Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Nhà Glazer bơm tiền, M.U quyết tạo "bom tấn"

Thứ Sáu 14/06/2013 09:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Manchester United sẵn sàng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng Thế giới với bản hợp đồng Ronaldo hoặc Gareth Bale, nhằm khuếch trương hình ảnh CLB sau khi Sir Alex giải nghệ.

Theo giới truyền thông xứ sương mù, nhà Glazer chuẩn bị phá két, cung cấp nguồn ngân quỹ dồi dào để HLV David Moyes thỏa sức mua sắm.

Hai mục tiêu hàng đầu mà Quỷ đỏ nhắm đến là Cristiano Ronaldo và Gareth Bale. Muốn có sự phục vụ của một trong hai ngôi sao trên, M.U có thể phải bỏ ra hơn 80 triệu bảng, phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng Thế giới.

M.U muốn có một trong 2 bản hợp đồng là Ronaldo hoặc Gareth Bale
M.U muốn có một trong 2 bản hợp đồng là Ronaldo hoặc Gareth Bale

Trong ngày hôm qua (13/6), Ronaldo đã để ngỏ cánh cửa quay trở lại Old Trafford với tuyên bố, chưa gia hạn hợp đồng với Real Madrid.

Trường hợp Ronaldo chấp nhận ở lại, nhà ĐKVĐ sẽ chuyển hướng sang săn Gareth Bale - Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng trong năm qua.

Dù Sir Alex Ferguson đã "rửa tay gác kiếm", nhưng ông chủ người Mỹ muốn nâng cao hình ảnh M.U và tạo tiếng vang lớn trên đấu trường châu Âu.

David Moyes chưa phải là nhà cầm quân quá danh tiếng. Chính vì vậy, cách tốt nhất để Quỷ đỏ khuếch trương thanh thế trong mùa hè này chính là chiêu mộ một tân binh "hàng khủng".

Hiện Ronaldo vẫn còn thời hạn 2 năm hợp đồng với Real. Thế nên, muốn đội bóng La Liga nhả người, M.U sẽ phải chi không thấp hơn con số 80 triệu bảng mà họ từng nhận được từ chính Real hồi hè 2009.

Về phần Tottenham, họ rất muốn giữ Gareth Bale. Tuy nhiên, nếu có CLB chồng lên bàn đàm phán khoản tiền chuyển nhượng kỷ lục Thế giới, ban lãnh đạo Spurs cũng khó lòng từ chối.

Trong quá khứ, bản hợp đồng đắt giá nhất của Quỷ đỏ là Dimitar Berbatov, trị giá 30,75 triệu bảng. Mùa giải trước, M.U đã vung hơn 40 triệu bảng tậu 3 tân binh Shinji Kagawa, Alexander Buttner và Robin van Persie.

(Theo Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Từ kiên cố như Arsenal đến bất ổn như Man Utd: Các tổ hợp trung vệ ở Premier League đang chơi thế nào?

Từ kiên cố như Arsenal đến bất ổn như Man Utd: Các tổ hợp trung vệ ở Premier League đang chơi thế nào?

Từ kiên cố như Arsenal đến bất ổn như Man Utd: Các tổ hợp trung vệ ở Premier League đang chơi thế nào?

Nhân dịp Arsenal đang đạt được vị thế một ứng cử viên cho chức vô địch Premier League mùa giải này dựa trên “nền móng” là cặp trung vệ Gabriel Magalhães và William Saliba, sẽ rất thú vị nếu chúng ta tiến hành một cuộc “điều tra” về tình trạng hiện tại của các tổ hợp trung vệ còn lại ở giải đấu này.

Video

Xem thêm
top-arrow
X