Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

M.U - Inter Milan: Quỷ bắt đầu đỏ

Thứ Ba 29/07/2014 13:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Dù còn quá sớm để khẳng định triều đại Louis Van Gaal sẽ tạo nên một cú hích kinh điển sau hai thắng lợi đầu tay và 10 bàn thắng được ghi nhưng cũng như câu “góp gió thành bão”, mỗi chiến thắng lại đưa Quỷ đỏ gần hơn với diện mạo đáng sợ năm xưa.

Hạ LA Galaxy 7-0, tiếp tục quật ngã Roma 3-2 sau khi đã dẫn 3-0 nhờ phong độ chói sáng của Wayne Rooney, tất cả những gì đáng chờ đợi nhất đều đã xuất hiện trong 2 trận giao hữu gần đây của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, theo quan điểm của HLV Louis van Gaal, những dấu hiệu của sự thỏa mãn đã xuất hiện loáng thoáng trong 45 phút hiệp 2 trận đấu với Roma, và cái giá Quỷ đỏ phải trả chính là 2 bàn thua đầu tiên trong kỷ nguyên Van Gaal.

rooney manchester united
Man Utd sẽ duy trì mạch thắng?

Tái ngộ Inter Milan hôm nay, điều đầu tiên vị chiến lược gia người Hà Lan yêu cầu các học trò tuân thủ nghiêm ngặt chính là duy trì sự tập trung trong 90 phút. “Chỉ cần một mắt xích thiếu tập trung, cả cỗ máy sẽ phát sinh vấn đề. Tôi không muốn chỉ đích danh những cầu thủ đã khiến M.U chơi tồi hẳn đi trong hiệp 2 trận đấu với Roma, nhưng nếu họ tái diễn, tự khắc họ sẽ biến mất ở trận đấu tiếp theo”, Van Gaal phát biểu.

Van Gaal gay gắt cũng hợp lý thôi. Trận đấu với Inter Milan rạng sáng mai chính là trận “chung kết” bảng A. Chỉ cần thắng, Quỷ đỏ sẽ nắm hơn 90% cơ hội dẫn đầu bảng đấu, đồng nghĩa với suất chơi trận chung kết giải giao hữu International Champions Cup với đội nhất bảng B. Nếu vô địch giải đấu quy tụ rất nhiều “hàng khủng” này, đó mới thật sự là khởi đầu trong mơ dành cho Van Gaal.

Hơn thế nữa, Inter Milan chắc chắn không phải đối thủ dễ chơi. Chiến thắng trước Real Madrid (Inter thắng trên chấm luân lưu) trong trận ra quân tại giải đấu này chính là lời cảnh báo nặng ký nhất mà thày trò Walter Mazzarri gửi tới đối thủ. Inter sẽ không ngây thơ như Roma, tạo điều kiện để hàng tiền vệ 5 người của Van Gaal có quá nhiều đất tung hoành.

Quỷ đỏ nên nhớ rằng, lối chơi mà Inter Milan sử dụng tại giải đấu này là 3-5-2 và vẫn thiên về phòng ngự. Vấp phải một hàng tiền vệ có số đông, lại chơi quyết liệt và tinh quái theo đúng kiểu người Ý, chắc chắn thách thức dành cho Man United sẽ cao gấp đôi trận đấu với Roma gần đây.

Tuy nhiên, theo phân tích của trang Bleacherreport, Inter chỉ mạnh ở khả năng tranh chấp, trong khi đó, hàng tiền vệ Quỷ đỏ giờ đây lại mạnh ở khả năng kết nối giữa các cầu thủ. Ở trung tâm hàng tiền vệ, tân binh Herrera tiếp tục chứng tỏ được khả năng cung cấp bóng đều đặn cho tuyến trên, và điều Inter cần phải đặc biệt đề phòng: Wayne Rooney đang có phong độ rất cao.

Sáng hôm qua, gã hàng xóm của Man United, Man City đã vùi dập hàng xóm thân thiết của Inter, AC Milan tới 5-1. Hôm nay, đại diện còn lại của Manchester được kỳ vọng sẽ tạo nên một thế trận hủy diệt tương tự trước nửa còn lại của thành Milan.

Đội hình dự kiến
Man Utd:
Amos, Jones, Smalling, Evans, Herrera, Fletcher, Valencia, James, Mata, Rooney, Welbeck
Inter Milan: Handanovic, Juan Jesus, Ranocchia, Vidic, Obi, Kuzmanovic, Jonathan, Dodo, D'Ambrosio, Icardi, Botta
Dự đoán: Man Utd thắng 3-1

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X