Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Man United: 5 việc cần làm để trở lại quỹ đạo chiến thắng

Chủ Nhật 08/12/2013 23:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Mùa giải mới của Man United đang đi chệch quỹ đạo chiến thắng. Mùa bóng đầu tiên của kỷ nguyên "hậu Alex Ferguson" đang mang lại cảm giác hoài nghi trong các fan Quỷ đỏ. United cần làm gì để trở lại chính mình?

1. Cần Robin van Persie mạnh khỏe và bùng nổ

Cả David Moyes và Ryan Giggs đều phàn nàn rằng Man United lãng phí nhiều cơ hội trong trận thua Everton 0-1. Họ cần một người thậm chí còn sắc bén hơn cả một Wayne Rooney đã ghi 10 bàn thắng. Đó là Robin van Persie. Tiền đạo người Hà Lan đã ghi 8 bàn thắng cho United từ đầu mùa dù chỉ ra sân 13 trận do anh chấn thương ngón chân và đau háng. Lần gần nhất van Persie ra sân là trong trận gặp Arsenal. Anh ghi bàn duy nhất giúp United thắng 1-0, vươn lên thứ 5 trên BXH và kém đội dẫn đầu chỉ 5 điểm.

Van Persie vẫn là nguồn cảm hứng chiến thắng của Man United
 

Từ khi anh vắng mặt, United không còn thắng nữa. Họ hòa 2 trận trước khi thua Everton và Newcastle. Đừng nói đến chuyện vô địch Premier League, chỉ giành được 2/12 điểm tối đa còn xa mới là phong độ của một đội bóng dự Champions League. Ông Moyes than vãn về những cơ hội bị bỏ lỡ. Những lời than vãn ấy chỉ có thể mất đi nếu van Persie trở lại càng sớm càng tốt. Anh là người có thể giúp United tạo khác biệt trong những trận đấu cân bằng. Vấn đề là ngày trở lại của anh vẫn còn chưa xác định. Chính ông Moyes nói không biết khi nào van Persie trở lại.

2. Cần một Fellaini hiệu quả

Có nghĩ nát óc người ta vẫn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi chính xác vì sao United lại mua Fellaini. Những người hoài nghi đưa ra những lời buộc tội tân binh người Bỉ không biết chuyền bóng, tạo cơ hội và đọc trận đấu. Đấy là những phẩm chất mà một tiền vệ trung tâm mặc định phải có. Những người vị tha hơn thì cho rằng Fellaini cần có thời gian để hòa nhập vào môi trường mới.

Tiền vệ 26 tuổi có thể tắc bóng tốt và trở thành hòn đá tảng ở trung tuyến của United. Fellaini và David Moyes đều tin rằng vị trí thích hợp nhất với anh là chơi cặp với Michael Carrick. Tuy nhiên anh đã gặp khó khăn ở vị trí này từ khi đã trọn 90 phút lần đầu tiên ở Premier League trong trận thua Man City 1-4. Ông Moyes nói đã phải tung Fellaini vào sân sớm hơn dự kiến do anh bị chấn thương.

Tân binh của United đang chơi không được thoải mái vì chấn thương cổ tay ảnh hưởng tới khả năng di chuyển của anh. Anh cần phẫu thuật trong 3 tuần tới. Tuy Fellaini chơi không hiệu quả nhưng do Michael Carrick vắng mặt vì chấn thương gót chân nên ông Moyes có lẽ vẫn phải tiếp tục sử dụng anh.

3. Cần mua sắm hiệu quả trong mùa Đông

Thất bại trong chiến dịch chuyển nhượng mùa Hè đã bắt đầu được cảm nhận rõ ràng ở Old Trafford. Ông Moyes đã có cơ hội mua Thiago Alcantara, trẻ hơn Fellaini 4 tuổi, đá tiền vệ trung tâm tuyệt vời mà giá lại rẻ hơn 10 triệu bảng. Nhưng vụ áp phe đó đã thất bại và Thiago đã gia nhập Bayern Munich. United phải sửa sai bằng những thương vụ tốt vào mùa Đông. Điều dễ thấy ở đầu mùa này là ông Moyes muốn có Leighton Baines. Hậu vệ trái của Everton tấn công nguy hiểm cả từ các tình huống bóng động lẫn bóng chết.

Đó là điều mà Patrick Evra không có. Liệu Moyes có còn theo đuổi Baines khi TTCN mùa Đông mở cửa? Roberto Martinez đã nói không. Nếu United cứ cố mua, Everton có thể đòi giá Baines tới 20 triệu bảng nhưng nói chung là họ không muốn bán. Vậy nên, thương vụ này khó thành công. Moyes có thể cần thêm ít nhất 1 tiền vệ nữa và ông được cho là sẽ trở lại với thương vụ Herrera. Nhưng vấn đề một lần nữa là tiền bạc vì Bilbao không chịu nhả tiền vệ 24 tuổi của họ với mức giá thấp hơn 30 triệu bảng.

4. Cần liên tục chiến thắng để giành vé dự Champions League

Man United hiện xếp thứ 9 trên BXH Premier League, kém Arsenal dẫn đầu 12 điểm. Giờ không phải lúc ông Moyes và học trò nghĩ đến những gì đã qua. Họ cần nhớ điều gì đã giúp họ trở thành nhà vô địch và tiếp tục tiến lên bằng những chiến thắng không thể cưỡng lại, từng giúp họ giành vinh quang rất nhiều trong quá khứ. Như Ryan Giggs nói, giờ không phải là lúc anh và đồng đội ngồi đó mà tiếc nuối, hay ăn mày dĩ vãng, mà cần phải chiến đấu với tất cả quyết tâm, lòng can đảm và sự lạnh lùng để trở lại con đường chiến thắng như United từng rất nhiều lần đi qua trong quá khứ.

5. Vứt bỏ áo giáp của sự thận trọng và chơi phiêu lưu hơn

Khởi đầu khó khăn của United mùa này trong đó có những kết quả thất vọng trước Chelsea, Liverpool và Man City được cho là vì họ tỏ ra thận trọng hơn là sẵn sàng phiêu lưu, mạo hiểm, chơi bóng với tinh thần chiến thắng hay là chết để tìm kiếm thành công. Sau khi mở màn mùa bóng bằng chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Swansea, United tiếp nối bằng trận hòa Chelsea 0-0.

So với Alex Ferguson được coi là một người “đánh bạc” bẩm sinh, ông David Moyes có tâm lý sợ thua và quá cẩn trọng, không sẵn sàng mạo hiểm. Trước Chelsea,, ông Moyes đã cất Kagawa trên ghế dự bị dù anh cùng với van Persie và Rooney có thể làm tăng thêm tính đột biến và khả năng mở khóa hàng thủ Chelsea để tạo cơ hội ghi bàn. Nếu là Sir Ferguson trong trận ấy thì rất có thể ông sẽ tung Kagawa vào sân. Một ví dụ khác là ông Moyes đã không để Adnan Januzaj đá chính trước Everton mà lại chọn Antonio Valencia.

Dù Januzaj còn rất trẻ nhưng chính lối chơi không biết sợ  và tràn đầy khát khao thể hiện mình của cậu lại hứa hẹn tạo ra nhiều đột biến hơn so với Valencia. Nhưng ông Moyes có thiên hướng tin vào những giá trị mang lại cảm giác an toàn nhưng không phải lúc nào niềm tin này cũng đúng.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X