Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Liverpool: Tiễn cựu binh, buồn tân binh

Thứ Hai 25/07/2011 09:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Liverpool đã thua Hull City thảm hại với tỷ số 0-3. Rất nhiều vấn đề nhân sự, cả cũ và mới, đang chờ Kenny Dalglish giải quyết. Ở Cologne, Arsene Wenger cười phớ lớ khi chứng kiến tân binh Gervinho lập cú đúp. Tại Mỹ, Alex Ferguson cũng hài lòng với thêm một chiến thắng cho M.U. Nhưng còn ở Liverpool, điều gì đã xẩy ra với Kenny Dalglish?

Cơ hội cuối cùng

Trước 20.000 khán giả ở sân của Hull City, Kenny Dalglish có nhã ý muốn dành cho Joe Cole, Aquilani, Poulsen, Ngog thêm một cơ hội để thuyết phục ông rằng Liverpool vẫn cần họ. Nhưng rút cục, chẳng ai chứng minh được gì. Ngay sau hiệp 1 tai họa (0-2), Dalglish có lẽ đã sẵn sàng đón nhận những lời hỏi mua từ các đối tác.

Bởi từ Cole, Aquilani tới Poulsen, Ngog, không một ai chơi ở mức tròn vai. Trong 45 phút hiện diện trên sân, bộ ba tiền vệ góp phần quyết định khiến Liverpool đánh mất tuyến giữa trước một đối thủ vốn bị đánh giá là dưới tầm. Hai bàn thua dễ của Liverpool cũng một phần bắt nguồn từ sự yếu kém của tuyến này khi họ để các cầu thủ Hull vượt qua quá dễ dàng. Hàng thủ bị phơi mặt ra cho người ta “đấm” nên không đáng ngạc nhiên khi Liverpool bị dẫn tới 2 bàn ngay trước giờ nghỉ. Còn Ngog cũng bất lực trong nhiệm vụ xoay xở trước hàng phòng ngự Hull. Dĩ nhiên thôi vì ngay cả cầm bóng, chờ đồng đội lên hỗ trợ Ngog cũng không làm nổi thì còn hy vọng gì ở anh trong việc tạo đột biến.

Tương lai của Aquilani ở Liverpool coi như đã được định đoạt

Bây giờ thì tương lai của bộ tứ nói trên coi như đã được định đoạt. Cộng thêm Jovanovic (có thể đi trong 72 giờ nữa), Kyrgiakos, Insua, Degen, El Zhar, mớ hàng thanh lý quy mô lớn của Liverpool chỉ còn chờ người mua.

Thất vọng Henderson

HLV Dalglish nói rằng phải thông cảm cho Henderson vì anh mới chỉ tập lại một tuần. Nhưng rõ ràng là nếu so sánh với các tân binh như Charlie Adam, Downing thì Henderson tỏ ra thua kém hẳn. Với 11 thay đổi người trong hiệp 2, HLV Kenny Dalglish đã tạo một sắc diện ấn tượng hơn cho Liverpool.

Dù họ thua thêm 1 bàn nhưng phải thừa nhận rằng bộ ba Charlie Adam - Downing - Carroll thể hiện khá ấn tượng. Adam đá thấp nhất trong hàng tiền vệ của sơ đồ 4-2-3-1 và anh đã cho thấy những kỹ năng như phát động tấn công từ xa, chọn vị trí, tranh chấp. Ngay cả tính cơ động mà nhiều người cho rằng Adam vẫn thiếu thì đã được cải thiện đáng kể khi anh thường xuyên có những pha băng lên dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Nếu cứ chơi như một Alonso mới thì việc Adam đá cặp cùng Lucas ở mùa giải sau là tương đối chắc chắn.

Downing cũng chứng tỏ rằng anh là mẫu tiền vệ mà Liverpool thiếu. Cầu thủ có số lần tạt bóng thành công nhiều chỉ sau Baines (Everton) ở Premiership 2010/11 đã liên tục tạo ra những cơ hội ngon ăn cho Carroll. Những lần đảo cánh giữa Downing, Kuyt cũng hứa hẹn sẽ mang đến sự đột biến trong lối chơi của Liverpool mùa giải tới.

Tuy nhiên, không như Downing và Adam, Henderson đã gây thất vọng. Ở vị trí tiền vệ tấn công đá ngay sau Carroll, Henderson không tạo được dấu ấn nào lên lối chơi của đội bóng. Có vẻ như vị trí của Gerrard vẫn chưa bị đe dọa vì Henderson còn lâu mới làm quên được tiền vệ đội trưởng này.

(Theo báo Bóng Đá)
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X