Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Man City: Cơn ác mộng của các tài năng trẻ người Anh

Thứ Năm 07/08/2014 10:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Những năm qua,  đại thiếu gia thành Manchester chưa bao giờ là miền đất hứa cho các gương mặt trẻ xuất xứ quốc đảo sương mù. Hãy xem những trường hợp tiêu biểu tàn lụi sự nghiệp tại Etihad.

Shaun Wright-Phillips

Đến với đội trẻ Man City từ Nottingham Forest vào mùa giải 1998-99, Wright-Phillips có lần ra sân đầu tiên ở đội một tại Cúp Liên Đoàn trong mùa giải kế tiếp và thi đấu từ đó đến năm 2005. Trong 6 năm chơi ở đội một, cầu thủ này ghi được 31 bàn trong 181 lần ra sân. Sau khi trải qua ba năm không thành công ở Chelsea (2005-2008), anh trở lại Man City, nhưng dần mất suất đá chính khi đội bóng này chiêu mộ hàng loạt tân binh như Adam Johnson, Yaya Toure và David Silva. Wright-Phillips sau đó rời sân Etihad một lần nữa để chuyển đến chơi cho QPR vào ngày 31/8/2011.

jack rodwell

Jack Rodwell là một tài năng, nhưng không được trọng dụng ở Man City.

Micah Richards

Được đôn lên đội một Man City sau 4 năm chơi ở tuyến trẻ (2001-2005), Micah Richards xuất hiện lần đầu tiên ở trận gặp Arsenal ngày 22/10/2005, vào sân từ ghế dự bị. Kể từ đó anh ra sân khá đều đặn ở vị trí hậu vệ phải, và là nhân tố quan trọng cho chức vô địch Premier League đầu tiên của Man City ở mùa giải 2011-12. Tuy nhiên, ở mùa giải 2013-14 vừa qua, Richards chỉ có vỏn vẹn 10 lần thi đấu (2 lần ở Premier League), hậu quả từ những chấn thương cũng như phong độ quá ổn định của Pablo Zabaleta.

Scott Sinclair

Sinclair đến với Man City vào ngày 31/8/2012 với mức phí 8 triệu bảng sau khi trải qua 2 năm thi đấu thành công trong màu áo Swansea. Lần đầu tiên anh ra sân là ở trận gặp Stoke ngày 15/9/2012. Đáng tiếc là ở mùa bóng 2012-13 anh chỉ xuất hiện đúng 14 lần cho màu áo Man City, với số phút thi đấu ở Premier League chỉ là 190, tức là hơn hai trận. Mùa bóng 2013-14 vừa qua, anh chuyển đến West Brom thi đấu theo dạng cho mượn, nhưng không thể hiện được nhiều, với vỏn vẹn 8 lần ra sân.

Daniel Sturridge

Chuyển đến đội trẻ Man City vào năm 2003 từ Coventry, Sturridge mất 3 năm để được đôn lên đội một. Anh được tung vào sân lần đầu tiên ở trận gặp Reading tháng 2/2007. Mãi đến mùa giải 2008-09, cầu thủ này mới được thi đấu thường xuyên hơn ở sân Etihad, khi có 26 lần ra sân và ghi được 4 bàn. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để Sturridge tin vào tương lai ở sân Etihad, và anh quyết định chuyển đến Chelsea vào tháng 7/2009.

Jack Rodwell

Tháng 8/2012, Rodwell gia nhập Man City từ Everton với mức phí 12 triệu bảng. Trận đấu ra mắt của anh trong màu áo đội chủ sân Etihad là chiến thắng 3-2 trước Southampton ở vòng đấu mở màn Premier League mùa 2012-13. Tuy vậy, số lần ra sân của anh trong hai mùa giải đã qua ở Man City là rất hạn chế (15 lần mùa 2012-13 và 10 lần mùa 2013-14). Điều này khiến cho anh không thể có cơ hội dự World Cup 2014 cùng đội tuyển Anh. Ngày 5/8 vừa qua, Rodwell đã quyết định rời Man City, đầu quân cho Sunderland theo bản hợp đồng 5 năm cùng mức phí chuyển nhượng 10 triệu bảng.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X