Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Lampard tiết lộ sốc về số cầu thủ Chelsea bị cách ly

Thứ Hai 14/09/2020 11:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Frank Lampard tiết lộ rằng Chelsea đã có 10 cầu thủ trở lên buộc phải cách ly trong giai đoạn trước mùa giải 2020-21.

The Blues thường không thể sử dụng toàn bộ đội hình của họ trong các buổi tập dù bước vào trận với Brighton đêm nay (14/9).

Chelsea có cầu thủ bị cách ly

Trước thềm mùa mới, một số cầu thủ của Chelsea bao gồm Christian Pulisic, Tammy Abraham, Mason Mount, Fikayo Tomori và Emerson Palmieri đã buộc phải tự cách ly do virus corona. Một số người buộc phải bỏ lỡ trận giao hữu duy nhất trước chiến dịch của The Blues.

Frank Lampard tiết lộ sốc về số cầu thủ Chelsea bị cách ly hình ảnh
Pulisic nằm trong danh sách phải cách ly

Vào đêm thứ 2, Chelsea sẽ có trận ra quân ở Premier League với Brighton. HLV Frank Lampard của họ đã có những chỉ trích UEFA về việc sắp xếp lịch thi đấu tại Nations League ngay trước mùa giải mới. Bên cạnh đó, ông cũng nói lên những tồn tại của The Blues lúc này.

Lampard tiết lộ

“Việc đó đã gây rối”, Lampard nói trong một cuộc họp báo. “Về nhiều mặt, tôi rất may mắn. Tôi biết Chelsea đã mang về những cầu thủ mong muốn và có một đội hình mạnh. Nhưng chúng tôi đã có nhiều cầu thủ phải cách ly, có thời điểm lên đến 2 con số.”

Lampard tiết lộ sốc về số cầu thủ Chelsea bị cách ly hình ảnh 2
Lampard tiết lộ những khó khăn họ phải chịu

“Điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình tập luyện mà chúng tôi có thể thực hiện. Sau đó, tôi cũng mất khá nhiều cầu thủ lên tập trung ĐTQG. Tôi có mối quan hệ tốt với tất cả các HLV gọi họ lên và điều đó không thành vấn đề.”

“Nhưng Chelsea đã không thực sự tận dụng những cầu thủ trong tay. Theo một cách nào đó, chúng tôi đã gặp khó khăn. Nhưng chúng tôi rất đoàn kết, biết những gì đang ở phía trước, quên đi những điều đã qua.”

“Chúng tôi biết các trận đấu sắp diễn ra, rất hào hứng được bắt đầu. Tôi đang có cảm giác tốt và tôi nghĩ đội bóng cũng vậy.”

Gia Vi

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X