Thứ Năm, 18/04/2024Mới nhất
Zalo

Những điều đáng chờ đợi ở Premier League 2016/2017

Thứ Sáu 12/08/2016 16:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chỉ ngày mai thôi, Premier League 2016/2017 sẽ chính thức khởi tranh trở lại sau hơn 2 tháng nhường chỗ cho các giải đấu ở cấp độ ĐTQG. Hãy cùng điểm qua những điều đáng chờ đợi nhất ở mùa giải tới.

Cuộc chiến trên ghế HLV

Không hẳn vì tên tuổi của các HLV lớn đang hội tụ ở Premier League mà mùa giải 2016/2017 là lần đầu tiên sau nhiều năm hầu hết các đội bóng lớn để có sự thay đổi lớn mang tính cách mạng. M.U sau 2 triều đại thất bại với Moyes và Van Gaal đang hứa hẹn sẽ rất khác dưới thời Jose Mourinho. Người hàng xóm Man City gần giống như vậy nhưng ở mức độ cao hơn. Dù Mancini và Pellegrini không hẳn thất bại nhưng sự có mặt của Guardiola lại thể hiện tham vọng muốn vươn tầm châu lục của Citizens. Chelsea cũng quyết tâm làm mới mình với một HLV Italia điển hình là Antonio Conte, phong cách phòng ngự phản công của The Blues sẽ được nâng lên tầm cao mới. Liverpool cũng đang cho thấy hình ảnh giàu sức sống hơn rất nhiều dưới bàn tay của Juergen Klopp.

Tổng quan ba tân binh Premier League 2016/17: Những người khốn khổ
(Bongda24h.vn) – Chưa bao giờ cả ba tân binh của Premier League đều có thể trụ hạng thành công nhưng cũng hiếm khi họ đều cùng nhau lập được kỳ tích. Khi mà...

Cũng không thể bỏ qua Tottenham, đội bóng đã chơi rất tốt ở mùa giải trước dưới bàn tay của Pochettino. Mùa giải này với cách vận hành nhuần nhuyễn hơn thì “Gà trống” sẽ còn đáng gờm hơn nữa. Đương nhiên không thể bỏ qua nhà ĐKVĐ Leicester. Họ đã bán đi Kante nhưng vẫn còn Mahrez và Vardy. Lối chơi phòng ngự phản công của họ vẫn rất đáng gờm khi bổ sung thêm Musa, một cầu thủ vô cùng tốc độ, ở phía dưới tân binh Mendy đã sẵn sàng trở thành “Kante mới”. Chỉ có duy nhất Arsenal trong số những ứng viên vô địch là gần như không thay đổi gì với Wenger và những gương mặt cũ kỹ. Đây cũng là mùa giải mà Pháo thủ bị dự đoán là sẽ văng ra khỏi top 4.

Premier League 2016-2017
Premier League 2016-2017 sẽ khởi tranh vào ngày mai

Cuộc đua vua phá lưới

Sự có mặt của Ibrahimovic khiến cho cuộc đua đến danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Premier League 2016/2017 trở nên vô cùng nóng bỏng. Chắc chắn tiền đạo người Thụy Điển sẽ là điểm cuối cùng trong mọi đường tấn công của M.U. Nếu đội bóng của Mourinho chơi thành công thì danh hiệu “vua dội bom” khó thoát khỏi tay Ibra. Đối thủ đáng gờm nhất của cựu chân sút PSG là Aguero, người vẫn luôn được đánh giá cao nhất trong cuộc đua vua phá lưới Ngoại hạng Anh nhiều năm nay. Thực tế trước giờ bóng lăn, tỷ lệ cá cược cho tiền đạo Man City là 10/3, cao nhất tại Premier League.

Vấn đề chiến thuật của các đội bóng lớn trước mùa giải mới
(Bongda24h.vn) – Một ngày trước loạt trận khai mạc giải ngoại hạng Anh 2016/17, các đội bóng thuộc hàng ngũ đại gia nước Anh vẫn còn đang loay hoay tìm lời...

Vua phá lưới mùa trước là Harry Kane được nhà cái đánh giá cao thứ 2 với tỷ lệ 7/1 (đặt 1 ăn 7). Điều này không bởi chân sút người Anh được các đồng đội ở Tottenham tạo mọi điều kiện ghi bàn. Tuy nhiên Kane khó lòng bùng nổ mùa tới khi “Gà trống” không còn giữ được sự bất ngờ. Đồng đội của Kane ở Tam sư là Vardy cũng không còn “nằm trong bóng tối” như mùa trước. Bị các hậu vệ chú ý hơn thì số bàn thắng cũng sẽ giảm đi. Thậm chí theo đánh giá của nhà cái thì tiền đạo của Leicester chỉ đứng thứ 6 trong số các ứng viên đoạt ngôi vua phá lưới. Cái tên còn lại đáng chú ý là Diego Costa. Với việc được Conte xây dựng làm trọng tâm xung quanh là những Hazard, Oscar, Willian, Fabregas thì chỉ sợ tiền đạo gốc Brazil chấn thương, nếu không anh chẳng ngán đối thủ nào trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới.

Premier League 2016-2017 se la noi do tai cua nhieu HLV xuat sac
Premier League 2016-2017 sẽ là nơi đọ tài của nhiều HLV xuất sắc

“Big four” trở lại

Trong những năm qua, cuộc đua vô địch Premier League bị coi là tương đối nhàm chán, khái niệm “Big four” không còn tồn tại. M.U sa sút kể từ khi Sir Alex ra đi, Arsenal chỉ đủ tầm vào top 4, Liverpool thì thậm chí chật vật tìm suất dự cúp châu Âu. Trong 5 mùa giải vừa qua thì Chelsea và Man City chia nhau mỗi đội 2 lần đăng quang. Còn mùa giải trước như đã biết, Leicester đã dẫn đầu gần như suốt mùa giải và lên ngôi sớm 2 vòng đấu. Tuy nhiên mùa tới sẽ rất khác khi mà M.U, Liverpool đang trở lại mạnh mẽ. Với những chiến lược gia đại tài như Mourinho, Guardiola, Klopp và Conte thì chỉ có danh hiệu vô địch mới làm họ thỏa mãn.

Klopp se ket lieu so phan cua Mourinho
Klopp và Mourinho sẽ giúp Liverpool và MU tìm lại vị thế của mình

Không chỉ là làn gió trên ghế huấn luyện mà các đội bóng lớn đang bổ sung lực lượng mạnh mẽ trước mùa giải mới. M.U đã có Pogba, Ibra, Mkhitaryan và Bailly, Liverpool đã chiêu mộ xong Mane, Wijnaldum, Klavan, Karius, Matip. Chelsea có Batshuayi và Kante, Man City có Stone, Nolito, Sane, Gundogan, Gabriel Jesus. Đã lâu lắm rồi mới thấy các đội bóng hàng đầu ở Premier League có cuộc “chạy đua vũ trang” quyết liệt đến thế trước mùa giải mới. Do đó mùa giải 2016/2017 rất có thể sẽ là năm bản lề cho sự trở lại khái niệm “Big four” như cách đây 10 năm.

Pogba đặt biệt danh mới thú vị cho ông bạn thân Ibra
Paul Pogba rất hạnh phúc vì được sát cánh với người bạn thân Ibrahimovic ở Man United.

Đột phá về chiến thuật

Premier League 2016/2017 hội tụ nhiều HLV tên tuổi nên cũng vì thế mà chiến thuật cũng sẽ đa dạng, phong phú hơn. Sẽ không chỉ “Kick and run” như trước kia. Guardiola mang Tiki-Taka “xịn” đến Man City. Conte mang thứ bóng đá phòng ngự điển hình của người Italia tới Chelsea. Liverpool là Gegenpressing rất hiện đại và khoa học của người Đức. Leicester vẫn tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự phản công tốc độ. M.U có sự thực dụng của Jose Mourinho. Nói chung, đã lâu lắm rồi người ta mới thấy giải Ngoại hạng Anh đáng chờ đợi đến thế. 

Doãn Công 


⇒ Theo dõi: Nhận định bóng đá của chuyên giaxem bóng đá trực tiếp.

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X