Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Mourinho dùng Oezil tốt hơn Wenger

Thứ Tư 26/02/2014 17:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Những con số thống kê mới đây của tờ AS đang chứng minh một sự thật: có vẻ như HLV Jose Mourinho là người biết cách sử dụng khả năng của Mesut Oezil tốt hơn Wenger.

Chuyển đến Arsenal từ mùa Hè vừa qua với mức phí kỷ lục 42,5 triệu bảng, Mesut Oezil ngay lập tức khẳng định được giá trị của mình bằng màn trình diễn chói sáng trong giai đoạn đầu mùa giải bằng những bàn thắng, các đường kiến tạo cho đồng đội lập công.

Tuy nhiên, thời gian qua phong độ của tuyển thủ người Đức đang có dấu hiệu suy giảm khi phải cày ải liên liên tục và quá nhiều. HLV Arsene Wenger đã bị chỉ trích khi quyết định giữ Oezil thi đấu suốt 90 phút trong thất bại trước Bayern Munich tại trận lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa tuần trước. Trong khi đó, dưới thời của Mourinho, Oezil không mấy khi được thi đấu trọn vẹn 90 phút mà thường bị thay ra.

 

Mùa giải 2012/13, dưới thời Mourinho tại Real, Oezil ra sân thi đấu 32 trận tại la Liga nhưng chỉ có 9 trận anh thi đấu trọn vẹn 90 phút. Tại Champions League, tuyển thủ Đức có thêm 5 trận thi đấu trọn vẹn sau 10 lần ra sân. Mùa giải 2011/12, Oezil được HLV Mourinho cho ra sân 35 trận tại La Liga, nhưng chỉ có 8 trận thi đấu trọn vẹn 90 phút. Tại Champions League, Oezil có thêm 3 trận thi đấu cả trận sau 10 trận ra sân. Mùa giải 2010/11, mùa đầu tiên thi đấu dưới trướng Mourinho, Oezil có 36 trận ra sân nhưng cũng chỉ thi đấu đủ 90 phút ở 8 trận. Ngoài ra, tại Champions League, anh có thêm 3/11 trận thi đấu trọn 90 phút nữa.

Tuy nhiên, tại Premier League 2013/2014, khi mùa giải mới chỉ trôi qua được 27 vòng đấu, Oezil đã có 12 trận thi đấu trọn 90 phút sau 25 vòng. Tại Champions League anh cũng có tới 6/7 trận được vào sân ngay từ đầu và không bị thay ra. Như vậy, Ozeil đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong hơn một nửa số trận cho Arsenal. Khi mùa giải 2013/14 mới đi qua được 3/4 quãng đường, số trận Oezil không bị thay ra giữa chừng đã nhiều hơn cả mùa giải cuối cùng anh khoác áo Real.

Rõ ràng, phương án sử dụng Oezil của Mourinho có phần khoa học hơn so với Wenger. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha biết phân phối lượng sức của tuyển thủ Đức để Oezil có thể thi đấu dài hơi với phong độ cao nhất. Trong khi đó, Wenger lại sử dụng Oezil "như phá", ông ép cầu thủ này phải chinh chiến, cày ải trên tất cả các mặt trận với tần suất liên tục. Sau trận đấu với Bayern, có vẻ như "Giáo sư" đã nhận ra sai lầm của mình và đưa ra quyết định để Oezil nghỉ ngơi trong trận đấu vừa qua với Sunderland. Nhiều khả năng anh sẽ tiếp tục ngồi ngoài ở những trận đấu sắp tới, không loại trừ cả trận lượt về với Bayern vào ngày 11/3.

Điểm lại những thành quả khi Mourinho sử dụng Oezil trong 3 mùa giải. Ở mùa đầu tiên, cầu thủ 25 tuổi người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ có 7 bàn thắng cùng 24 đường kiến tạo. Mùa giải thứ 2, Oezil có 7 bàn thắng cùng 20 đường kiến tạo. Mùa giải cuối, anh có 10 bàn cùng 17 đường kiến tạo. Chính những đóng góp to lớn này mà khi BLĐ Real quyết định bán cho Arsenal, họ đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội của người hâm mộ.

Mùa này, Oezil đã có 5 bàn thắng và 12 pha kiến tạo cho Arsenal. Đây là một thành tích không tệ, và đã gần bằng thành tích của anh trong mùa cuối cho Real. Tuy nhiên, vấn đề là Oezil chỉ có 1 pha kiến tạo và không có bàn nào trong 10 trận gần nhất. Điều đó cho thấy anh thực sự đang gặp vấn đề về thể lực.

Ở thời điểm hiện tại, dù đã có nhiều sự lựa chọn hơn, song HLV Wenger vẫn thiếu những giải pháp thay thế phù hợp cho vị trí của Oezil. Đó là lý do tại sao Oezil phải thi đấu nhiều như thế. Santi Cazorla, Jack Wilshere từng được bố trí thay thế cựu tiền vệ Bremen, nhưng đó chỉ là những giải pháp miễn cưỡng.

Arsenal từng hỏi mua Julian Draxler hồi tháng Giêng vừa qua nhưng bất thành. Tài năng trẻ của bóng đá Đức được cho là sự thay thế lý tưởng cho Oezil. Ngoài ra, Mathieu Valbuena cũng là một giải pháp hữu hiệu mà Pháo thủ muốn nhắm đến.

Điều chỉnh tần suất hoạt động của Oezil là vấn đề mà Wenger đang phải học hỏi. Việc tìm kiếm một cầu thủ có thể thi đấu tốt ở vai trò của cầu thủ người Đức sẽ là hợp lý, giúp "Giáo sư" có thể xoay tua để đảm bảo Oezil luôn có được thể lực tốt nhất.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X