Trong trận chung kết Carabao Cup 2024/2025 vừa diễn ra vào tối 16/3, CLB HLV Arne Slot đã chọn Caoimhin Kelleher bắt chính trước khung thành, thay vì đăng ký Alisson Becker.
Quyết định này của Slot đã khiến không ít người bất ngờ vì nếu Alisson bắt chính, cơ hội giành danh hiệu của 'The Reds' sẽ lớn hơn. Tuy nhiên chia sẻ trước báo giới, HLV Slot đã khẳng định mình không gặp khó khăn khi đưa ra quyết định này.
![]() |
HLV Arne Slot tin tưởng để Caoimhin Kelleher bắt chung kết Carabao Cup 2024/2025 |
"Không khó để tôi đưa ra quyết định chọn thủ môn. Chỉ duy nhất 1 lần tôi để Alisson ra sân ở giải này. Và đó là khi cậu ấy mới trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương. Tôi cho rằng lúc đó Alisson cần thời gian thi đấu để lấy lại phong độ.
Trong tất cả các trận đấu ở Carabao Cup, Alisson vẫn là lựa chọn thứ 2 và Kelleher là số 1. Kelleher luôn chơi tốt mỗi khi ra sân nên cậu ấy rất xứng đáng được thi đấu ở Wembley hôm nay", nhà cầm quân Hà Lan giải thích.
Dưới thời Slot, trong khi Premier League và Champions League là 'sàn diễn' của Alisson thì Kelleher được chỉ định bắt chính ở 2 đấu trường cúp quốc nội. Và có lẽ cựu HLV Feyenoord không muốn phá vỡ quy tắc này ở trận tranh chức vô địch vừa qua. Chưa kể là trong quá khứ, Kelleher cũng đã từng tỏa sáng ở các trận chung kết Carabao Cup các năm 2022 và 2024, gián tiếp giúp Liverpool giành chức vô địch.
Trong mùa giải này, thủ thành Caoimhin Kelleher thực tế cũng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong hành trình lọt vào chung kết của Liverpool. Ở trận đấu vừa qua, mặc dù Kelleher không mắc lỗi trực tiếp dẫn đến các bàn thua, nhưng hàng phòng ngự của Liverpool đã chơi không tốt trước sức ép từ Newcastle.
Trong bối cảnh vừa trải qua 120 phút thi đấu căng thẳng trước PSG tại Champions League trước đó chưa lâu, Liverpool đã bộc lộ sự thất thế về thể lực so với Newcastle. Trong hiệp 1, Newcastle áp đảo về mọi mặt. Các học trò của Howe tung ra 9 pha dứt điểm, một thành bàn của Dan Burn, còn Liverpool chỉ 1 lần dứt điểm và không trúng đích
Sang hiệp 2, mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn với thầy trò Arne Slot khi họ phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 52 từ pha dứt điểm hiểm hóc của Isak trong vòng cấm, để rồi sau đó mọi nỗ lực ngược dòng của Liverpool đã không mang lại kết quả, với sự vô duyên của các chân sút cùng với đó là màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Pope ở phía đối diện.
Thua 1-2 chung cuộc, các cầu thủ Liverpool ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cúp. Với Newcastle, thắng lợi thuyết phục này cuối cùng đã giải cơn hạn hán danh hiệu kéo dài suốt 7 thập kỉ. Lần gần nhất Chích chòe được ăn mừng là chức vô địch FA Cup năm 1955.