Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Mancini vẫn mơ về một cuộc lật đổ

Thứ Ba 05/03/2013 17:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau trận thắng Aston Villa vào tối qua, HLV Roberto Mancini tái khẳng định rằng đội bóng của ông sẽ không đầu hàng cho tới khi tất cả đã ngã ngũ.

Các nhà đương kim vô địch vừa thu hẹp khoảng cách so với đội đứng đầu bảng xếp hạng là M.U xuống còn 12 điểm nhờ bàn thắng của Carlos Tevez ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất. "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là vị trí số 1 và chúng tôi không cần phải nhìn lại phía sau mình để xem chuyện gì xảy ra", Mancini cho biết.

Mancini chỉ trích thậm tệ luật công bằng tài chính
 

"Mọi thứ không hề dễ dàng, tấ cả những gì Man City cần làm là phải cố gắng có được 30 điểm tuyệt đối trong 10 trận còn lại, bạn biết đấy trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra chỉ trong vỏn vẹn vài giây đồng hồ, vậy thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra ở 10 vòng đấu trước mắt."

"Toàn đội đang hướng đến những chiến thắng trong tất cả các trận đấu còn lại, nếu M.U xảy chân trong 3 hay 4 trận đấu thì kết quả sẽ thay đổi rất nhiều, nhưng thực tế thì rất khó để điều đó xảy ra bởi đối thủ của chúng tôi đang có một phong độ cực kì ổn định."

"Mùa giải năm ngoái người hâm mộ đã chứng kiến chúng tôi đã giành chức vô địch ở những giây cuối cùng, tại sao mùa giải này lại không thể chứ?"

Đúng là Man City có quyền để hi vọng vào một kịch bản tương tự như mùa giải năm ngoái khi mà bản thân đối thủ cạnh tranh trực tiếp đang phải căng sức trên cùng một lúc 3 mặt trận để đạt được tham vọng đoạt cú ăn 3, đó là còn chưa kể đến hiệu ứng tâm lí nếu như M.U sảy chân. Nhưng với một chiến lược gia lão luyện như Sir Alex Ferguson và bài học hãy còn nóng hổi của mùa giải năm trước thì thực sự rất khó để điều kì diệu sẽ xuất hiện với thầy trò HLV Mancini.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X