Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

"Liverpool mùa 2013/14 là đội bóng một người, giờ thì không"

Thứ Tư 09/11/2016 08:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h.vn) – Cựu tiền đạo Aldridge của Liverpool cho rằng Luis Suarez là nhân tố quan trọng tạo nên thành công cho đội bóng ở mùa giải 2013/14. Tuy nhiên, dưới thời HLV Klopp, Lữ đoàn đỏ không quá dựa dẫm vào một cá nhân như vậy.
Liverpool mua 201314 la doi bong mot nguoi, gio thi khong hinh anh
Liverpool hiện giờ là một tập thể hùng mạnh

Ở mùa giải 2013/14, Liverpool bất ngờ nổi lên là ứng cử viên cạnh tranh vô địch nặng ký. Tuy nhiên, một vài vấp ngã ở những vòng đấu cuối cùng đã khiến họ đánh mất cơ hội đăng quang một cách vô cùng đáng tiếc. Sau mùa giải đó, HLV Brendan Rodgers chỉ tại vị được thêm một năm trước khi bị sa thải do những thành tích kém cỏi dù đã đầu tư hàng núi tiền để cải thiện đội hình đội bóng.

Jurgen Klopp là người được BLĐ Liverpool bổ nhiệm thay thế hồi tháng 10 năm ngoái. Và chỉ trong một thời gian ngắn, chiến lược gia người Đức đã xây dựng được một nền tảng vững chắc cho đội bóng. Rất nhiều ngôi sao của The Kop đang thi đấu với phong độ cao. Nhờ đó mà đoàn quân của Klopp đã đánh chiếm được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng sau 11 vòng đấu.

Đó là điểm khác biệt lớn so với Liverpool thời Rodgers. Ở mùa giải 2013/14, khá nhiều gánh nặng được dồn lên vai tiền đạo chủ lực Luis Suarez. Và chân sút người Uruguay cũng thể hiện một phong độ ấn tượng để giành danh hiệu Chiếc giày vàng của Premier League. Sau đó, Suarez cũng được Barca để mắt và gã khổng lồ xứ Catalan đã chi ra tới 75 triệu bảng để có được sự phục vụ của cầu thủ này.

Nhận xét về tập thể hùng mạnh của Liverpool hiện tại, cựu tiền đạo Aldridge cho biết: “Ở mùa giải 2013/14, chúng ta đã nằm trong cuộc đua vô địch nhờ có một sự khác biệt lớn là Luis Suarez, một tiền đạo siêu chất lượng. Cậu ấy một tay đem lại những chiến thắng cho chúng ta. Những Sturridge, Gerrard hay Sterling đều không thể tạo ra tầm ảnh hưởng tương tự như Suarez”.

“Nhưng giờ đây chúng ta đã có tới 4 cầu thủ có thể tạo nên sự khác biệt và thật vui mừng khi được xem đội bóng thi đấu vào thời điểm này. Liverpool hiện tại giống như một đội bóng và không còn xoay quanh chỉ một cầu thủ như trước. Các cầu thủ đã tin tưởng nhau hơn và bàn thắng có thể đến từ bất kỳ vị trí nào”.
Liverpool mất Sadio Mane trong hai trận đại chiến với M.U và Chelsea
(Bongda24h) - HLV Jurgen Klopp sẽ trải qua cơn đau đầu khi mất Sadio Mane đến bốn trận, trong đó có hai trận đại chiến quan trọng với Manchester United và...

Xuân Phong (Theo Thể Thao Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X