rafa Benitez là sự lựa chọn hoàn hảo. Ở mùa này, dù thất bại ở Capital One Cup hay FA Cup nhưng Chelsesa dưới thời HLV này lại thi đấu rất xuất sắc và ổn định ở Europa League. Họ đang hướng tới chức vô địch khi đã lọt vào trận chung kết.

Jose Mourinho (Real Madrid)

Không ít lần Jose Mourinho thổ lộ giấc mơ trở lại Premier League. Hiện tại, trước sức ép quá lớn từ Real Madrid, khả năng quay về giải đấu này của “Người đặc biệt” càng trở nên rõ ràng hơn. Mặc dù hiện tại, ông đang được đồn sẽ trở lại Chelsea nhưng đó vẫn thực sự là ẩn số bởi trong quá khứ, Jose Mourinho từng có hiềm khích với ông chủ Abramovich. Hơn thế nữa, đặt giả sử The Blues chọn Manuel Pellegrini hay Jurgen Klopp, Jose Mourinho hoàn toàn có thể lựa chọn Man City. Tại đây, ông tiếp tục được thoải mái mua sắm, xây dựng đội hình trong mơ.

Man City rất cần những người “đặc biệt” (có tài năng, cá tính, biết cách vượt qua áp lực) như Mourinho thực hiện tham vọng “hóa rồng”, đặc biệt ở đấu trường Champions League. Do đó, nếu như họ chấp nhận chi tiền tấn “lôi kéo” chiến lược gia này cũng đừng xem đó là bất ngờ.

Michael Laudrup (Swansea)

Michael Laudrup đại diện cho lứa HLV trẻ, tài năng và đầy tham vọng ở Premier League. Thành công của Swansea mùa này, với lối chơi vô cùng đẹp mắt đã cho thấy được phẩm chất của cựu danh thủ người Đan Mạch này. Man City đang hướng theo mô hình của Barcelona (xây dựng lò đào tạo trẻ) với những nhân vật trong ban lãnh đạo từng có nhiều năm gắn bó với Los Blaugrana như Txiki Begiristain hay Ferran Soriano. Do đó, HLV Michael Laudrup ghi khá nhiều điểm trong mắt những nhân vật chóp bu của Man City.

Brian Kidd (trợ lý HLV)

Trong 2 vòng đấu cuối cùng, trợ lý HLV Brian Kidd sẽ tạm thời dẫn dắt đội bóng. Đặt giả sử, ông thành công rực rỡ, không loại trừ khả năng BLĐ Man City sẽ trao thẳng quyền lực cho cựu cầu thủ Man “xanh” này. Chelsea từng thành công rực rỡ với “người đóng thế” Di Matteo, tại sao, Man City không thử mạnh dạn tin vào “người nhà”.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X