Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Liệu Chelsea có nên tái hợp Drogba?

Chủ Nhật 20/07/2014 20:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Đúng 10 năm trước, Drogba đã chính thức gia nhập Chelsea và "Voi rừng" người Bờ Biển Ngà đã đóng góp rất nhiều giúp The Blues từng một thời thống trị nước Anh cũng như có "số má" ở đấu trường châu Âu. Vậy liệu rằng, họ có nên mời Drogba trở lại

Drogba là một tiền đạo đẳng cấp

Bất chấp việc đã chiêu mộ thành công chân sút Diego Costa từ Atletico Madrid, Chelsea hiểu rằng họ vẫn cần bổ sung thêm một tiền đạo. Hiện tại hàng công của The Blues đang thiếu cả chiều sâu lẫn chất lượng, khi Demba Ba đã chuyển sang Besiktas, Lukaku tuyên bố muốn tới Everton còn Torres đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Drogba sẽ trở lại Chelsea
Drogba sẽ trở lại Chelsea

Chính vì vậy, việc tái hợp với Drogba sẽ giúp Chelsea bổ sung thêm sức mạnh cho hàng tiền đạo. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà có thể sẽ chơi giống như Samuel Eto'o mùa trước, tức là sẽ ra sân trong thời điểm đội bóng cần những cầu thủ kinh nghiệm và đẳng cấp để quyết định cục diện trận đấu. Drogba đã ghi được 157 bàn trong 341 trận cho Chelsea ở tất cả các đấu trường. Sức mạnh, kinh nghiệm, đẳng cấp của anh là điều mà Chelsea cần có.

Drogba vẫn giữ phong độ ổn định

Nếu nhìn vào các trận đấu của Drogba ở Galatasaray mùa trước cũng như các trận giao hữu tiền World Cup cùng đội tuyển Bờ Biển Ngà, người ta không hề thấy sự sa sút trong phong độ của Drogba. Tiền đạo 36 tuổi này vẫn có những màn trình diễn ấn tượng với đẳng cấp cao nhất.

Cựu cầu thủ của Chelsea đã ghi 10 bàn cho Galatasaray mùa vừa qua (bằng tổng số bàn mà Torres và Demba Ba ghi được tại giải Ngoại hạng Anh cho Chelsea mùa trước). Bất chấp những bước chạy của anh đã in hằn dấu ấn tuổi tác, Drogba vẫn còn nguyên bản năng săn bàn.

Mẫu thủ lĩnh mạnh mẽ

Trong kỳ chuyển nhượng này, Chelsea đã bán đi nhiều cầu thủ kinh nghiệm như Ashley Cole, Frank Lampard, David Luiz để nhường chỗ cho những gương mặt trẻ tài năng như Diego Costa, Cesc Fabregas và Filipe Luis. Tuy nhiên, những cầu thủ trẻ sẽ khó có kinh nghiệm và bản lĩnh chinh chiến. Chelsea cần một thủ lĩnh làm điểm tựa tinh thần, sốc lên tính chiến đấu cho những ngôi sao trẻ của họ. Và Drogba hoàn toàn có thể đảm đương trọng trách đó. Anh có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và hơn hết là đã quen với bầu không khí trong phòng thay đồ tại Stamford Bridge.

Anh là một nhà vô địch

Gắn bó với Chelsea suốt 8 năm, Drogba đã cùng đội bóng giành được rất nhiều danh hiệu cao quý, đáng chú ý là chức vô địch giải Ngoại hạng Anh (2005, 2006, 2010) và chiếc cúp bạc Champions League (2012). Chính điều đó sẽ giúp anh nhận được sự nể phục từ các cầu thủ trẻ. Drogba hoàn toàn có thể đưa ra những lời khuyên và nhận được sự tin tưởng từ họ. Ở Chelsea, anh có thể đảm nhận song song hai vai trò, vừa là cầu thủ, vừa là trợ lý huấn luyện viên. Đây là điều mà Mourinho luôn coi trọng khi ông dẫn dắt Inter hay Real Madrid trước đây.

Ra đi trong ánh hào quang

Trước khi chia tay Chelsea năm 2012, Drogba đã có một kỷ niệm không thể nào quên khi ghi bàn thắng trên chấm phạt đền tại Munich, giúp Chelsea giành chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Nếu được trở lại Chelsea, anh sẽ có cơ hội làm được điều tương tự cùng đội bóng một lần nữa. Có thể, Drogba chỉ còn gắn bó được với Chelsea (trong vai trò cầu thủ) trong khoảng 1 đến 2 năm nữa thôi, nhưng việc được sống trong bầu không khí tại nơi đây thêm một lần nữa cùng đủ làm anh mãn nguyện. 

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X