Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Man City: Nhà giàu cũng phải chắt chiu

Thứ Hai 01/07/2013 17:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Man City đã bỏ ra 45 triệu bảng cho hai tân binh chất lượng (Jesus Navas, Fernandinho), và chắc chắn họ chưa dừng việc mua sắm. Nhưng bên cạnh đó, đội chủ sân Etihad cũng không ngừng giảm thiểu những khoản chi, nhằm đối phó với luật công bằng tài chính sẽ được áp dụng kể từ mùa giải tới.

Navas trong màu áo mới
Navas trong màu áo mới

1. Cách đây nửa tháng, theo một khảo sát được thực hiện bởi Tổ chức khảo sát tiền lương toàn cầu Sportingintelligence (GSSS) phối hợp với tạp chí ESPN, Man City đã vượt qua Barcelona và Real Madrid để dẫn đầu danh sách các CLB thể thao trả lương cao nhất thế giới. Nên nhớ là CLB thể thao chứ không chỉ riêng bóng đá. Trong danh sách này, Man City đứng trên cả những đội bóng chày nổi tiếng như Los Angeles Dodgers, New York Yankees, Philadenphia Phillies và CLB bóng rổ Los Angeles Lakers. Tính trung bình, mỗi cầu thủ Man City nhận được 100.764 bảng/tuần, trong khi con số này của Real và Barca chỉ là xấp xỉ 90.000 bảng/tuần. Chelsea tiếng là giàu có cũng chỉ trả mức lương trung bình 78.000 bảng/tuần. M.U còn thấp hơn nữa, với xấp xỉ 75.000 bảng/tuần.  

Giảm bớt gánh nặng từ quỹ lương chính xác là những gì mà bộ đôi CEO Ferran Soriano và GĐTT Txiki Begiristain đã và đang làm cho Man City kể từ khi họ bắt đầu tham gia vào đội ngũ lãnh đạo của đội bóng này. Balotelli bị đẩy sang AC Milan sau màn trình diễn tồi tệ ở lượt đi, và tiết kiệm cho đội bóng 150.000 bảng/tuần. Kết thúc mùa giải vừa rồi, Man City cũng không thiết gia hạn hợp đồng với Kolo Toure, người trước đó đã nhận mức lương 115.000 bảng/tuần. Tương tự là những trường hợp của Wayne Bridge và Roque Santa Cruz, những kẻ đã trở thành người thừa nhưng vẫn hưởng mức lương 90.000 bảng/tuần.

Tevez là cầu thủ mới nhất phải ra đi vì mức lương quá cao (198.000 bảng/tuần). Man City đã chấp nhận bán anh cho Juve với giá tương đối rẻ, chỉ 12 triệu bảng, nhưng cũng khá hài lòng vì đã tiết kiệm được 27 triệu bảng tiền lương và thưởng. Tính ra kể từ khi nhận nhiệm vụ, bộ đôi lãnh đạo người TBN đã giúp Man City giảm bớt 643.000 bảng/tuần trong quỹ lương khổng lồ của mình. Con số ấy trong vòng một năm là 33 triệu bảng. Trong kế hoạch sắp tới, họ có thể sẽ đẩy đi Gareth Barry (125.000 bảng/tuần), Joleon Lescott (90.000 bảng/tuần).

2. Và thật ngạc nhiên khi biết rằng mức lương mà các tân binh của Man City mùa này không hề cao như người ta tưởng tượng. Fernandinho chỉ có mức lương cơ bản là 90.000 bảng/tuần, còn nhà vô địch thế giới Jesus Navas cũng chỉ nhận 70.000 bảng/tuần. Tất nhiên, Man City còn có những mức đãi ngộ hào phóng khác, thông qua những khoản thưởng lớn dựa vào chính thành tích thi đấu của họ.

Đó là một động thái khá khôn ngoan của Man City nhằm đối phó với luật công bằng tài chính, vốn coi quỹ lương là một trong những nhân tố quan trọng trong xem xét mức độ thu chi của một đội bóng, bên cạnh phí chuyển nhượng, tu bổ sân bãi, nâng cấp trang thiết bị, xây dựng đào tạo trẻ… Tuy nhiên, việc phải giảm bớt những khoản chi cho lương bổng đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thu hút các ngôi sao. Nên nhớ, những đội bóng như PSG hay Monaco sẵn sàng trả những khoản lương cực kỳ lớn để vời các ngôi sao. Còn Man City, họ đã thất bại trong vụ Isco, và cũng không thể tiếp tục chạy đua trong việc giành chữ ký Edinson Cavani nữa.

Hệ quả của một anh nhà giàu vốn hay chi tiêu bạt mạng là việc phải chắt chiu hết mức có thể, ngay khi họ vừa mới quen với sự sung sướng. Đó cũng sẽ là một khó khăn thực sự đối với một người đứng mũi chịu sào như Pellegrini.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X