- Arsenal có phương án B chất lượng vụ Julian Alvarez
- Huyền thoại Arsenal bất bình thay Marcus Rashford
Myles Lewis-Skelly chỉ có 2 lần đá chính ở Premier League cả mùa giải cho đến khi anh được bố trí đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, trong chiến thắng 3-0 của Arsenal trước Fulham hồi đầu tháng 5. Nhưng cầu thủ 19 tuổi này đã vượt qua thử thách và tiếp tục tỏa sáng ở khu vực giữa sân bên cạnh Declan Rice trong giai đoạn cuối mùa giải.
Cầu thủ trẻ này đã thể hiện phong độ đặc biệt ấn tượng trong trận bán kết lượt về Champions League gặp Atletico Madrid, giúp Arsenal lần đầu tiên lọt vào chung kết giải đấu kể từ năm 2006. Và Lewis-Skelly hiện đang nỗ lực để loại Martin Zubimendi khỏi đội hình xuất phát một lần nữa, trong trận chung kết đỉnh cao vào thứ Bảy tới gặp nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain.
Myles Lewis-Skelly chơi tốt ở giai đoạn cuối mùa giải. |
Quyết định cuối cùng thuộc về Mikel Arteta, nhưng cựu cầu thủ Arsenal, Lee Dixon, tin rằng Lewis-Skelly xứng đáng được trao cơ hội và không hề nao núng trước áp lực. Ông nói: “Tôi nghĩ Myles đã chơi xuất sắc ở giai đoạn cuối mùa giải. Khả năng kiểm soát bóng, sự nhạy bén với các cầu thủ xung quanh, cậu ấy đã chơi thực sự tốt trước Fulham và Atletico Madrid, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất cả hai trận.
Việc chọn ai đá chính trong trận chung kết Champions League là một quyết định khó khăn. Nhưng tôi có lẽ sẽ chọn Myles. Tôi nghĩ cậu ấy đã thể hiện đủ bản lĩnh để không bị choáng ngợp trước các tiền vệ của PSG”.