Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Man City - Chelsea: Kim tiền thế chiến

Chủ Nhật 02/02/2014 20:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Man City và Chelsea đã chứng minh tiền có thể mua được những danh hiệu.

Tiền có thể mua được danh hiệu

10 năm trước đây, Man City và Chelsea đều không phải là những thế lực tại Premier League. Nhưng sau đó, nhờ túi tiền không đáy của các ông chủ Arab và tỉ phú người Nga – Abramovich, 2 đội này bóng đã thực sự “hóa rồng”. Chính điều đó đã khiến giải Ngoại hạng Anh đang trở nên hấp dẫn hơn bởi có khoảng từ 4-5 đội có khả năng cạnh tranh chức vô địch. Ngoài MU - Arsenal, Man City và Chelsea đã có những sự tiến bộ vượt bậc.

 

Cụ thể, Chelsea là đội bóng rất thành công kể từ khi thuộc về tỉ phú Abramovich. 3 chức vô địch NHA (2004/05, 2005/06, 2009/10), 4 FA Cup (2007, 2009, 2010, 2012) và đặc biệt là chức vô địch Champions League (2011/12) cũng như Europa League (2012/13) đã giúp The Blues trở thành một thế lực thực sự không chỉ ở xứ sở sương mù mà còn trên khắp cõi châu Âu. Man City được đầu tư muộn hơn, nhưng cũng đã kịp sưu tập 1 chức vô địch Premier League (2011/12) sau 44 năm chờ đợi và 1 chức vô địch FA Cup (2011).

Không chỉ có vậy, tính ở thời điểm hiện tại, Man City và Chelsea còn là 2 đội bóng được đánh giá là có lực lượng hùng hậu nhất tại Premier League. Chính điều đó đã giúp họ đang chiếm 2 trong 3 vị trí dẫn đầu trên BXH với khoảng cách rất sít sao. Nếu như Man City là đội bóng chơi đẹp mắt, hiệu quả (ghi nhiều bàn thắng nhất), thì Chelsea dưới bàn tay của Mourinho đang tỏ ra vô cùng thực dụng để có những chiến thắng liên tiếp.

Đại chiến kim tiền

Trước sức mạnh của Man City và Chelsea, trận đại chiến tại Etihad (3h, 4/2) thuộc vòng 24 NHA có thể coi là một trong những trận đấu quan trọng nhất của mùa giải. Ở lượt đi, Chelsea đã đánh bại Man City tại Stamford Bridge với tỉ số 2-1, nhưng ai cũng hiểu The Blues không mạnh hơn The Citizens. Vì thế, muôn vàn khó khăn đang chờ đón thầy trò HLV Mourinho trong chuyến viếng thăm Etihad, nơi Man xanh đang toàn thắng từ đầu mùa với phong độ hủy diệt. Arsenal, MU, Tottenham hay Liverpool, Everton đều đã gục ngã tại nơi đây và chỉ còn chờ Chelsea là Man City sẽ “sưu tập” đủ các nạn nhân là các ông lớn tại giải Ngoại hạng.

Có thể thấy rõ, Man City đang tiến bộ từng ngày. Dười bàn tay nhào nặn của HLV Pellegrini, Man xanh là đội bóng chơi cống hiến và đem lại hiệu quả cao, đặc biệt là trên sân nhà với 11 trận toàn thắng cùng hiệu số thắng thua khủng khiếp 42-8. Không những thế, khả năng phòng ngự của Man City cũng được cải thiện đáng kể trong những trận đấu gần đây. Rõ ràng, những ngôi sao quy tụ tại Etihad đã làm nên một tập thể đồng đều, gắn kết. Aguero, Negredo trên hàng công; Yaya Toure, David Silva, Nasri, Fernandinho ở trung lộ, hàng thủ có Kompany đầy chắc chắn, đó thực sự là một đội hình đáng mơ ước với bất kì đội bóng nào.

Lối chơi tấn công rực lửa, ưu thế sân nhà là những lợi thế của Man City. Nhưng Chelsea ở thời điểm hiện tại cũng hết sức đáng gờm. Sau khi Mourinho tuyên bố Chelsea trở lại lối chơi thực dụng, The Blues đã thi đấu đúng với triết lý bóng đá của Người đặc biệt và đem lại hiệu quả gần như tối đa. Những chiến thắng liên tiếp gần đây đã đưa Chelsea trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. The Blues có thể không thi đấu “sexy” như mong đợi của ông chủ Abramovich và NHM, nhưng thật khó trách Mourinho bởi với những gì ông đang có trong tay, thật khó để Chelsea vừa thi đấu đẹp mắt, vừa hiệu quả. Vấn đề là Chelsea vẫn đang băng băng thẳng tiến và nếu đánh bại Man City, thầy trò Mourinho sẽ một lần nữa chứng minh họ đang đi đúng hướng và có cơ hội lớn giành chức vô địch ở mùa giải năm nay.

Theo Khám Phá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X