Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Liverpool: Nhà vô địch Premier League chưa có tiền lệ?

Thứ Tư 16/04/2014 17:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nếu như vô địch mùa giải năm nay, Liverpool sẽ xứng đáng với mọi lời ca ngợi, bởi họ là trường hợp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Premier League.

 

The Kop sẽ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử vươn từ vị trí thứ 7 mùa trước lên ngôi vô địch nếu như duy trì được phong độ và thành tích hiện tại. Kể từ khi giải Ngoại hạng Anh ra đời cách đây 22 năm, bước chuyển mình lớn nhất của một nhà vô địch chỉ là thăng tiến 2 bậc so với mùa bóng trước, và điều đó cũng chỉ mới xuất hiện 4 lần mà thôi.

Đó là Man City (của mùa 2010/11), là Chelsea (mùa 2009/10), M.U (2002/03) và Arsenal (1997/98). Trung bình, một nhà vô địch Premier League chỉ tăng 1,16 bậc so với vị trí của họ 1 năm trước đó. Thường thì là từ thứ hai lên thứ nhất.

Ở giải hạng Nhất nước Anh trước đây, đã từng có một trường hợp ấn tượng hơn. Chúng ta có thể trở lại mùa 1984/85, khi Everton được dẫn dắt bởi Howard Kendall lên ngôi vô địch dù chỉ 1 năm trước, họ còn cán đích ở vị trí thứ 7. Đó cũng là lần gần nhất một đội vô địch sau khi cải thiện tới 6 bậc chỉ qua 1 mùa giải.

Mùa giải 1983/84, Everton về đích thứ 7, sau Liverpool, Southampton, Nottingham Forest, M.U, QPR và Arsenal. Chức vô địch 1 năm sau của Kendall đã là một điều kỳ diệu, nhưng sẽ còn kỳ diệu hơn nếu Lữ đoàn Đỏ làm nên lịch sử một lần nữa ở mùa giải này, bởi với M.U, Man City, Chelsea, Arsenal, Tottenham và Everton bị bỏ lại sau lưng, Liverpool đã có một chiến thắng quá vinh quang, quá đáng tự hào.

Để tìm ra một trường hợp có bước thăng tiến ấn tượng hơn thầy trò Brendan Rodgers mùa này, chúng ta sẽ cần phải quay lại mùa 1977/78, khi Nottingham Forest vô địch 1 năm ngay sau khi vừa… thăng hạng. Nhưng đừng quên rằng, bóng đá hiện đại khác biệt hoàn toàn so với thập kỉ 70, và thành tích của Liverpool (nếu vô địch) sẽ không gì có thể sánh được.
 
Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X