Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Man City và Liverpool chi tiêu thế nào dưới thời Pep và Klopp?

Thứ Sáu 17/06/2022 12:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Man City và Liverpool liên tục gây ấn tượng khi đưa về những bản hợp đồng chất lượng ở Hè 2022, vậy họ đã chi tiêu như thế nào dưới thời Pep và Klopp?.

Mùa giải vừa qua, Man City và Liverpool tạo ra cuộc đua song mã tới chức vô địch Ngoại hạng Anh. Man xanh đánh bại Aston Villa 3-2 đầy kịch tính để lên ngôi vô địch, nhiều hơn Lữ đoàn đỏ 1 điểm. Cả 2 đội tiếp tục nâng cấp đội hình để mạnh hơn ở mùa giải tới. 

Man City đã chiêu mộ thành công tiền đạo Erling Haaland từ Dortmund trong một hợp đồng trị giá 51 triệu bảng, ngay sau đó Liverpool chi 85 triệu bảng mua Darwin Nunez từ Benfica. Cả hai đội tiếp tục hoạt động trên TTCN, qua đó đưa về thêm những bản hợp đồng mới.

 

Man City và Liverpool chi tiêu thế nào dưới thời Pep và Klopp 1
Chi tiêu ròng của Liverpool và Man City từ mùa 2016/17 đến mùa 2021/22 

Theo thống kê, dưới thời Klopp, Liverpool chi tiêu thông minh hơn triều đại Pep Guardiola ở Man City. Cụ thể, kể từ mùa giải 2016/17 đến mùa giải 2021/22 chi tiêu ròng của Liverpool ở mức 372 triệu bảng, trong khi đó của Man City lên tới 694 triệu bảng.

Mùa 2016/17, chênh lệch giữa mua và bán cầu thủ của Liverpool chỉ là 4 triệu bảng, trong khi man City là 153 triệu bảng. Mùa 2019/20 của Liverpool là 0 còn Man xanh là 110 triệu bảng. 

Liverpool có nhiều vụ mua bán thông minh. Họ đã bỏ túi 145 triệu bảng cho Philippe Coutinho vào tháng 1 năm 2018 và tái đầu tư số tiền đó vào Alisson và Virgil van Dijk, hai nhân vật chủ chốt trong thành công ở Premier League và Champions League gần đây của câu lạc bộ.

Liverpool cũng chỉ phải bỏ ra 34 triệu bảng để có Sadio Mane và 37 triệu bảng để có Mo Salah, những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới trong nhiều năm qua. Trong khi đó Man City bỏ ra nhiều tiền để mua cầu thủ, nhưng không thu về quá nhiều tiền khi để họ rời đi.  

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X