Merson khuyên Man United giữ Carrick: Thay tướng cũng chẳng ích gì
Man United chưa giành chiến thắng nào kể từ tháng 9. Chuỗi trận không thắng của họ đã kéo dài lên con số 7 sau thất bại thảm hại 1-4 trước Como hôm thứ Tư. Sau trận đấu, đội trưởng Bruno Fernandes công khai đặt dấu hỏi về cách tiếp cận chiến thuật của đội bóng, trong khi Jamie Carragher nhận định Michael Carrick có thể sắp phải rời ghế huấn luyện viên.
Tuy nhiên, Merson không tin rằng việc thay tướng sẽ giúp Man United thoát khỏi khủng hoảng.
“Đây không phải kết quả khiến tôi bất ngờ. Tôi không nghĩ họ sẽ đánh bại Leeds vào cuối tuần trước, và cũng không tin họ có thể thắng Como tối nay. Đó là thực trạng của Man United lúc này. Nhưng chúng ta vẫn mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn với suy nghĩ rằng đây là Man United, đội bóng từng có Rooney, Ronaldo, Carrick, Giggs, Beckham, Keane và Scholes. Thực tế hiện tại còn cách rất xa thời kỳ đó.
Đây là một kết quả tồi tệ. Tình cảnh của họ giống như trò chơi rắn và thang. Họ leo lên gần đỉnh rồi lại gặp rắn và tụt xuống. Man United cần ổn định lại.
Để vực dậy đội bóng, tôi nghĩ họ phải tiếp tục duy trì sự tin tưởng với huấn luyện viên hiện tại. Carrick đã chứng minh rằng ông có thể giúp đội bóng giành kết quả tốt ở mùa giải trước. Đây chính là điều tôi muốn thấy ở Carrick. Khi mọi thứ diễn ra thuận lợi và mọi người kêu gọi bổ nhiệm ông, việc đó rất dễ dàng nếu đội bóng tuần nào cũng chiến thắng.
Điều quan trọng là cách huấn luyện viên phản ứng khi đội bóng sa sút. Bây giờ mới là lúc để xem Carrick sẽ ứng phó ra sao.
| Merson khuyên Man United giữ Carrick: Thay tướng cũng chẳng ích gì |
Thay huấn luyện viên để làm gì? Man United có thể đưa Carlo Ancelotti về và yêu cầu ông ấy vô địch giải đấu, nhưng ông ấy cũng sẽ thất bại thảm hại. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là xây dựng lại đội bóng từ những nền tảng cơ bản nhất, học cách tiến từng bước một rồi mới phát triển, đó lại là câu chuyện khác.
Man United cứ liên tục bổ nhiệm huấn luyện viên mới, nhưng mọi chuyện vẫn lặp lại. Vì đây là Man United, người ta mặc định rằng đội bóng phải vô địch giải đấu và đương nhiên có suất trong top 4. Nhưng Man United hiện tại không còn ở vị thế đó nữa.
Nếu Antonio Conte đến, ông ấy có thể sẽ nói rằng đội bóng cần siết chặt hàng phòng ngự trước tiên rồi mới tính tiếp. Man United đã làm ngược lại. Họ ưu tiên xây dựng hàng công, sau đó tăng cường tuyến giữa và dự định bổ sung hậu vệ sau cùng.
Tôi nghĩ tình trạng này sẽ còn kéo dài. Với những quy định về công bằng tài chính, Man United không thể đơn giản chi tiền để mua tất cả những cầu thủ hàng đầu thế giới. Họ đang tuyển mộ cầu thủ theo kiểu đánh cược, đặt hy vọng vào những lựa chọn chưa chắc chắn”.