Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Man City vùi dập Watford ở chung kết FA Cup: Nhà vua khẳng định sự thống trị

Thứ Ba 28/05/2019 00:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Man City giành chức vô địch FA Cup mùa 2018/19 sau chiến thắng kinh hoàng 6-0 trước Watford. Một màn hủy diệt ở chung kết một giải đấu cúp, một kỷ lục hơn trăm năm mới lặp lại để hoàn tất cú ăn 3 vô tiền khoáng hậu tại Anh…, chỉ có đoàn quân của Pep Guardiola mới có thể làm được.
 

Man City hoàn tất 'cú ăn 3'


Quá đen đủi cho Liverpool khi họ vấp phải một Man City vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Có tới 97 điểm sau 38 vòng đấu của Premier League 2018/19, đội bóng do Jurgen Klopp dẫn dắt vẫn ngậm ngùi về đích thứ 2 khi Man City giành tới 98 điểm.

Thành tích của The Citizens cũng chỉ ít hơn 2 điểm so với khi họ lập kỷ lục điểm số ở Premier League mùa trước. Liverpool có thể mạnh ở rất nhiều mặt từ lực lượng, lối chơi tới HLV trưởng…, nhưng những gì họ có, Man City cũng có và còn nổi bật hơn.

Man City giành chức vô địch FA Cup Nhà vua khẳng định hình ảnh
Man City giành chức vô địch Premier League

Liverpool đã bị khuất phục trong một chặng đua đường trường. Một Watford có thực lực khiêm tốn hơn nhiều trong một trận đấu cụ thể cũng mới hứng chịu tình cảnh đó. Đã rất nỗ lực song những gì “Những chú ong bắp cày” nhận được ở chung kết FA Cup mùa 2018/19 này chỉ là thất bại kinh hoàng 6 bàn không gỡ.

Thêm một chiến thắng, thêm một danh hiệu cho Man City. Hết thảy đều đón nhận điều đó, đón nhận cú ăn 3 danh hiệu lớn tại Anh chỉ trong một mùa của họ với sự bình thản. Với một Man xanh không chỉ mạnh mà còn vô cùng ổn định, nếu họ không giành vinh quang mới là bất ngờ.

Hơn cả một chiến thắng, Man City luôn khiến cho người xem phấn khích, người hâm mộ nức lòng còn đối thủ thì khiếp sợ. Với các đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt, không có khái niệm hài lòng với chính mình. Luôn là nỗ lực vượt ngưỡng, nỗ lực làm nên những điều không tưởng từ họ.

Man City vùi dập Watford ở chung kết FA Cup Nhà vua khẳng định sự thống trị hình ảnh 2
Họ mới hoàn tất 'cú ăn 3' sau chức vô địch FA Cup


Khẳng định sự thống trị


Tối chủ nhật tại sân Wembley cũng vậy. Man City vẫn thể hiện phong cách lạnh lùng thường thấy và hủy diệt Watford 6-0. Cỗ máy chiến thắng ấy vẫn tiếp tục gieo sầu cho đối thủ tiếp theo và đưa về phòng truyền thống thêm một danh hiệu.

Một trận chung kết song không có vẻ gì giống như Man City bước vào một trận chung kết. Đoàn quân của Guardiola đã được trang bị đầy đủ từ khả năng tới tâm lý để không chút hoảng sợ bước lên bục nhận cúp. Khác biệt về trình độ giữa hai đội là quá lớn và Watford cũng như những đội bóng “nhà nghèo” khác ở nước Anh dù nỗ lực đến mấy cũng khó san lấp.

Man City vùi dập Watford ở chung kết FA Cup Nhà vua khẳng định sự thống trị hình ảnh 3
Man City thể hiên sự vượt trội trước Watford

Dĩ nhiên, không phải cứ vung tiền là có được thành công. Paris Saint-Germain, Man United của hiện tại và chính Man City trong quá khứ là những ví dụ điển hình. Những cầu thủ đắt giá không phải lúc nào cũng là những chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa đến với các danh hiệu lớn.

Phải có công thức đúng đắn, có những bộ não biết nhìn xa trông rộng như những gì Man City đang làm hiện nay. Trước khi Guardiola đến, một loạt những người cũ của Barcelona như Ferran Soriano hay Txiki Begiristain lần lượt được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành và Giám đốc thể thao.

Guardiola vs Sterling
Guardiola cùng các học trò vẫn đang đi đúng hướng

Họ cùng nhau sát cánh tạo nên hệ thống đồng bộ, xuyên suốt từ lứa trẻ đến đội 1 Man City, mang về những cầu thủ phủ hợp với CLB. Ai cũng biết Nửa xanh thành Manchester không thiếu tiền khi được chống lưng bởi các tỷ phủ có “máu mặt” tại UAE, nhưng quan trọng là họ chi tiêu ngày một hợp lý hơn.

Kỷ lục chuyển nhượng của Man City tới nay vẫn là Riyad Mahrez với giá 60 triệu bảng, chỉ bằng 2/3 kỷ lục tại Anh thuộc về Paul Pogba tới M.U giá 89 triệu bảng và chưa đến 1/3 kỷ lục thế giới thuộc về Neymar tới PSG giá 194 triệu bảng. 2 năm qua, Man xanh dưới tay Guardiola đã rinh về 6 danh hiệu bao gồm 2 Premier League và đó là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn mà họ đã chọn.

Pep Guardiola: Ăn 3 giải quốc nội còn khó hơn vô địch Champions League
Pep Guardiola cho rằng cú ăn 3 ở giải quốc nội còn khó hơn vô địch Champions League. Nhưng ông khẳng định Man City sẽ còn tái lập kỳ tích này trong tương lai.

Sẽ có ý kiến cho rằng nếu Roberto Pereyra dứt điểm thành bàn trong thế đối mặt Ederson khi tỷ số là 0-0, mọi chuyện sẽ khác. Song hãy nhìn tấm gương Brighton & Hove Albion ở vòng cuối Premier League 2018/19. Họ cũng đã mở tỷ số trước Man City nhưng chỉ 1 phút sau bị gỡ hòa và 10 phút sau bị dẫn ngược lại.

Dưới thời Guardiola, rất hiếm khi Man City tạo cảm giác không thể ghi bàn. Trước Brighton và mới nhất là Watford, đều trong những thời khắc quyết định, họ cũng luôn khiến người hâm mộ an lòng. Viễn cảnh Man City mong manh và để thua đối thủ thuộc hàng “chiếu dưới” như Wigan ở chung kết FA Cup năm 2013 đã ở rất xa.

Man City thang Watford 6-0 De Bruyne ghi ban
Man City giành chức vô địch FA Cup mùa 2018/19 đầy xứng đáng

Sergio Aguero không chơi, Kevin De Bruyne vào thay người trong hiệp 2, Man City vẫn đủ sức nã vào lưới Watford 6 bàn với Raheem Sterling lập hat-trick còn David Silva, De Bruyne và Gabriel Jesus chia nhau mỗi người 1 bàn. Cũng không có Fernandinho rồi Benjamin Mendy dù chỉ là trên ghế dự bị, họ vẫn giữ sạch mành lưới.

116 năm trôi qua, mới lại có một đội thắng tới 6 bàn cách biệt ở một trận chung kết FA Cup (sau Bury năm 1903). Man City cũng chính là đội đầu tiên trong lịch sử thâu tóm 3 danh hiệu lớn của bóng đá Anh chỉ trong một mùa (chưa kể đã giành Community Shield đầu mùa). Chỉ có thể nói, “Pep team” đã chứng tỏ sức thống trị không thể chối cãi tại xứ sương mù vào lúc này.

Video tổng hợp trận Man City 6-0 Watford (Chung kết FA Cup 2018/19):



Gia Vi (TTVN)
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X