Thứ Tư, 17/04/2024Mới nhất
Zalo

Không thua Birmingham, MU sẽ sớm giành chức vô địch Premier League?

Thứ Ba 28/12/2010 18:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Chỉ cần có điểm trên sân St Andrews trong trận đấu đêm nay (3h sáng ngày 29/12 theo giờ Việt Nam), MU sẽ kết thúc năm 2010 với thành tích bất bại ở giải Ngoại hạng. Trong suốt chiều dài lịch sử của làng bóng đá xứ sở sương mù, mới chỉ có 6 đội làm được như vậy và 5 trong số đố đã đăng quang vào cuối mùa.

Tính cả mùa giải trước, thì kể từ thất bại 2-1 trên sân nhà trước Chelsea vào ngày 3/4/2010, MU đã trải qua 22 trận "bất khả chiến bại" ở Premier League (thắng 14, hoà 8). Nếu chỉ xét riêng hạng đấu cấp CLB cao nhất ở nước Anh (đầu tiên mang tên là Football League và sau đó được đổi thành Premier League vào năm 1992), thì mới chỉ có 5 đội bước vào năm mới với thành tích bất bại. Đó là Preston (1888-1889); Sheffield United (1899-1900); Leeds United (1973-1974); Liverpool (1990-1991) và Arsenal (hai lần, 1990-1991 và 2003-2004). Trong đó duy nhất Sheffield United không giành được chức vô địch mà chỉ đoạt ngôi Á quân sau Aston Villa. Điểm đặc biệt là Preston và Arsenal (phiên bản 2003-2004) thậm chí còn không thua một trận nào trong cả mùa giải.

Lịch sử đang vẫy gọi Manchester United

Cái chuyện MU trở thành đội bóng thứ 6 lập nên kỳ tích đáng ngưỡng mộ này xem ra không quá khó khăn vì Birmingham không đủ khả năng làm nên bất ngờ trước "Quỷ đỏ" vào thời điểm này. Họ đang xếp thứ 17, sắp tụt xuống nhóm rớt hạng trong khi MU chiễm trệ ở ngôi đầu với tinh thần cực cao và đầy đủ những cầu thủ tốt nhất. Ngoài ra, mọi con số thống kê đều đứng về phía thầy trò Sir Alex. Thứ nhất, kể từ tháng 11 năm 1978, Birmingham chưa từng hạ gục MU một lần nào, bất kể được chơi trên sân nhà hay sân khách (tổng cộng 23 trận). Thứ hai, Alex McLeish, người đang dẫn dắt Birmingham, chỉ biết đến hoà và thua khi đối đầu với người thầy cũ Alex Ferguson trên băng ghế huấn luyện (McLeish từng là học trò của Fergie trong thời gian ông làm HLV trưởng đội bóng quê nhà Aberdeen). Từng đấy dữ kiện đủ để chứng minh chỉ cần thủ hoà MU thôi trên sân nhà cũng đã là một chiến công vang dội của Birmingham.

Tất nhiên, mục tiêu tiếp theo của đội bóng thành Manchester là giành lại ngôi Vương nước Anh sau một năm để mất vào tay Chelsea. Bỏ qua sự ủng hộ của yếu tố lịch sử kể trên thì MU đang khẳng định đầy đủ tư cách của một ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch (phong độ ổn định, lực lượng có chiều sâu và biết cách vượt qua khó khăn). Cao xa nhất chắc chắn là thành tích bất bại trong cả mùa nhưng ngay cả Sir Alex cũng không dám tin đội bóng của ông có thể tái lập cái kỷ lục không tưởng đó, nhất là trong giai đoạn lượt về, MU sẽ lần lượt phải làm khách của những đối thủ mạnh như Chelsea, Arsenal, Tottenham và Liverpool (hiện tỷ lệ đặt cược cho khả năng này của MU là 1 ăn 11).

Dẫu vậy, chẳng giấc mơ nào bị tính phí và nhiều CĐV trung thành của MU đang bắt đầu nghĩ về ngày đăng quang huy hoàng nhất trong lịch sử đội bóng, một khi MU không bị bất cứ đối thủ nào hạ gục trong mùa giải 2010-2011. Những người thực tế hơn thì chỉ hy vọng, "Quỷ đỏ" sẽ kéo dài chuỗi trận bất bại càng lâu càng tốt để tiến gần hơn đến chức vô địch lần thứ 19, qua đó vượt mặt Liverpool trở thành đội bóng Anh giàu thành tích nhất ở đấu trường quốc nội.

Những đội bất bại cho đến đầu năm mới
- 1888-1889: Preston (vô địch, không thua cả mùa)
- 1899-1900: Sheffield United (á quân, thua trận đầu tiên vào ngày 20/01/1900 trước Bury)
- 1973-1974: Leeds United (vô địch, thua trận đầu tiên vào ngày 23/02/1974 trước Stoke City)
- 1987-1988: Liverpool (vô địch, thua trận đầu tiên vào ngày 20/03/1988 trước người hàng xóm Everton)
- 1990-1991: Arsenal (vô địch, thua trận đầu tiên vào ngày 02/02/1991 trước Chelsea)
- 2003-2004: Arsenal (vô địch, không thua cả mùa)
  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X