Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

M.U hồi sinh: Van Gaal xây thành công từ những “người thừa”

Thứ Năm 04/12/2014 16:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Giành liên tiếp 4 chiến thắng tại Premier League, M.U đang thể hiện một sự hồi sinh mạnh mẽ dưới triều đại HLV Louis van Gaal, với những nhân tố từng bị xem là “hàng thải” tại sân Old Trafford…

Đây là lần đầu tiên kể từ đầu mùa, M.U duy trì được thành tích toàn thắng liên tục 4 trận. Điều đáng nói là trong bối cảnh Quỷ đỏ liên tục bị “bão chấn thương” hoành hành trong suốt quãng thời gian vừa qua thì thầy trò HLV Van Gaal lại đang thể hiện một bộ mặt hết sức tích cực mỗi khi bước ra sân thi đấu. Cuối tuần trước, M.U đánh bại Hull City 3 bàn không gỡ trong một trận đấu mà đội bóng thành Manchester áp đảo đối phương toàn diện từ đầu đến cuối. Cách đây vài ngày, dù chơi không thực sự thuyết phục nhưng Quỷ đỏ cũng giành được trọn vẹn 3 điểm sau thắng lợi sát nút 2-1 trước Stoke, qua đó củng cố vững chắc vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League.

M.U hoi sinh tu nhung nguoi thua hinh anh
M.U đã hồi sinh trong giai đoạn vừa qua

Trải qua hơn 4 tháng làm việc tại “Nhà hát của những giấc mơ”, có vẻ như HLV Van Gaal cũng đang dần tìm ra hướng đi hợp lý nhất dành cho đội bóng chủ sân Old Trafford. Chứng kiến M.U hồi sinh mạnh mẽ trong giai đoạn gần đây, dễ dàng nhận thấy rằng Quỷ đỏ đã bắt đầu định hình được lối chơi chủ đạo, thi đấu có đường nét và hài hòa hơn hẳn. Bằng một hàng tiền vệ hết sức cơ động, di chuyển đa dạng và linh hoạt, M.U sẵn sàng kiểm soát bóng đồng thời chủ động duy trì một sức ép thường trực về phía đối phương. Giai đoạn đầu mùa giải năm nay, khi mà những đợt tấn công của thầy trò Van Gaal vẫn còn phụ thuộc khá nhiều vào khả năng xuyên phá của Di Maria, Quỷ đỏ thường dễ dàng bị “bắt bài”. Tuy nhiên, kể từ thời điểm vị chiến lược gia người Hà Lan quyết định chuyển sang sử dụng lối chơi thiên về phối hợp ban bật nhóm, M.U đã tấn công mạch lạc và biến hóa hơn rất nhiều.

Dễ dàng nhận thấy rằng, suốt quãng thời gian vừa rồi, khi mà đội bóng thành Manchester không có được bộ khung lực lượng tốt nhất, HLV Van Gaal đã khéo léo khai thác triệt để năng lực của các nhân tố dự bị trong đội hình Quỷ đỏ. Từ Marouane Fellaini, Ashley Young cho đến Juan Mata… những cái tên từng bị xem là “người thừa” tại sân Old Trafford đang ngày càng thi đấu ấn tượng và dần dần chứng tỏ được giá trị của mình. Ngay cả Ander Herrera, một ngôi sao tưởng như đã sớm “vụt tắt” sau chấn thương xương sườn từ trận gặp West Brom bỗng dưng lại được “phù thủy” Van Gaal “hóa phép hồi sinh” trong vai trò của một… “số 10”, ở hai trận thắng Hull và Stoke gần đây.  

Công bằng mà nói thì Van Gaal đã tận dụng tối đa khả năng sáng tạo của mình để giúp M.U vượt qua tình cảnh “thiếu thốn” về nhân sự. Liên tiếp những phương án táo bạo đã được nhà cầm quân 63 tuổi lần lượt thực hiện, từ việc sử dụng sơ đồ 3-5-2 vốn được xem là “không thể thành công” tại Premier League, cho đến giải pháp kéo Young về đá hậu vệ cánh trái, để Carrick đá trung vệ, tin tưởng Fellaini, trao cho Herrera vai trò “nhạc trưởng”… Nói chung, Van Gaal đã phần nào thể hiện được cá tính riêng cũng như sự “khác người” cần thiết của mình. Thế nhưng, cũng chẳng ai dám chê trách hay ý kiến với vị chiến lược gia người Hà Lan, bởi đơn giản, những thành tích mà M.U giành được trong giai đoạn vừa rồi là rất đáng khích lệ. Từ một đội bóng “ngụp lặn” ở giữa bảng xếp hạng, Quỷ đỏ bây giờ đã chắc chân trong top 4 Premier League. Thậm chí, trong khoảng thời gian sắp tới, nếu như M.U tiếp tục thi đấu tốt, đội bóng chủ sân Old Trafford hoàn toàn có thể hướng đến những mục tiêu cao hơn.

M.U hoi sinh tu nhung nguoi thua hinh anh 2
Fellaini chính là nhân tố quan trọng giúp M.U hồi sinh

Dưới bàn tay “màu nhiệm” của Van Gaal, mọi cầu thủ trong đội hình M.U đang ngày càng thay đổi một cách mạnh mẽ để góp phần vào lối chơi chung của Quỷ đỏ. Với Fellaini, từ một “gã hề” vô giá trị, cầu thủ người Bỉ đã trở thành một “con quái vật” giúp cho khu trung tuyến của đội bóng chủ sân Old Trafford duy trì được sức chiến đấu mạnh mẽ. Ashley Young từ một cầu thủ chỉ biết “cắm đầu cắm cổ” chạy bỗng dưng phát huy được khả năng trong vai trò hậu vệ cánh trái. Về phần Mata, tiền vệ người Tây Ban Nha đang dần dần chứng tỏ được những phẩm chất sáng tạo của mình khi được bố trí lùi về chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, như một “con thoi” hoạt động lên công về thủ đều đặn. Ngoài ra, Herrera cũng chứng tỏ được khả năng trong vai trò của một cầu thủ “số 10”…

Nhìn chung, cho đến thời điểm hiện tại, sau giai đoạn khởi đầu có phần chệch choạc, M.U đã bắt đầu đi đúng hướng. Bằng một lối chơi linh hoạt, chủ động kiểm soát bóng đồng thời sẵn sàng áp đặt thế trận lên đối phương, Quỷ đỏ đã tấn công đa dạng và biến hóa hơn hẳn. Điều đáng nói là trong thành công của đội bóng chủ sân Old Trafford, HLV Van Gaal dường như lại tìm thấy lời giải từ chính những nhân tố đang bị xem là “người thừa”…

Xem thêm video trận M.U 2-1 Stoke City

NAM ANH

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X