Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Man Utd phải xếp dưới Man City do ... bảng chữ cái

Thứ Hai 18/09/2017 07:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau khi kết thúc vòng 5 Ngoại hạng Anh 2017/18, "Quỷ đỏ" đã chính thức mất ngôi đầu vào tay "gã hàng xóm" đáng ghét bởi đơn giản cái tên chính thức Manchester United của họ tất nhiên phải chịu đứng sau Manchester City xét theo bảng chữ cái ABC.

Man City đá sớm ở vòng 5 và đại thắng 6-0 ngay trên sân của Watford, qua đó vươn lên dẫn đầu BXH ngoại hạng Anh với 13 điểm, hiệu số bàn thắng-bại là 16-2. Man Utd xuất trận muộn hơn 1 ngày và muốn lấy lại vị trí số 1, họ cần phải thắng Everton với cách biệt 5 bàn. Nhưng cuối cùng, một kịch bản hi hữu xảy ra khi Man đỏ đánh bại Everton 4-0, qua đó ngang bằng mọi chỉ số so với Man City: Cũng 13 điểm, hiệu số bàn thắng/bại 16-2.
Man Utd phai xep duoi Man City do  bang chu cai hinh anh
MU chính thức mất ngôi đầu vào tay Man City sau vòng 5 Ngoại hạng Anh 2017/18


Dù vậy nhìn trên BXH Premier League chính thức của BTC, Man Utd phải xếp sau Man City.  Điều này khiến nhiều người thắc mắc lý do tại sao hai đội có cùng điểm, hiệu số, số bàn thắng mà “Quỷ đỏ” lại đứng thứ 2 còn Man xanh đứng số 1.

Theo luật ở Ngoại hạng Anh, trong trường hợp đặc biệt này, thứ hạng hai đội được xếp theo… thứ tự bảng chữ cái (Manchester United và Manchester City). Do vậy Quy đỏ tất nhiên phải đứng sau.

Nhưng nếu kết thúc mùa giải, MU và Man City vẫn bằng điểm, lẫn hiệu số bàn thắng- bại (tất nhiên là trong trường hợp hai đội đứng hai vị trí đầu tiên BXH, tranh đua vô địch) thì sẽ phải định đoạt ngôi vương bằng một trận đấu "chung kết" ở sân trung lập.

Ở La Liga, luật khác hoàn toàn. Theo đó, nếu hai đội bằng điểm nhau thì sẽ được định đoạt thông qua thành tích đối đầu (tổng tỷ số hai trận lượt đi và về). Nếu thành tích đối đầu cân bằng thì lúc đó mới xét tới hiệu số bàn thắng bại.

Trong lịch sử bóng đá Anh, điều này chưa từng xảy ra. Chỉ có ở mùa giải 2014/15, Chelsea và Man City bằng điểm, hiệu số, số bàn thắng – thua sau vòng 20 nhưng cuối mùa, “The Blues” lên ngôi với cách biệt 8 điểm nhiều hơn nửa xanh thành Manchester.

Chính MU và Man City từng so kè vô địch quyết liệt ở mùa giải 2011/12. Khi ấy, hai đội bằng điểm nhưng MU ngậm ngùi nhìn Man City đăng quang nhờ hiệu số bàn thắng – bại tốt hơn. Lịch sử giải đấu còn 1 lần nữa chứng kiến hai đội bằng điểm khi mùa giải kết thúc, đó là mùa 1988/89, Arsenal vô địch nhờ ghi nhiều bàn hơn Liverpool sau khi bằng điểm, bằng hiệu số.

Ngoại hạng Anh mùa này mới đi qua 5 vòng và còn quá sớm để vẽ ra những kịch bản xa xôi. Nhưng dựa vào tình hình thực tế, gần như chắc chắn rằng cuộc đua giữa hai đội bóng thành Manchester cho ngôi vương sẽ rất khốc liệt và khó lường.
"Nếu như vào cuối mùa giải việc cạnh tranh chức vô địch, vị trí xuống hạng hoặc suất dự cúp châu Âu (Champions League, Europa League) mà hai hay nhiều đội bóng có cùng số điểm, cùng hiệu số phụ (bàn thắng, bàn thua, đối đầu) thì các đội bóng liên quan sẽ thi đấu một hoặc nhiều trận đấu trên sân trung lập để phân tranh vị trí. Thời gian, địa điểm được xác định bởi BTC", điều luật của BTC ngoại hạng Anh xác nhận.

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X