Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Mancini lại tự tin coi thường sức mạnh của cả Chelsea lẫn Man Utd

Thứ Sáu 08/02/2013 21:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 (Bongda24h) Tại buổi họp báo trước vòng 26 Premier League sẽ diễn ra vào cuối tuần này, Roberto Mancini đã mạnh mồm tuyên bố rằng Man City mới là đội bóng mạnh nhất nước Anh hiện nay

Theo những gì mà nhà chiến lược gia người Ý đã phát biểu thì trong gần 2 năm qua, Man City mới là "ông trùm" nước Anh chứ không phải là Chelsea hay người hàng xóm Man Utd.

"Trong 2 năm qua, Man City mới là đội bóng mạnh nhất tại Premier League. Tất nhiên, tôi không thể nói rằng cả Chelsea lẫn United là 2 đội bóng yếu. Nhưng so với cả 2 CLB này thì Man City vẫn là đội vượt trội hơn hẳn." Mancini tuyên bố.

roberto mancini
Rỗi miệng, Mancini lại "gáy" vang khắp Premier League

Tất nhiên người ta sẽ không thể phủ nhận sức mạnh của đội bóng chủ sân Etihad. Với hơn 1 tỉ bảng đổ ra và hàng loạt ngôi sao cập bến đội bóng này thì việc họ vượt trội so với những đối thủ khác ở Premier League là một điều hoàn toàn dễ hiễu. Nhưng nếu như nói rằng Man City là đội bóng mạnh nhất nước Anh thì có lẽ Mancini đang hơi bị "ảo tưởng" bởi đội bóng của ông vẫn chưa hề làm được một cái gì cho ra dáng "ông lớn" cả. Tại đấu trường quốc nội, họ mới chỉ giành được một chức vô địch Premier League không thuyết phục trong suốt 2 năm đổ tiền ra. Còn tại Champions League thì thầy trò Mancini vừa đạt được một thành tích không thể "thê thảm" hơn trong lịch sử bóng đá Anh. Và nếu xét về cả thực tại thì Man City hiện vẫn đang là kẻ phải ở thế bám đuổi so với người hàng xóm Man Utd trên bảng xếp hạng Premier League.

Để giải thích cho những vấn đề này, Roberto Mancini lại đổ lỗi rằng ông luôn mất những cầu thủ trụ cột trong các thời điểm quan trọng nhất của mùa giải.

"Chúng tôi rất mạnh nhưng không hề gặp may khi các cầu thủ trụ cột phải luôn vắng mặt trong những thời điểm quan trọng nhất." Womancini tuyên bố

Có lẽ vị HLV người Ý này đã phát biểu mà không hề hoàn toàn suy nghĩ. Ở mùa giải năm trước, Man Utd với một đội hình luốn luôn thiếu hụt nhân sự đã khiến cho chính Man City phải vất vả đến những giây cuối cùng của mùa giải mới có thể giành được chức vô địch nhờ hơn hiệu số bàn thắng thua. Còn Chelsea thì lại đoạt chức vô địch Champions League với việc mất đi hàng loạt trụ cột trong đội hình chính. Những điều này chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc một HLV có tài quan trọng đến ra sao với một đội bóng. Và đó cũng là một điều kiện tối cần thiết cho sự thành công trong tương lai của Man City

  • Hữu Linh - bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X