Đội bóng thành Manchester có thể bị phạt tiền, trừ điểm và trong trường hợp nghiêm trọng nhất còn có nguy cơ bị loại khỏi Premier League. Tuy nhiên, án phạt cụ thể chưa được đưa ra và Man City đã tuyên bố kháng cáo.
Theo thông báo của Premier League, một ủy ban độc lập đã đưa ra phán quyết về hơn 100 cáo buộc nhằm vào Man City. Các vi phạm chủ yếu diễn ra trong giai đoạn 2009-2018, thời điểm đội chủ sân Etihad đầu tư mạnh mẽ để vươn lên trở thành thế lực hàng đầu bóng đá Anh.
Man City bị kết luận đã khai báo doanh thu thương mại cao hơn số tiền thực tế mà các nhà tài trợ chi trả. Điều này giúp tình hình tài chính trên sổ sách của CLB tốt hơn, qua đó tạo thêm dư địa chi tiêu mà vẫn đáp ứng các quy định tài chính.
Man City chính thức bị kết luận vi phạm công bằng tài chính |
Ủy ban độc lập xác định Man City đã khai tăng doanh thu thương mại tổng cộng khoảng 830 triệu bảng trong giai đoạn 2009-2018.
Cụ thể, Man City khai báo tổng cộng 949,94 triệu bảng doanh thu thương mại đến từ các nhà tài trợ Abu Dhabi trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, theo kết luận của ủy ban, chỉ 119,25 triệu bảng thực sự do các nhà tài trợ chi trả.
Phần tiền còn lại là trọng tâm của vụ việc. Man City bị kết luận đã sử dụng những hợp đồng thương mại không phản ánh đúng bản chất giao dịch, đồng thời cung cấp báo cáo tài chính sai lệch nhằm che giấu nguồn tiền thực tế.
Từ đó, ủy ban xác định Man City cũng vi phạm đáng kể các giới hạn chi tiêu của Premier League và UEFA. Những quy định này về cơ bản nhằm ngăn các CLB chi tiêu quá mức so với nguồn thu hợp lệ của mình.
Ngoài những sai phạm tài chính trong giai đoạn 2009-2018, Man City còn bị cáo buộc không hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra của Premier League từ năm 2018 đến 2023. Đội chủ sân Etihad bị kết luận vi phạm phần lớn các cáo buộc thuộc nhóm này.
Giám đốc điều hành Premier League Richard Masters cho rằng Man City đã “vi phạm có hệ thống các quy định của Premier League trong gần một thập kỷ”. Ông cũng gọi đây là vụ kỷ luật và phán quyết có ý nghĩa lớn nhất trong lịch sử giải đấu.
Dù vậy, Man City chưa nhận án phạt cụ thể. Đây là điểm quan trọng bởi phán quyết về việc CLB có vi phạm hay không và quyết định xử phạt là 2 giai đoạn khác nhau.
Một phiên điều trần riêng sẽ được tổ chức để xác định hình thức kỷ luật. Man City có thể đối diện với án phạt tiền hoặc trừ điểm. Premier League cũng có quyền áp dụng hình thức nghiêm khắc hơn, trong đó mức cao nhất có thể là loại CLB khỏi giải đấu.
Phía Man City lập tức phản đối kết luận. CLB cho biết “thất vọng và bất ngờ”, đồng thời khẳng định sẽ kháng cáo.