Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

MU muốn bán Rooney: Dễ mà khó!

Thứ Năm 14/01/2010 16:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) – Những tin đồn về việc Rooney sắp sửa phải ra đi để giúp MU trang trải nợ nhần cứ dần một nhiều hơn. Sự im lặng của Sir Alex và những người có trách nhiệm ở sân Old Trafford cũng khiến nhiều người lo lắng về một ngày không được thấy tiền đạo người Anh tung hoành trên hàng công của Quỷ đỏ…

Bán Ronaldo với giá tiền kỷ lục thế giới, đồng thời để lại một lỗ hổng không dễ san lấp trong đội hình Manchester United, điều đó được thể hiện rất rõ trong thời gian qua, khi đội nhà không có được những kết quả đáng hài lòng trước những đối thủ yếu hơn nhiều về đẳng cấp. Ấy vậy mà khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông đến, Sir Alex Ferguson vẫn khẳng định ông không cần mua bất cứ cầu thủ nào. Điều này một số người lạc quan cho rằng chiến lược gia người Scotland đã có những tính toán cho riêng mình cho con đường bảo vệ chức vô địch Premiership năm nay. Nhưng lại có những ý kiến cho biết, sở dĩ Sir Alex không mua sắm là do ban lãnh đạo MU đã chỉ thị xuống do đội bóng đang phải nhanh chóng trả bớt số nợ 711,5 triệu bảng mà gia đình Glazer mang đến từ nước Mỹ xa xôi.

Có thể dễ dàng buộc Rooney phải ra đi để trả nợ...

Nhưng chưa phải thế là đã hết. Không hiểu những điều mà giới thạo tin ở nước Anh đang bàn tán về việc đội bóng này sẽ phải bán cả Rooney để tiếp tục làm hài lòng các chủ nợ của MU có đúng hay không, nhưng với những chứng cớ họ đưa ra, nhiều người không tin cũng bắt đầu phải có những suy nghĩ bi quan về điều này. Hiện nay, Real Madrid và Barcelona đã sẵn sàng đặt lên bàn chuyển nhượng số tiền 70 triệu bảng để có tiền đạo mang áo số 10 của sân Old Trafford. Gần đây nhất, Ronaldo cũng công khai phát biểu trên báo chí rằng anh muốn ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cố gắng để có được sự phục vụ của Rooney, cầu thủ đá cặp ăn ý nhất với anh thời còn mang danh CR7.

Sức hấp dẫn về danh tiếng cũng như triển vọng thành công ở Barca và Real là điều mà khó có cầu thủ nào có thể từ chối và Rooney không phải là ngoại lệ. Đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại, khi MU không còn có được sức mạnh của một nhà vô địch thực thụ, hay việc Sir Alex Ferguson cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện nghỉ hưu, Rooney hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện ra đi. Và khi bị xiết nợ thì ban lãnh đạo MU cũng rất dễ gây sức ép đối với Sir Alex về một sự chia tay không mong muốn với tiền đạo mà ông hết mực yêu quý. Khi đó, 70 triệu đổi lấy Rooney là không hề khó chút nào…

Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, Rooney là một cầu thủ hết mực trung thành với Manchester United. Đây không phải lần đầu tiên cầu thủ này nhận được những lời mời có giá tiền chuyển nhượng rất cao từ những đội bóng lớn của châu Âu. Nhưng bao nhiêu lần đưa ra lời đề nghị thì cũng là bấy nhiêu lần họ phải nhận cái lắc đầu từ phía cựu tiền đạo Everton. Đối với Rooney, MU là gia đình thứ 2 kể từ khi chia tay đội bóng thành phố cảng. Rooney chỉ cần một đội bóng thật sự đẳng cấp để tỏa sáng, và MU là sự lựa chọn của anh. Rất khó để khiến Rooney thay đổi tình cảm của mình đối với “Quỷ đỏ”. Có thể nói, những cầu thủ đã thành danh trong màu áo MU đều không muốn chia tay đội bóng này. Có chăng chỉ là do những điều kiện khách quan như mâu thuẫn với đồng đội, HLV như trường hợp của Beckham, Nisterlrooy, Jaap Stam,… hay do những lý do vô cùng đặc biệt như phải… nghe lời mẹ trong trường hợp của Cristiano Ronaldo mà thôi.

... nhưng trước hết hãy vượt qua "chướng ngại" mang tên Sir Alex

Bên cạnh đó, cũng phải nói rằng dù cho ban lãnh đạo của Manchester United có lớn tiếng hay gây sức ép đến đâu thì nên nhớ, Sir Alex vẫn là người quyền lực nhất ở Old Trafford. Có thể không có tiền cho ông để mua sắm cầu thủ, chứ đừng nghĩ đến chuyện bắt ông phải bán cầu thủ trụ cột của mình để nhìn thấy phong độ của đội nhà đi xuống. Hơn 20 năm gắn bó với MU, Sir Alex không khác gì một vị thánh sau những thành công ông mang lại. Vì thế, sẽ rất khó để gia đình nhà Glazer buộc ông phải bán Rooney với mục đích kiếm tiền trả nợ…

  • Sơn Lâm

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X