Man City đối mặt kịch bản xuống hạng, kháng cáo khó thành công
Theo truyền thông Anh, 19 CLB Premier League đã được thông báo rằng ủy ban độc lập phụ trách vụ việc kéo dài nhiều năm đã đưa ra phán quyết. Man City được cho là bị kết luận có tội ở tất cả trừ 1 cáo buộc. Tuy nhiên, mức án cụ thể chưa được công bố và quá trình pháp lý vẫn chưa kết thúc.
Đây là vụ việc kỷ luật tài chính lớn nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Ban đầu, Premier League cáo buộc Man City vi phạm 115 quy định, liên quan đến hoạt động tài chính từ mùa 2009/10 đến 2017/18 cùng hành vi không hợp tác với cuộc điều tra. Một số nguồn từng xác định tổng số hành vi bị cáo buộc ở mức 130 sau những điều chỉnh trong cách liệt kê hồ sơ.
Stefan Borson, người từng làm cố vấn cho Man City từ năm 2002 đến 2007, được talkSPORT hỏi về khả năng đội bóng bị trục xuất khỏi Premier League.
"Mọi khả năng đều có thể xảy ra. Giờ đây tất cả sẽ bùng nổ và câu chuyện này có thể kéo dài thêm nhiều tuần", Borson nói.
Theo ông, Man City sẽ rất khó kiểm soát những hệ lụy sau phán quyết, đặc biệt khi toàn văn kết luận của ủy ban độc lập được công bố.
"Quyết định đó chắc chắn sẽ đưa ra rất nhiều chi tiết, tạo thêm cơ sở để dư luận chất vấn CLB cũng như những cá nhân liên quan. Sau đó, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn quyết định hình phạt, vốn sẽ được tiến hành sau cánh cửa đóng kín", Borson nhận định.
| Man City đối mặt kịch bản xuống hạng, kháng cáo khó thành công |
Ông cho rằng tình thế của Man City lúc này rất nghiêm trọng, bởi CLB đã dành nhiều năm bác bỏ toàn bộ cáo buộc và vụ kiện được cho là tiêu tốn hơn 100 triệu bảng cho cả hai bên.
Một cuộc kháng cáo được dự đoán là gần như chắc chắn bởi Man City luôn khẳng định không làm sai kể từ khi bị Premier League truy tố vào tháng 2/2023. Trong tuyên bố mới nhất, CLB tiếp tục nhấn mạnh quá trình tố tụng chưa hoàn tất và phải được giữ bí mật. Man City cũng cho rằng họ đã tôn trọng đầy đủ quy trình pháp lý trong suốt thời gian qua.
Dù vậy, Borson đánh giá cơ hội để Man City đảo ngược những kết luận thực tế của ủy ban là rất thấp.
"Một cuộc kháng cáo dựa trên các tình tiết thực tế gần như không có khả năng thành công", ông nói. "Nếu toàn bộ kết luận được công bố, sẽ rất khó để Man City có thể lật ngược những phát hiện dựa trên hàng loạt bằng chứng, lời khai và tài liệu đã được xem xét trong phiên điều trần".
Theo Borson, Man City nhiều khả năng sẽ tập trung vào các lập luận liên quan đến quy trình, thời gian ra phán quyết hoặc tính công bằng của hội đồng xét xử thay vì tìm cách phủ nhận toàn bộ các phát hiện thực tế.
"Những lập luận về thiên vị hay sai sót thủ tục cũng rất khó thành công. Việc đảo ngược các kết luận thực tế sẽ đặc biệt khó khăn", ông nói thêm.
Premier League cáo buộc Man City không cung cấp thông tin tài chính chính xác, không công khai đầy đủ các khoản thanh toán cho cựu HLV Roberto Mancini và một số cầu thủ, đồng thời không hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2023. Các cáo buộc tài chính chủ yếu liên quan đến nhiều mùa giải trong giai đoạn 2009/10 đến 2017/18.
Trong khoảng thời gian này, Man City bước vào giai đoạn thành công rực rỡ nhất lịch sử CLB. Đội chủ sân Etihad giành nhiều chức vô địch Premier League, FA Cup và League Cup, đồng thời lần đầu đăng quang Champions League vào năm 2023.
Cuộc điều tra của Premier League bắt đầu từ tháng 12/2018, sau khi những tài liệu do nhóm Football Leaks cung cấp được Der Spiegel công bố. Các tài liệu này dẫn đến cáo buộc Man City đã trình bày sai lệch nguồn thu tài trợ, trong đó có những khoản tiền được cho là liên quan tới chủ sở hữu từ Abu Dhabi.
Vụ việc cũng nối tiếp những tranh cãi trước đó giữa Man City và UEFA. Năm 2020, UEFA từng cấm CLB dự Champions League trong 2 mùa và phạt tiền vì vi phạm quy định tài chính. Tuy nhiên, CAS sau đó hủy án cấm và giảm mức phạt xuống 9 triệu euro.
Hiện Man City vẫn được thi đấu bình thường và chưa có án phạt nào liên quan đến vụ việc được áp dụng. Theo quy định Premier League, các hình thức kỷ luật có thể bao gồm phạt tiền, trừ điểm, đình chỉ hoặc trong trường hợp nghiêm trọng nhất là trục xuất khỏi giải đấu. Quy trình kháng cáo cũng sẽ được tiến hành trước khi bất kỳ án phạt cuối cùng nào có hiệu lực.