Chủ Nhật, 22/09/2024Mới nhất
Zalo

Mourinho lại khắc chế Wenger

Thứ Ba 24/12/2013 13:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Những toan tính của Mourinho không mới nhưng tiếp tục trở thành bài toán khó cho Wenger. Một lần nữa, Giáo sư không thể vượt qua đối thủ trẻ tuổi đầy lọc lõi và khôn ngoan. Chelsea có thể hài lòng ra về với 1 điểm, trong khi Arsenal đã chính thức mất ngôi đầu bảng.

Mourinho vẫn là đối thủ khó chịu của Wenger
Mourinho vẫn là đối thủ khó chịu của Wenger

Mourinho tiếp tục bắt bài Wenger

Những gì Arsenal cần ở Emirates là 3 điểm để tiếp tục giữ vị trí đầu bảng vốn đã bị lấy mất trước đó bởi Liverpool. Mourinho hiểu rõ tình thế ấy của Pháo thủ và cá tính mà Wenger đã xây dựng cho đội quân này. Arsenal chỉ có thể là chính mình khi chủ động cầm bóng tấn công. Bởi vậy, phòng ngự phản công là cách tốt nhất để đối chọi với họ. Rất nhiều lần trong quá khứ Mourinho áp dụng lối chơi như thế và cho đến sau cuộc đại chiến đêm qua, mọi thứ tiếp tục chiều lòng Người đặc biệt.

Chelsea chủ động nhường thế trận cho Arsenal với ưu tiên hàng đầu là phòng ngự. Điều đó được thể hiện ngay trong danh sách xuất phát của Mourinho. Không Oscar cũng chẳng Mata, bộ ba tiền vệ trung tâm bao gồm những người khỏe nhất, tranh chấp tốt nhất và lỳ lợm nhất: Mikel, Ramires, Lampard. Mourinho trên lý thuyết sử dụng hai tiền vệ cánh có tính đột biến cao là Hazard và Willian. Nhưng bộ đôi này cũng phải chú trọng phòng ngự chứ không được phép thi đấu phóng khoáng như nhiều trận trước đó.

Khi Chelsea chủ động bịt kín mọi khoảng trống, Arsenal tấn công như đâm đầu vào đá. Thời lượng cầm bóng vượt trội không có ý nghĩa gì trong những thế trận kiểu đó. Bằng chứng là suốt 90 phút, Pháo thủ chỉ có 2 lần sút bóng trúng khung thành trong tổng số 7 cú dứt điểm mà họ tung ra. Trong khi Chelsea co mình, chỉ cầm bóng 39% nhưng lại sút nhiều (và chính xác) gấp đôi. Đó là sự khác biệt mà Mourinho tạo ra trước Wenger. Nếu may mắn hơn, đội khách đã có bàn thắng sau cú đá trúng xà ngang của Lampard. Toan tính của Mourinho suýt chút nữa đã trở nên hoàn hảo.

Chelsea chỉ cần 1 điểm ở Emirates

Sau trận thua Sunderland ở Carling Cup, Mourinho đã nói tới việc thay đổi cách chơi của Chelsea. Thông điệp được đưa ra là sự chặt chẽ trong tiếp cận trận đấu, ghi ít bàn hơn và thủng lưới ít hơn. Điều đó có nghĩa, Mourinho đã nhận ra Chelsea hiện tại không đủ điều kiện để đá sexy như mong muốn của ông chủ Abramovich. Với một hàng phòng ngự mà đẳng cấp không còn như cách đây một thập kỷ khi Mourinho lần đầu tiên tới xứ sương mù, chơi tấn công phóng khoáng chẳng khác nào tự sát. Chưa kể, các tiền đạo trong tay Mourinho đều không có bản năng “sát thủ” kiểu Drogba năm xưa.

Vì thế, đừng ngạc nhiên nếu trong thời gian tới, Chelsea tiếp tục trở nên “xấu xí” theo cách mà Mourinho muốn. Và khi ấy, Chelsea mới chính là kẻ nguy hiểm nhất Premier League khi sở trường của Mourinho được phát huy. Lịch thi đấu giai đoạn này thực sự khó khăn khi Chelsea phải đá 4 trận trong vòng 8 ngày, bao gồm cuộc chiến với Liverpool đang thăng hoa. Trong hoàn cảnh ấy, việc tới Emirates và ra về với 1 điểm là đủ để Mourinho hài lòng. Nên nhớ, Arsenal là đội chơi ấn tượng nhất giải Ngoại hạng kể từ đầu mùa.

Bắt bài Wenger để tiếp tục chiếm ưu thế về thành tích đối đầu không phải là nhiệm vụ quá khó với Mourinho. Những tính toán cho chặng đường tiếp theo mới là quan trọng nhất. Chelsea đang tạm đứng thứ 4 sau vòng 17, kém vị trí đầu bảng 2 điểm. Nhưng họ đang là đội có lịch thi đấu thuận lợi nhất trong giai đoạn lượt về mang tính quyết định. Họ đã không thua ở Old Trafford và Emirates, đánh bại Man City tại Stamford Bridge và nếu có thêm một kết quả tích cực trong cuộc đối đầu sắp tới với Liverpool, Chelsea coi như đã có lợi thế nhất định trước khi bước sang năm mới.

Xoay vòng đội hình, sẵn sàng thay đổi phong cách miễn sao thu về kết quả có lợi nhất vẫn luôn là thế mạnh của Mourinho mỗi khi mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng. Với đội hình hiện tại, không thể đòi hỏi nhiều hơn ở Chelsea. Thế nên, cho dù Man City được xem là ứng cử viên số 1, Liverpool đang “lên đồng” và Arsenal tràn đầy quyết tâm thì Chelsea của Mourinho vẫn là thế lực hàng đầu trong những cuộc đua đường trường như Premier League.

Theo Khám Phá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X