Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Liverpool bị CĐV "làm phản", Klopp tức tối ra đi?

Thứ Ba 20/04/2021 09:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Jurgen Klopp khẳng định sẽ không rời Liverpool bất chấp không thực sự hài lòng với việc CLB tham gia European Super League, động thái khiến người hâm mộ phản ứng mạnh mẽ.

Hôm thứ 2, Liverpool thông báo họ sẽ là 1 trong 12 CLB tham gia giải đấu mới mang tên European Super League. Đây là đấu trường được các đội bóng tự thành lập, có nguy cơ làm thay đổi cục diện bóng đá cả trong và ngoài nước Anh nhiều năm tới.

6 đội bóng Anh dự kiến tham dự European Super League
6 đội bóng Anh bao gồm Liverpool dự kiến tham dự Super League

Liverpool bị chính người hâm mộ của mình la ó và chế nhạo trước trận đấu tại Premier League với Leeds. Nhiều chuyên gia và cựu cầu thủ cũng phản đối quyết định của lãnh đạo The Kop nói riêng và nhóm “Big 6” nói chung.

Ngay cả đội phó James Milner cũng thừa nhận không đồng tính với Super League sau trận hòa 1-1 trên sân Leeds. HLV Jurgen Klopp dù không nói thẳng nhưng thổ lộ thích sân chơi truyền thống Champions League nhiều hơn.

Dù vậy, phát biểu trong một cuộc họp báo, Klopp khẳng định sẽ không rời bỏ cương vị HLV Liverpool. Khi được phóng viên hỏi liệu có cảm thấy thất vọng với hành động của Fenway Sports Group - chủ sở hữu của CLB hay không, HLV người Đức nói: “Tôi không nghĩ vậy, tôi không cảm thấy vậy.”

“Tôi đã có 20 năm chơi bóng với rất nhiều lần các chủ sở hữu đưa ra quyết định mà không hỏi tôi, nhưng tôi vẫn chấp nhận. Tôi không muốn dính líu đến những chuyện này, tôi không hiểu chúng. Tôi chỉ là người làm bóng đá. Những việc kia không làm tôi thất vọng.”

HLV Klopp
HLV Klopp nói lên quan điểm của mình

“Tôi ở đây với tư cách là một HLV và một người quản lý. Tôi sẽ còn làm điều đó miễn là người ta cho phép. Hôm nay, tôi đã nghe thông tin rằng tôi sẽ từ chức hoặc những điều tương tự. Nếu mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, nó càng khiến tôi muốn ở lại đây hơn.”

“Tôi cảm thấy có trách nhiệm với đội bóng, với CLB và mối quan hệ với người hâm mộ. Đây là một khoảng thời gian rất khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ để giải quyết bằng cách nào đó.”

Klopp nói thêm: “Tôi đã ở Liverpool được gần 6 năm. Tôi biết ông chủ của mình. Họ là những người nghiêm túc, thấu tình đạt lý. Họ quan tâm đến nhân viên. Nhưng họ không bao giờ phải giải thích những quyết định kiểu này với tôi hoặc xin phép tôi.”

“Đó là thực tế. Tôi nói rất nhiều điều với họ, nhưng tôi không hề tham gia vào quá trình tham gia Super League. Tôi chỉ nhận được thông tin ngày hôm qua. Hệ thống vận hành CLB ở Anh là như vậy, nó khác với ở Đức.”

“Nhưng chắc chắn sẽ có một lúc nào đó chủ sở hữu của Liverpool nói những gì họ phải nói. Tôi tin chắc như vậy.”
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X