Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Những điều cần biết về derby thành Manchester

Thứ Bảy 22/10/2011 15:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

 

Derby thành Manchester luôn ẩn chứa bất ngờ. Trong khi Man City nuôi tham vọng lật đổ thì Sir Alex muốn đòi lại món nợ ở trận bán kết FA Cup mùa trước.

Không chỉ là yếu tố lịch sử, trận đấu này còn là cơ hội để cả hai HLV Mancini và Sir Alex thử tài dụng binh của mình. Tiền đạo Aguero là cầu thủ được các CĐV Man City kỳ vọng nhiều nhất. Bên kia chiến tuyến, ngoài Rooney những tân binh De Gea, Ashley Young và Phil Jones là những nhân vật đáng được chú ý.

Tottenham không muốn chiêu mộ Rio Ferdinand

Năm 1878, MU được thành lập với tên ban đầu là Newton Heath còn Man City ra đời sau đó 2 năm. Tuy nhiên, phải đến 3/11/1894 trận derby thành Manchester mới được bắt đầu. Trong trận derby đầu tiên, St. Mark’s (tên cũ của Man City) đã để thua Newton Heath với tỷ số 1-5 trên sân nhà.

Trải qua 117 năm đối đầu, có tổng cộng 159 trận derby diễn ra và MU đang là đội chiếm ưu thế với 66 thắng, 50 hòa và 43 thua. Mỗi khi được chơi trên sân nhà, MU luôn thể hiện đẳng cấp của mình. Sau 79 lần tiếp Man City tại Old Trafford, Quỷ đỏ đã có 38 trận thắng, 26 hòa và 15 thua. Dù lép vế nhưng Man xanh luôn là đối thủ khó chịu với MU.

Hiện tại, MU là đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh với 19 chức vô địch, trong khi đó đội bóng cùng thành phố chỉ có được 2 chức vô địch (năm 1937 và 1968). Trận thắng đậm nhất của The Citizens trước MU là vào ngày 23/1/1926 với tỉ số 6-1, đặc biệt trận đấu đó lại diễn ra ngay trên sân Old Trafford. Ngược lại, trận thắng đậm nhất của MU trước Man City diễn ra vào ngày 10/11/1994 với chiến thắng 5-0 cũng tại Nhà hát của những giấc mơ.

Man City thua 5 và chỉ thắng 1 trong 6 lần gặp nhau ở giải Ngoại hạng Anh gần đây. Community Shield là trận derby đầu tiên ở mùa này, khi đó dù dẫn trước 2-0 nhưng Man City đã để MU ngược dòng thành công với kết quả 3-2.

Trong 8 trận derby gần đây, có tới 5 bàn thắng được ghi trong quãng thời gian đá bù giờ và 3 trong số đó mang tới chiến thắng cho MU. Hiện, Quỷ đỏ đang sở hữu mạch 19 trận liên tiếp thắng trên sân nhà ở giải Ngoại hạng Anh. Cũng trong 8 trận derby, tiền đạo Michael Owen đã ghi được 7 bàn.

Man City đang là đội chơi fair-play nhất giải Ngoại hạng Anh mùa này khi mới nhận 8 thẻ vàng. Còn MU là đội có tỷ lệ dứt điểm thành bàn cao nhất với tỷ lệ 24%, Man City là 20%. Đội chủ sân Etihad đã có 65 lần dứt điểm trúng mục tiêu ở mùa này.

Trọng tài chính trong trận này là ông Andre Marriner. Sau 17 trận bắt chính ở giải năm nay, Marriner “tặng” 7 trận thắng cho các đội khách, 6 trận chủ nhà thắng và 4 trận hòa.

(Theo Bongdaplus)

 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X