Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Những con số đằng sau chức vô địch của Man Utd

Thứ Tư 24/04/2013 20:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau 34 vòng đấu đã nắm chức vô địch trong tay, nhưng đội bóng của HLV Alex Ferguson thậm chí chưa phải nhận bất cứ một thẻ đỏ hay quả phạt đền nào.

- Năm nay là lần thứ 20 Man Utd vô địch quốc gia, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào ở Anh. Đứng sau họ lần lượt là Liverpool (18 lần) và Arsenal (13 lần). Chelsea mới 4 lần đăng quang và con số tương ứng của Man City là 3.

- Đây là lần thứ 13 HLV Alex Ferguson vô địch ở Ngoại hạng Anh, cũng là danh hiệu thứ 49 trong suốt sự nghiệp cầm quân của ông.

van persie manchester united
van persie manchester united

- Man Utd đã ghi 78 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều hơn đội đứng gần nhất về khoản này 12 bàn.

- Họ cũng là đội có hiệu suất ghi bàn tốt nhất, khi tận dụng được 19,8% số cơ hội.

- Chỉ Man City (30 bàn) nhận ít bàn thua hơn Man Utd (35), trong khi cũng chỉ đối thủ cùng thành phố Manchester này có nhiều trận giữ sạch lưới (15 trận) hơn họ.

- Cú hat-trick vào lưới Aston Villa nâng tổng số bàn thắng của Robin van Persie mùa này ở Ngoại hạng Anh lên con số 24 - đứng đầu bảng xếp hạng (một bàn nhiều hơn Luis Suarez).

- Tiền đạo người Hà Lan cũng sút trúng xà ngang khung gỗ nhiều hơn bất cứ ai mùa này (7 lần).

- Trong số những thủ thành có từ 10 trận trở lên mùa này, chỉ Gerhard Tremmel của Swansea City có tỷ lệ cản phá thành công nhiều hơn David De Gea (82% so với 76%).

- Javier Hernandez "Chicharito" là cầu thủ đạt hiệu suất ghi bàn tốt nhất, với trung bình 97 phút mỗi bàn.

- Man Utd là đội duy nhất chưa phải nhận một quả phạt đền mùa này. Lần đây nhất một đội trải qua cả mùa giải mà không bị thổi phạt đền là Arsenal (1999-2000).

- Đội bóng của Alex Ferguson đang có 84 điểm sau 34 trận. Kỷ lục của Ngoại hạng Anh sau từng đó vòng đấu là 85 điểm, do Chelsea thiết lập ở hai mùa giải 2004-2005 và 2005-2006.

Những con số khác

0: Chưa một cầu thủ nào của Man Utd dính thẻ đỏ sau 34 vòng đấu.

2: Có 2 cầu thủ Man Utd lập được hat-trick trong mùa giải này là Van Persie và Kagawa. Cá nhân Van Persie có tới 2 lần lập hat-trick, trước Southampton và Aston Villa.

5: Là số bàn phản lưới Man Utd được hưởng.

9: Từng có giai đoạn Van Persie trải qua chuỗi 9 trận không ghi bàn tính trên mọi đấu trường.

18: Man Utd là đội sở hữu chuỗi bất bại dài nhất (18 trận). Sau khi để thua Norwich ở vòng 11, phải đến vòng 30 họ mới nhận thêm một thất bại nữa, trước Man City.

19: Là số cầu thủ ghi bàn cho Man Utd ở Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác.

23: Với 2 pha lập công mùa này, Ryan Giggs đã có tới 23 mùa giải liên tiếp ghi bàn ở sân chơi số một nước Anh.

30: Michael Carrick và Van Persie là những người ra sân đá chính nhiều nhất, đều 30 trận.

Những mục tiêu còn lại

- Nếu toàn thắng cả 4 trận còn lại, Man Utd sẽ có 96 điểm - xô đổ kỷ lục 95 điểm do Chelsea tạo được mùa giải 2004-2005.

- Kỷ lục hiện tại về số trận thắng ở một mùa giải là 29 trận, đều ở mùa giải 2004-2005 và 2005-2006 của Chelsea. Man Utd đang có 27 trận thắng.

- Cách biệt lớn nhất giữa đội nhất và nhì ở Ngoại hạng Anh là 18 điểm của mùa giải 1999-2000, khi Man Utd xếp trên Arsenal. Điều này hoàn toàn có thể bị xô đổ khi hiện tại đội chủ sân Old Trafford đã hơn Man City 18 điểm.

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Từ kiên cố như Arsenal đến bất ổn như Man Utd: Các tổ hợp trung vệ ở Premier League đang chơi thế nào?

Từ kiên cố như Arsenal đến bất ổn như Man Utd: Các tổ hợp trung vệ ở Premier League đang chơi thế nào?

Từ kiên cố như Arsenal đến bất ổn như Man Utd: Các tổ hợp trung vệ ở Premier League đang chơi thế nào?

Nhân dịp Arsenal đang đạt được vị thế một ứng cử viên cho chức vô địch Premier League mùa giải này dựa trên “nền móng” là cặp trung vệ Gabriel Magalhães và William Saliba, sẽ rất thú vị nếu chúng ta tiến hành một cuộc “điều tra” về tình trạng hiện tại của các tổ hợp trung vệ còn lại ở giải đấu này.

Video

Xem thêm
top-arrow
X