Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Triều đại Mourinho tại M.U: Những mầm mống nguy hiểm đang xuất hiện

Chủ Nhật 31/07/2016 20:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Những ngày mới tới, Jose Mourinho mang đến Manchester United hy vọng vào ánh sáng tương lai. Nhưng đằng sau đó là dấu hiệu về ngày tháng không đẹp đẽ tại nhà hát của những giấc mơ.

Mourinho có phù hợp với M.U?
Sir Alex Ferguson thú nhận trong tự truyện rằng từng điền tên Jose Mourinho đứng đầu trong bản danh sách thay thế khi "ngài máy sấy" chuẩn bị nghỉ hưu vào mùa hè 2013. Đến cuối cùng, Fergie quyết định loại bỏ "người đặc biệt" khi cảm thấy chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ làm thay đổi hình ảnh thương hiệu mà Manchester United (M.U) mất hàng thập kỷ để gây dựng.
Mourinho chui Eva Carneiro hinh anh
Mourinho liệu có thực sự phù hợp với M.U?

Năm 2012 khi trả lời phỏng vấn trên Guardian, Sir Bobby Charlton nhận xét thế này về hành động lấy tay chọc vào mắt Tito Vilanova của Jose Mourinho: "Một huấn luyện viên của Manchester United không bao giờ làm điều đó. Không bao giờ".
"Tấn công! Tấn công! Tấn công!" - Đó là câu cửa miệng của Alex Ferguson và thực tế kể từ thời Sir Matt Busby, M.U luôn thi đấu theo trường phái bóng đá tấn công.

Mourinho lại được biết đến với tư duy bóng đá thực dụng. Những ngày đầu tới Old Trafford, Mourinho có thể sẽ cố gắng xây dựng cho "Quỷ đỏ" lối đá tấn công nhưng đừng bất ngờ nếu vấp phải khó khăn, "Người đặc biệt" sẽ đưa M.U chuyển sang lối chơi thực dụng có phần xấu xí.
Nhìn vào cái cách Jose Mourinho dẫn dắt Real Madrid, ắt hẳn người ta dễ dàng nhận ra điều đó. Mourinho bị cáo buộc làm hoen ố hình ảnh của đội bóng hoàng gia khi biến mỗi trận El Classico trở thành một cuộc đấu võ theo đúng nghĩa đen. Và trùng hợp thay Pep Guardiola - kẻ thù không đội trời chung của Mourinho - cũng đến thành Manchester trong cùng một thời điểm. 
Mối quan hệ giữa Guardiola và Mourinho được ví như băng với lửa, Borg với McEnroe trong giới quần vợt, mối quan hệ giữa hai anh em ca sĩ Liam với Noel. Ranh giới phân cách giữa hai cá tính đại diện cho trường phái bóng đá đối lập chỉ cách nhau đúng 4,4 dặm.
Thế nên người ta e ngại trận derby thành Manchester vốn đã rực lửa vì truyền thống đối đầu, vì tính cạnh tranh trong cuộc đua danh hiệu sẽ được Mourinho tiếp thêm "dầu" cho bùng cháy dữ dội hơn. Thời ở Real Madrid, "Người đặc biệt" muốn các cầu thủ Los Blancos coi những người đồng nghiệp bên phía Barcelona là kẻ thù. Và nay ở Manchester, mọi thứ có nguy cơ tái diễn.
Những dấu hiệu nguy hiểm
Khi mới đến, Mourinho tuyên bố sẵn sàng trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ bằng việc lấy ra mảnh giấy mà "người đặc biệt" cho rằng viết tên 49 tài năng mà ông đang theo dõi. Nhưng trên thực tế, Mourinho đang đẩy một loạt sao trẻ khỏi M.U sau ngày tới Old Trafford.
Có thể kể ra một loạt cái tên đang nằm trong vòng thanh lý của Mourinho mà Daily Mail vừa tiết lộ gồm Bastian Schweinsteiger, Cameron Borthwich-Jackson, Tim Fosu-Mensah. James Wilson, Andreas Pereira, Adnan Januzaj, Will Keane, Tyler Blackett cùng Paddy McNair. Ngoài Schweinsteiger, tám cái tên còn lại đều là những tài năng trẻ ít nhiều từng gây được ấn tượng mạnh mẽ tại M.U. 
Mourinho chui Eva Carneiro hinh anh 2
Mourinho chuẩn bị thanh lý 9 cầu thủ M.U.

Điều này đi ngược với tuyên bố của Mourinho ban đầu. HLV Antonio Conte sau khi tiếp quản Chelsea đưa ra tuyên bố làm giật mình những người yêu mến M.U khi khẳng định The Blues không thiếu những cầu thủ trẻ tài năng xứng đáng được trao cơ hội. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, những tài năng ấy lại bị đẩy đi theo dạng cho mượn rồi bán đứt.
Đó có thể là lời cảnh tỉnh cho những người thích mộng mơ về một tương lai đầy màu hồng cho các cầu thủ trẻ tại Old Trafford dưới thời Mourinho.
Trước đó, Mourinho cũng gây tranh cãi khi đẩy Ryan Giggs - người gắn bó với M.U trong gần ba thập kỷ, hiểu rõ mọi ngóc nghách của câu lạc bộ ra đi. Nhiều chuyên gia đánh giá Mourinho nên giữ Giggs ở lại làm cố vấn để thực sự hiểu nét văn hóa của M.U, biết quỹ đạo vận hành của câu lạc bộ để có hướng đi đúng đắn thay vì cương quyết làm mọi chuyện theo ý mình.
Gần đây nhất, Mourinho cũng trao áo số 9 cho "trò cưng" Ibrahimovic. Đáng nói là áo số 9 trước đó thuộc về sao trẻ Anthony Martial, cầu thủ đã đóng góp rất nhiều cho "Quỷ đỏ" mùa trước. Vấn đề nằm ở chỗ Mourinho không hề hỏi ý kiến Martial mà tự đưa ra quyết định, điều đó khiến chân sút trẻ người Pháp cảm thấy tự ái. Và mầm mống mâu thuẫn nội bộ đã bị Mourinho bước đầu gieo vào Old Trafford.
Nhìn lại những đội bóng từng nói lời chia tay Mourinho thời gian gần đây, có thể thấy đa phần thất bại của "người đặc biệt" đều đến từ mâu thuẫn trong nội bộ. Các cầu thủ Real Madrid không hài lòng với việc Mourinho yêu cầu họ phải nhìn đồng nghiệp bên phía Barcelona với ánh mắt thù địch. Thất bại của Chelsea mùa trước cũng bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Mourinho với nữ bác sĩ Eva Carneiro.
Với những gì Mourinho đang làm tại M.U, liệu "người đặc biệt" có tiếp tục dẫm lên vết xe đổ của chính mình?

► Xem thêm thông tin giải bóng đá Ngoại hạng Anh và lịch bóng đá Anh mới nhất.
Như Đạt

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X