Thứ Sáu, 24/04/2026
Zalo

Lần đầu tiên Mourinho thừa nhận mình “dại dột”

Thứ Hai 09/10/2006 10:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

“Thầy phù thủy’’ Jose Mourinho một mực nói rằng Cúp vàng C1 châu Âu không thể thỏa mãn được tham vọng “thống trị thế giới” của ông.

Không thể phủ nhận một sự thực rằng ông Mourinho tiếc hùi hụi việc các học trò của mình bỏ lỡ cơ hội trở thành nhà vô địch thế giới sau khi chia tay Porto vào đúng thời điểm trước khi đội bóng này chinh phục Cúp Liên lục địa.

Một trận chung kết kinh điển giữa hai trường phái bóng đá thống trị thế giới - đó là cuộc đối đầu giữa lối chơi châu Âu đầy thực dụng với phong cách nghệ sĩ của Nam Mỹ để tìm ra CLB hay nhất thế giới.

Chiến thắng ở Champions League chưa đủ làm Mourinho hài lòng

Porto đã giành quyền tham dự trận đấu này sau khi Mourinho đã đưa họ tới Cúp vàng C1 chua Âu năm 2004 và vượt qua đối thủ Once Caldas của Colombia tại Tokyo để có được danh hiệu vô địch thế giới.

Giải đấu này có tên gọi mỹ miều là Giải vô địch thế giới cấp CLB do FIFA đứng thầu, với các đối thủ là những nhà vô địch châu lục. CLB Sao Paulo (Brazil) hiện đang giữ cúp vàng.

Ông Mourinho thừa nhận rằng tranh đua một danh hiệu thế giới là động lực giúp ông cùng các học trò của mình cố gắng đoạt được Cúp C1. Ông nói: “Tôi đã phạm phải một sai lầm tại Porto.

Tôi đã rời đó khi là một nhà vô địch châu Âu. Vì thế, nếu một ngày nào đó tôi sẽ đoạt lại Cúp C1, tôi cũng muốn có cả Cúp Liên lục địa và sẽ không trao lại chiến thắng này cho bất kỳ HLV nào khác’’.

Nhưng để lọt vào vòng đấu này, ông Mourinho thừa hiểu các học trò của mình sẽ phải vượt qua nhiều thử thách- đó là những đối thủ sừng sỏ ở châu Âu.

Ông nói: “Với tôi, có ít nhất 10 CLB có thể đoạt Cúp C1 và Chelsea không nằm ngoài số này. Khi bạn bình luận về những cầu thủ mà Chelsea đã ký hợp đồng, chắc chắn có một điều không thể phủ nhận - đó là đội quân của CLB đã mạnh hơn lên rất nhiều.

Nhưng đương kim vô địch Barcelona đã mua được Gianluca Zambrotta và Eidur Gudjohnsen, còn Real Madrid cũng có 4-5 gương mặt mới. Trong khi đó, Arsenal cũng sở hữu nhiều danh thủ, Manchester United cũng là một đội bóng lớn.

Inter Milan cũng không phải làm một đối thủ dễ bỏ qua với hàng thủ mạnh nhất thế giới. Rõ ràng, Chelsea phải đối diện với sức ép quá lớn, nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua được”.

Mourinho là một người hết sức ngưỡng mộ Bremen, CLB đã giành vị trí thứ hai tại giải hạng nhất Đức mùa giải năm ngoái. Ông đánh giá đây là hạt giống số ba với những cầu thủ đã góp mặt tại giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup).

(Theo Tiền Phong)

Có thể bạn quan tâm

Petit khuyên Cesc Fabregas tránh xa Chelsea

Petit khuyên Cesc Fabregas tránh xa Chelsea

Petit khuyên Cesc Fabregas tránh xa Chelsea

Tương lai của Cesc Fabregas đang trở thành chủ đề thu hút sự chú ý, khi chiến lược gia người Tây Ban Nha được xem là một trong những ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tại Chelsea. Tuy nhiên, cựu danh thủ Emmanuel Petit đã lên tiếng cảnh báo người đồng nghiệp nên tránh xa mớ hỗn độn ở Stamford Bridge.

Video

Pro Nhận định West Ham vs Everton 21h00 ngày 25/4 (Premier League 2025/26)

Nhận định West Ham vs Everton 21h00 ngày 25/4 (Premier League 2025/26)

Pro Nhận định West Ham vs Everton 21h00 ngày 25/4 (Premier League 2025/26)

David Moyes sẽ có dịp tái ngộ đội bóng cũ khi cùng Everton hành quân tới sân London chạm trán West Ham. Đây là cuộc đối đầu mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội khi Everton vẫn nuôi hy vọng giành vé dự cúp châu Âu, trong khi West Ham đang nỗ lực trong cuộc chiến trụ hạng.

Xem thêm
top-arrow
X