Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Man Utd phiên bản David Moyes: Cần thêm một Carrick

Thứ Hai 14/10/2013 06:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bước sang tuổi 32, Michael Carrick khó có thể giữ được phong độ ổn định cũng như thể lực sung mãn. Sẽ đến lúc MU phải ngừng lệ thuộc vào cựu tiền vệ người Anh. Chính vì vậy, để có kế hoạch dài hơi cho “Quỷ đỏ”, HLV Daivid Moyes sớm tìm kiếm người thay thế.

Carrick sắp gia hạn hợp đồng với M.U
Vai trò của Carrick là đặc biệt quan trọng với MU

Nhân tố quan trọng

Mùa giải này, Michael Carrick là một trong những cầu thủ thi đấu ổn định nhất trong đội hình MU. Trong thắng lợi 2-1 trước Sunderland mới đây, tiền vệ người Anh là điểm sáng lớn của “Quỷ đỏ”. Anh không chỉ che chắn bóng tốt nhằm gia tăng sự vững chắc cho tuyến phòng ngự vốn đang gặp nhiều vấn đề của MU mà còn là người giữ nhịp và chuyền bóng lên phía trên cho các đồng đội tấn công. Thống kê trong trận đấu, Carrick đã tung ra 97 đường chuyền, con số này cao hơn rất nhiều so với người chuyền bóng tốt thứ hai trên sân là Cleverley (57 đường chuyền).

Trong trận đấu giữa Anh – Montenegro mới đây, Carrick cũng thi đấu rực sáng. Anh được HLV Roy Hodgson tung vào sân thay Frank Lampard ở phút 65. Sự có mặt của tiền vệ khoác áo MU giúp tuyến giữa của “Tam sư” trở nên chắc chắn và chủ động hơn.

Nhìn vào màn trình diễn của cựu tiền vệ West Ham, phần nào HLV David Moyes cảm thấy hài lòng. Đặc biệt, trong tình cảnh đội chủ sân Old Trafford liên tiếp đón tin dữ với hai chấn thương của Marouane Fellaini và Tom Cleverley, Carrick sẽ được đặt nhiều kỳ vọng giúp MU vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hiện trong tay HLV David Moyes vẫn còn một số cầu thủ có thể thay thế ở vị trí tiền vệ trung tâm: Anderson, Phil Jones, Ryan Giggs và Shinji Kagawa. Kể từ khi thay Sir Alex Ferguson tiếp quản chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford, không ít lần HLV D.Moyes đưa ra những thử nghiệm mới ở hàng tiền vệ nhưng chưa ai mang cho ông sự hài lòng như Carrick.

Tuy nhiên, việc chiến lược gia người Scotland đặt quá nhiều kỳ vọng vào một cầu thủ đã bước sang tuổi 32 sẽ là sai lầm. Ở độ tuổi này, Carrick khó có thể giữ được phong độ đỉnh cao, cũng như thể lực sung mãn. Và sẽ đến lúc MU phải thôi lệ thuộc vào tiền vệ này.

MU cần Mousa Dembele?

Mousa Dembele đang nổi lên là chân chuyền xa tốt nhất Premier League. Mùa giải 2012/13, tiền vệ người Bỉ đã thực hiện 108 đường chuyền dài (trên 35 mét). Trong số đó, có tới 99 lần bóng tìm đến đúng chân các đồng đội (chính xác 91,6%). Đây là một con số hoàn toàn thuyết phục để chứng minh tài năng của anh.

Đứng ngay sau tiền vệ Tottenham là Joe Allen với 116 đường chuyền dài (104 lần thành công, chính xác 89.66%). Vị trí thứ 3 là ngôi sao Arsenal, Mikel Arteta với 88.44% (chuyền 199 lần, chính xác 176). Điều đáng chú ý, Michael Carrick chỉ xếp thứ 20 trong top chân chuyền dài chính xác (thực hiện 260 đường chuyền, 194 lần thành công, chính xác 74,6 %).

Ngoài khả năng chuyền bóng, Dembele còn có thể mạnh về khoản tranh chấp. Lần đối đầu gần nhất giữa MU – Tottenham, Dembele xứng đáng được gọi là “ông chủ khu trung tuyến”. Sức mạnh và kỹ thuật của tiền vệ người Bỉ khiến cặp đôi Carrick – Cleverley vã mồ hôi. Thống kê cho thấy, Dembele thắng tới 25/27 pha tranh chấp tay đôi mà chỉ cần phạm lỗi 7 lần. Tỉ lệ tắc bóng thành công của anh lên đến 15/16 lần. Con số này vượt xa các tiền vệ khác của “Quỷ đỏ”.

HLV David Moyes tin rằng ông có thể nâng cấp hàng tiền vệ MU với Fellaini, nhưng sự có mặt của anh không làm thay đổi tuyến giữa Quỷ đỏ theo hướng tích cực hơn. Và trong hoàn cảnh bản hợp đồng mới chưa chứng tỏ được nhiều, Cleverley còn non nớt kinh nghiệm, một mình “ông lão” Carrick khó có thể cùng MU cầy ải hết các mặt trận. Giải pháp mà nhà cầm quân người Scotland có thể hướng đến là tìm kiếm một máy quét hỗ trợ Carrick. Và Dembele có thể là nhân vật đó.

(Theo Khám Phá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X