Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Mourinho và thói quen xuất phát sớm

Thứ Tư 21/08/2013 13:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Các cổ động viên Chelsea chờ Mourinho trở lại từ lâu. Những ngả đường tới sân Stamford Bridge tràn ngập trang phục xanh – trắng truyền thống. Mùa giải mới của Chelsea đã bắt đầu với cuộc tiếp đón Hull, cùng một gương mặt thân quen trên băng ghế chỉ đạo. Người Đặc Biệt. Người Hạnh Phúc. Hai người mà chỉ là một, Jose Mourinho.

jose mourinho
 

1. Mourinho thay đổi khá nhiều so với 9 năm về trước. Tóc đã nhuốm bạc. Không còn những chiếc áo khoác len hiệu Armani nữa. Nhưng vẫn không thể nhầm lẫn ông với bất kì ai khác. Đó vẫn là Mourinho, ở “sân bóng của tôi”, “khu vực kỹ thuật của tôi”, “những con người của tôi”. Nói cách khác, Mourinho đang trở lại với môi trường thân thuộc.

Mourinho đã nhắn gửi các CĐV trong ngày trở lại như sau: “Thật là vui khi lại được viết những dòng này cho những ai yêu mến The Blues. Tôi bắt đầu bằng một câu hỏi: “Bạn cảm thấy thế nào nếu như Abramovich muốn bạn dẫn dắt Chelsea? Bạn nghĩ sao, với tư cách người hâm mộ Chelsea? Tự hào? Phấn khích? Có động cơ? Sẵn sàng? Đó là những cảm xúc của tôi”.

Đúng như những tiên liệu của Mourinho trong cuộc họp báo hôm Thứ Sáu tuần trước, các CĐV đã hô vang tên ông. Thậm chí họ còn làm điều đó trước khi ông bước ra sân. Bước ra từ đường hầm, Người Hạnh Phúc đã hôn lên ngón tay mình, vẫy tay chào khán giả trước khi trở về chỗ ngồi. Tất cả đều được diễn ra một cách có kiểm soát.

2. Mourinho không muốn mọi sự chú ý chỉ đổ dồn vào mình. Ông muốn tất cả dành cho Roman Abramovich nhân dịp 10 năm tỷ phú người Nga tiếp quản đội chủ sân Stamford Bridge. Mourinho cũng muốn những sự tập trung dành cho cả các cầu thủ cũng như đội bóng. Thế là đủ.

Sau chiến thắng trước Hull, Mourinho dành những lời khích lệ cho các học trò trẻ tuổi của mình: “Tôi rất hạnh phúc. Tôi rất hài lòng với chất lượng, sự năng động và sức sáng tạo của các học trò, điều họ thể hiện được trong những phút đầu tiên. Bộ ba cầu thủ phía sau Torres (De Bruyne – Oscar – Hazard) đã chơi rất tuyệt vời”. Việc các cầu thủ Chelsea chơi chùng xuống trong hiệp 2 là điều dễ hiểu, xét trong bối cảnh phần lớn trong số họ vừa thi đấu cho các ĐTQG hồi giữa tuần. Cỗ máy The Blues dù sao vẫn đang chạy tốt.

3. Khi còn dẫn dắt Inter, Mourinho từng phát biểu rằng những đội bóng của ông luôn xuất phát nhanh như tốc độ của sư tử săn mồi. Chelsea từng làm được như thế trong nhiệm kỳ đầu tiên của Người Hạnh Phúc. Mùa bóng 2004-05, The Blues thắng 7, hòa 2 trong 9 trận đầu mùa. Mùa bóng 2005-06, đội chủ sân Stamford Bridge thậm chí thắng liền 9 trận đầu tiên. Đến Sir Alex còn tỏ ra ngạc nhiên: “Họ (Chelsea) bứt đi quá nhanh khiến chúng tôi phải mệt nhoài bám đuổi”. Và cả hai mùa giải đó, Chelsea đều là nhà vô địch Premier League.

Thế nên, Mourinho rất muốn lặp lại thói quen khởi đầu nhanh hơn các đối thủ. Chiến thắng trước Aston Villa đêm nay và xa hơn là M.U đầu tuần tới sẽ đem đến lợi thế cho The Blues, dù chỉ là ở những mét đầu tiên.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X