Cái giá để mua lại tài sản của những ông chủ Mỹ cũng như đưa Liverpool trở về với vị trí xứng đáng dành cho họ, cả trong và ngoài sân bóng, với tư cách một CLB đẳng cấp thế giới, sẽ là vào khoảng 1 tỉ bảng Anh. Hicks và Gillett hiện vẫn đang tìm kiếm một nhà đầu tư mới để bước đầu nhượng lại 25% cổ phần CLB, mà họ đang đòi 100 triệu bảng. Điều đó đồng nghĩa với việc Liverpool có giá là 400 triệu bảng. Trong một cuộc phỏng vấn với một tờ báo địa phương vào giữa tuần tuần trước, Giám đốc điều hành của Anfield, Christian Purslow, đã nói rằng việc xây một sân bóng mới là “sống còn” cho Liverpool để tiếp tục cạnh tranh cùng các đối thủ hàng đầu khác ở Premier League. Chi phí cho ngôi nhà mới đó, cộng thêm tiền tái thiết đội hình, sẽ lên tới 1 tỉ bảng.
![]() |
| Liverpool và Benitez vẫn chìm sâu trong khủng hoảng |
Ai có thể chi ra khoản tiền khổng lồ đó để làm hài lòng các CĐV áo đỏ và để Hicks cùng Gillett bỏ đi với một khoản lời giắt túi? “Với tình hình thị trường hiện giờ, tôi cho rằng không có ai dại dột bỏ ra số tiền như thế”, Harry Philip, chuyên gia tài chính bóng đá, bình luận. “Chi phí mua lại Liverpool và xây sân mới vào khoảng 800 triệu bảng, chưa kể mua cầu thủ, tương tự Arsenal và sân Emirates hiện giờ. Hiện 25% cổ phần Liverpool đang được rao bán, nhưng tôi không nghĩ có ai lại muốn mua một phần ít ỏi như thế. Triển vọng của thương vụ càng trở nên ít ỏi sau khi các tỉ phú Ả rập đầu tư vào Man City. Bởi lẽ bây giờ ngay cả 1 tỉ bảng cũng chưa chắc đảm bảo thành công ở Anfield. Còn có Abramovich và các hoàng thân Ả rập ở Premier League nữa”.
Một nguồn tin trong ngành tài chính bóng đá, từng làm việc với Hicks và Gillett cũng như các ông chủ ở Trung Đông, tiết lộ: “Nhiều tuần qua, Christian Purslow đã nói về việc tìm người mua lại số cổ phần trị giá 100 triệu bảng, nhưng chưa thành hiện thực và tôi sẽ sốc nếu có ai đó sẵn sàng bỏ ra số tiền nói trên đến từ Trung Đông. Hicks và Gillett hiện vẫn đang gắng gượng tiếp tục và cử người đến đó, nhưng không nhận được hồi âm. Họ có thể nói rằng có những nhà đầu tư quan tâm, nhưng chắc chắn không ai muốn trả 100 triệu bảng chỉ để nhận cổ phần thiểu số. Bất cứ doanh nhân nghiêm túc nào cũng sẽ muốn theo đuổi số cổ phần đủ để họ kiểm soát công việc làm ăn của đội bóng”.
Để Liverpool có hy vọng hồi sinh Tiền mua CLB: 400 triệu bảng |
(Theo Thể Thao Văn Hoá)
Trên đường Pitch

Manchester United
Liverpool
