Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Nếu Adebayor vẫn là một Pháo thủ...

Thứ Bảy 01/03/2014 17:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nguyên nhân Arsenal sa sút ở giai đoạn gần đây là vì ban lãnh đạo đội bóng thủ đô London không thể chiêu mộ thêm một chân sút trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi. Và lúc này, người hâm mộ sân Emirates bỗng dưng cảm thấy “tiếc nuối” Adebayor sau khi chứng kiến những màn tỏa sáng của anh tại Tottenham.

Adebayor (áo trắng) là khác biệt lớn nhất làm nên thắng thua giữa Tottenham và Everton
 

Rạng sáng hôm qua, Spurs đã giành được thắng lợi 3-1 trước Dnipro trong trận lượt về vòng 1/16 Europa League. Ngôi sao chơi hay nhất bên phía đội bóng nước Anh chính là tiền đạo Emmanuel Adebayor khi cầu thủ này tỏa sáng bằng một cú đúp. Dưới thời tân HLV Tim Sherwood, dường như Adebayor đang ngày càng “hồi sinh” mạnh mẽ. Để rồi sau khi chứng kiến những màn trình diễn tuyệt vời của anh, các CĐV Arsenal lại phải cảm thấy “tiếc nuối”. Bởi giá như lúc này nếu có Adebayor ở Emirates, biết đâu mọi thứ sẽ khác với Pháo thủ.

Dưới triều đại của HLV Andre Villas Boas, Adebayor gần như không có “chỗ đứng” ở Tottenham. Vị chiến lược gia người Bồ đã liên tục “đày ải” chân sút 30 tuổi này lên băng ghế dự bị đồng thời sử dụng tân binh Roberto Soldado trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 ưa thích của mình. Ngoài ra, sau sự kiện Adebayor xin nghỉ phép để trở về dự đám tang của anh trai vào mùa hè, khi anh trở lại, tình hình tiếp tục trở nên ảm đạm hơn. Gần như cơ hội ra sân không còn đối với cầu thủ người Togo bất chấp những kết quả không mấy sáng sủa của Tottenham trong giai đoạn lượt đi.

Mặc dù vậy, sau khi chủ tịch Daniel Levy quyết định sa thải HLV Villas Boas vì không thể kiên nhẫn thêm được nữa, người kế nhiệm nhà cầm quân người Bồ là Tim Sherwoood đã nhanh chóng giúp Adebayor tìm lại bản năng ghi bàn của mình. Trong 15 lần được ra sân, cựu chân sút Man City ghi được 11 bàn và cụ thể, trong 4 trận gần nhất, anh ghi tới 5 bàn, một thành tích thực sự ấn tượng. Thử nhìn sang phía Arsenal, liệu rằng trong tay HLV Wenger có một trung phong nào hiệu quả như vậy không? Giroud chăng? Không, bởi anh này vẫn còn đang vướng bận giải quyết scandal “gái gú” của mình…

Theo thống kê, Adebayor chính là chân sút của tỷ lệ dứt điểm thành công cao nhất tại Premier League với hiệu suất 42,1%. Điều này gần như đồng nghĩa với việc tiền đạo người Togo chỉ cần dứt điểm hai lần thì trong đó, chắc chắn sẽ có một bàn thắng. Rõ ràng, không ai có thể phủ nhận những phẩm chất cực kỳ đáng sợ của Adebayor ngay cả khi anh đã 30 tuổi.

Đối với Tottenham vào thời điểm này, vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng giải quốc nội không nói lên nhiều điều. Tuy nhiên, Spurs vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh một suất đá Champions League. Còn Arsenal, sau nửa mùa giải chơi “tưng bừng” với ngôi đầu bảng, giờ đây thầy trò HLV Wenger đang đứng trước nguy cơ tiếp tục “trắng tay”. Một trung phong cắm ổn định, chơi đơn giản nhưng hiệu quả chính là giải pháp mà Pháo thủ đang rất cần vào lúc này. Adebayor có thể hội tụ đầy đủ những phẩm chất đó, nhưng thật đáng tiếc, giờ đây anh lại là người của Spurs.

Bản thân chân sút người Togo dường như cũng cảm thấy hài lòng với phong độ hiện tại của mình. Sau trận thắng Dnipro 3-1, ngôi sao 30 tuổi chia sẻ: “Tôi muốn nói lời cảm ơn đến HLV Tim Sherwood, và cả những đồng đội ở Tottenham. Họ đã đem lại cho tôi sự tự tin. Tôi đã được trao cơ hội để thể hiện mình và tôi nghĩ tôi đã làm tốt. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục chơi tốt để giúp đội bóng đạt được mục tiêu vào cuối mùa”.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X